ĐGH được mời viếng thăm Lebanon.

VATICAN CITY 28/11/2011.- Bản tin của AP đánh đi từ Vatican cho biết Thủ tướng Lebanon đã mời Đức Giáo Hoàng Benedict XVI đến thăm đất nước mình. Vatican coi Lebanon như một hình ảnh tiêu biểu ở Trung Đông cho sự kiện các tôn giáo cùng tồn tại.

Thủ tướng Najib Mikati đã gặp gỡ Đức Giáo Hoàng Biển Đức khoảng 20 phút trong một chuyến viếng thăm Rome. Tại đây Thủ Tướng cũng đã hội đàm với Bộ Trưởng Ngoại GiaoÝ.

Tòa thánh Vatican cho biết cuộc thảo luận giữa Thủ Tướng Lebanon và ĐGH đã đề cập đến cuộc khủng hoảng ở Syria và "sự cần thiết cho tất cả các bên cùng cam kết chung sống hoà bình trên căn bản hoà giải, công lý và tôn trọng phẩm giá con người và các quyền bất khả xâm phạm của họ."

Thủ Tướng Mikati đã ngỏ lời mời Đức Thánh Cha Benedict đến thăm Lebanon. Vatican không bình luận gì về sự kiện này, nhưng giới quan sát tại Vatican đã nghe thấy những lời đồn đoán về lời mời này.