Rome, 07/09/2007 – Theo báo chí đưa tin, chuyến thăm lịch sử của ĐTC đến Áo quốc từ ngày 07/09 đến ngày 09/09 sẽ có chừng 1700 ký giả tham dự, trong số ước tính 33 ngàn người tham dự Thánh lễ tại Ðền Ðức Mẹ Mariazell.

Vào ngày 08/09/2007, ước tính khoảng 5000 người từ các quốc gia khác nhau sẽ tham dự Thánh lễ kỷ niệm 850 năm Đền Đức Mẹ, trong số đó có một nhóm người Đức đến từ Bavaria, quê hương của ĐTC.

Vào Chúa Nhật, ngày 09/09, sau khi đọc kinh Truyền tin trong Thánh lễ tại quảng trường Thánh Stephen, 500 trẻ em thuộc “Missio Austria” sẽ trình ĐTC coi các lá thư và bức họa. Các quan chức bản địa nói mục đích là nhằm gây quỹ cho các chiến binh trẻ em (funds for child soldiers) ở Uganda.

Một khía cạnh độc nhất nữa trong chuyến thăm của ĐTC, đó là các tín hữu không thể tham dự Thánh lễ tại Mariazell sẽ được nhận tin nhắn trên điện thoại di động với lời chúc lành của ĐTC vào cuối buổi Thánh lễ.

Đây là lần thứ 4 một ĐGH đến thăm Áo quốc trong vòng 25 năm qua và là chuyến thăm đầu tiên đến một quốc gia Âu châu của ĐTC Benedict XVI trong năm 2007.