JERUSALEM - Thủ tướng Palestine, ông Mahmud Abbas, đã xin từ chức và quyết định ngưng các cuộc họp với Thủ tướng Do Thái Ariel Sharon vì sự xung khắc trong việc Israel trả tự do cho tù nhân Palestine.

Với quyết định này của ông Abbas, tiến trình hòa bình ở Trung Đông có thể rơi vào cuộc khủng hỏang mới.

Thư từ chức của ông Abbas gửi cho Ủy Ban Trung Ương của đảng Fatah, đảng chính của lãnh tụ Yasser Arafat; nhưng một viên chức không muốn nêu tên đã cho biết ủy ban đồng lọat bác bỏ việc xin từ chức này.

Bộ Ngọai Giao Hoa Kỳ tuyên bố dành nọi sự ủng hộ cho ông Abbas.

Ngọai trưởng Israel Silvan Shalom hôm Thứ Hai mùng 7 dã tuyên bố cho biết các cuộc thương nghị hòa bình có một tầm quan trọng rất lớn.

Lộ trình hòa bình đã bị thiệt hại vì vụ nổ bom chết người trong vùng phía bắc của Israel, do cánh Hồi giáo Jihad địa phương nhận trách nhiệm. Vụ nổ bom này được xem là đã phá vỡ đáng kể thỏa hiệp ngưng bắn mà các nhóm dân quân Palestine đạt được với Israel.

Tuy vậy, tổ chức dân quân Jihad tuyên bố họ vẫn quyết tâm tôn trọng hòa bình cho dầu vụ nổ bom tự sát mới xảy ra.

Trong một diễn tiến khác, chính phủ Bush có ý định sẽ viện trợ trực tiếp cho nhà chức trách Palestine trong thời gian tới nhằm củng cố thế đứng cho ông Abbas và tiến trình hòa bình cho Trung Ðông.(rfa)