VATICAN1/1/ 2003 (ZENIT. org). - Tòa Thánh đã khẳng định bắt đầu từ 15/2 các nhà chuyên môn có thể nghiên cứu những tài liệu trong các Văn Khố Bí mật của Vatican liên quan tới những quan hệ giữa Tòa Thánh và nước Đức, trong thời kỳ từ 1992 đến 1939, dưới triều giáo hoàng của Đức Pio XI.

Theo một thông cáo của giám đốc Văn phòng Báo chí Toà Thánh, M. Joaquin Navarro-valls, ngày 28/12 vừa qua, những danh mục có thể được nghiên cứu là sau đây: Những Việc giáo hội bất thường, Bavìere (1922-1939), Allemagne (1922-1939), Những Văn khố Bí mật Vatican, Toà sứ thần tông đồ tại Munich (1922-1934) và Tòa sứ thần Tông đồ tại Berlin (1922-1930). Danh mục cuối cùng này đã bị hư hại nặng năm 1945, trong lúc thả bom Berlin và do hỏa hoạn đã tàn phá Tòa sứ thần. Những văn kiện liên quan giai đoạn 1931-1934 đả hoàn toàn bị phá hủy hay biến mất.

Bản thông cáo xác nhận rằng tư liệu về chủ nghĩa xã hội-quốc gia và về sự kết án chủ nghĩa chủng tộc còn giữ trong các Văn khố bộ Giáo lý Đức tin.