Ranchi, Ấn Độ – “Giáo Hội Công Giáo Ấn Độ chưa bao giờ mạnh mẽ như ngày hôm nay và Giáo Hội sẽ không sợ sệt vì các vụ tấn công để từ đó thôi không dấn thân vào các hoạt động xã hội.”

Giáo dân Ấn Độ
Đó là lời phát biểu của ĐHY Telesphore Toppo nói với hãng Tin Tức Công Giáo Á Châu. ĐHY Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Ấn Độ đưa ra một sứ điệp hy vọng và can đảm sau mấy vụ tấn công người Công Giáo tại Ấn Độ trong mấy ngày gần đây.

Vụ thứ nhất là một Linh Mục hiệu trưởng trường tiểu học bị hai kẻ lạ mặt vào trường xin gặp cha sau đó bắn cha bị thương. Cảnh sát điều tra cho rằng đó là quân cướp, muốn cướp giật điện thoại của cha. Nhưng lập luận này bị các nhân viên ở trường bác bỏ vì một trong hai tên bắn cha đã đến gặp cha ngày hôm trước ở trường và điện thoại cầm tay của cha cũng không mất. Giáo Hội Công Giáo địa phương đã không tin vào báo cáo của cảnh sát.

Vụ thứ hai xảy ra ở Ranchi, thủ phủ của bang Jharkhand trong ngày thứ Hai vừ qua. Cha George Minj cùng với dì phước Teresa Kindo đang trên đường trở về nhà thì bị những kẻ lạ mặt tấn công. Năm người đã phục kích cha. Từ bụi rậm họ nhảy ra, cản xe cha lại sau đó đánh đập cha đến nỗi chiếc nón an toàn cha đội bị vỡ. Chỉ tới lúc có xe khác trên đường chạy tới, nhóm người này mới tẩu thoát. Trong vụ này chúng không cướp gì của cha và dì phước. Dì phước Kindo cũng bị thương trong vụ tấn công này. Cha George hiện đang nằm trong bệnh viện

ĐHY Toppo, Giám Mục giáo phận Ranchi lên án các vụ tấn công, yêu cầu cảnh sát điều tra nội vụ và đưa các kẻ phạm tội ra trước tòa án. ĐHY nói với Tin Tức Á Châu: “Tôi không thể nói ai đã chủ mưu những vụ tấn công này nhưng dù bất cứ là ai đi nữa thì Giáo Hội Công Giáo tại Ấn Độ vẫn không ngừng phát triển, Giáo Hội ngày càng mạnh hơn, có tổ chức hơn. Đồng thời, Giáo Hội không có ý định chấm dứt các nỗ lực dấn thân vào các công tác xã hội đã làm và đang làm trong các vụ như thiên tai, chăm sóc sức khoẻ cho người nghèo và công tác giáo dục thanh thiếu niên

Hiện nay ĐHY Toppo đang có mặt tại Roma. Ngài cho Tin Tức Á Châu biết là giáo dân Ấn Độ không hề sợ hại gì. Tuy nhiên Ngài cũng thừa nhận rằng điều cần thiết là phải cẩn trọng, đặt tin tưởng vào chính quyền là người dân chúng đã bầu ra và cùng với họ tìm ra các giải pháp giải quyết những khó khăn hiện tại.

Tưởng cũng nên nói thêm nếu người Công Giáo bị bức bách đánh đập tại các nước Hồi Giáo như ở Iraq, Saudi Arabia thì ở Ấn Độ, người Công Giáo cũng thường xuyên bị khủng bố do những người Ấn Giáo quá khích chủ động