WASHINGTON 12-5 (TH).- Chế độ Hà Nội đang bị Hạ Viện Hoa Kỳ chỉ trích dữ dội qua các cuộc tranh luận về hai nghị quyết lên án CSVN chà đạp tự do tôn giáo và nhân quyền.
Một trong hai nghị quyết của Hạ Viện đánh dấu kỷ niệm 10 năm Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam và nghị quyết kia đòi chế độ Hà Nội phải trả tự do ngay cho LM Nguyễn văn Lý hiện đang bị tù với bản án 10 năm chỉ vì ngài gửi bản điều trần tới quốc hội Hoa Kỳ tố cáo chính sách đàn áp tôn giáo, đặc biệt là Công giáo, một cách có hệ thống.
Tom Davis, dân biểu thụôc đảng Cộng Hòa đơn vị Virginia, Chủ tịch Ủy Ban Cải Cách Guồng Máy Công Quyền, nói rằng dù mối bang giao và quan hệ kinh tế giữa Hoa Kỳ và CSVN đã cải thiện nhiều trong mấy năm qua, hiện vẫn còn nhiều vi phạm nhân quyền nghiêm trọng tại Việt Nam.
DB Davis giải thích lý do đệ trình nghị quyết 613 trong đó có cả sự vinh danh BS Nguyễn đan Quế, một trong những nhân vật tranh đấu quả cảm cho nhân quyền ở Việt Nam bất chấp mọi nguy hiểm đến tính mạng.
“BS Quế là một trong những người lớn tiếng nhất đòi hỏi tự do, dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam.” Ông Davis nói. “Từ năm 1975, BS Quế đã quyết định ở lại trong nước và gần đây đã từ chối đề nghị ra ngọai quốc sống cảnh lưu vong hoặc định cư ở Mỹ, để lên tiếng bảo vệ nhân quyền của người Việt Nam. Ông là người làm gương can đảm.”
Bị bắt bỏ tù nhiều lần từ những năm sau 1975 khi miền Nam rơi vào tay Cộng sản, BS Quế bị bắt lần sau cùng hồi tháng Ba 2003 và bị giam cho tới nay không biết ngày nào sẽ có án tù chính thức với các cáo buộc mơ hồ “gián điệp”.
Nghị quyết của Hạ Viện đề nghị công nhận bản Tuyên Ngôn của BS Quế trong đó ông kêu gọi CSVN phải trả lại quyền tự do tôn giáo và nhân quyền cho dân chúng.
Nữ dân biểu Loretta Sanchez, đơn vị quận Cam California nơi có số người Việt Nam tị nạn Cộng sản tập trung đông nhất nước Mỹ, thuật lại lần bà gặp BS Quế hồi năm 1998 ở Sài Gòn và BS thúc giục tiếp tục áp lực với CSVN.
“Điều quan trọng nhất mà BS Quế nói với tôi vào ngày đó năm 1998 rằng lý do chúng ta cần phải tiế ptục tạo áp lực với chế độ Hà Nội là điều này tạo niềm tin, hy vọng và giúp người ta can đảm tran hđấu cho các quyền làm người căn bản ngay tại Việt Nam.” Bà nói.
Một nghị quyết đã được Hạ Viện Mỹ biểu quyết thông qua hôm Thứ Ba 11-5-2004 kêu gọi CSVN phải trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho LM Thadeus Nguyễn văn Lý. Ngài đã bị bắt giam từ ngày 17-5-2001 khi đang chuẩn bị làm lễ sáng ở nhà thờ họ đạo An Truyền, 7 cây số phía đông thành phố Huế, và bị kết án tù cuối tháng 10 năm đó với bản án 15 năm tù và 5 năm quản chế. Năm ngóai, CSVN giảm án tù của ngài xuống còn 10 năm lấy cớ “cải tạo tốt”.
Hồi đầu năm, một phái đòan quốc hội Mỹ đến Việt Nam đã gặp ngài ở nhà tù Thanh Hà, nhận xét rằng thần trí ngài không đựơc minh mẫn, dấu hiệu tâm thần đã bị tẩy não.
DB Christopher Smith, một nhà lập pháp đảng Cộng Hòa tiểu bang New Jersey và cũng là một trong những nhân vật tranh đấu tích cực nhất cho nhân quyền Việt Nam, lên tiếng trên diễn đàn Hạ Viện rằng: “Bản Nghị Quyết chúng ta đang thảo luận để biểu quyết hôm nay đã được hơn 10 dân biểu bảo trợ nên chúng tôi tin rằng chúng ta gửi một thông điệp mạnh mẽ đến các lãnh tụ Hà Nội đòi họ phải trả tự do cho LM Lý. Và cũng để họ hiểu rằng chà đạp nhân quyền một cách có hệ tống sẽ không thể nào được tha thứ.”
Bản Nghị Quyết cũng khuyến cáo nhà cầm quyền Hà Nội là hành động tiếp tục giam giữ LM Nguyễn văn Lý sẽ có hậu quả xấu đối với mối bang giao giữa hai nước, kể cả bản thương ước song phương mà CSVN đang đựơc hưởng qui chế “mậu dịch bình thường”.
Một trong hai nghị quyết của Hạ Viện đánh dấu kỷ niệm 10 năm Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam và nghị quyết kia đòi chế độ Hà Nội phải trả tự do ngay cho LM Nguyễn văn Lý hiện đang bị tù với bản án 10 năm chỉ vì ngài gửi bản điều trần tới quốc hội Hoa Kỳ tố cáo chính sách đàn áp tôn giáo, đặc biệt là Công giáo, một cách có hệ thống.
Tom Davis, dân biểu thụôc đảng Cộng Hòa đơn vị Virginia, Chủ tịch Ủy Ban Cải Cách Guồng Máy Công Quyền, nói rằng dù mối bang giao và quan hệ kinh tế giữa Hoa Kỳ và CSVN đã cải thiện nhiều trong mấy năm qua, hiện vẫn còn nhiều vi phạm nhân quyền nghiêm trọng tại Việt Nam.
DB Davis giải thích lý do đệ trình nghị quyết 613 trong đó có cả sự vinh danh BS Nguyễn đan Quế, một trong những nhân vật tranh đấu quả cảm cho nhân quyền ở Việt Nam bất chấp mọi nguy hiểm đến tính mạng.
“BS Quế là một trong những người lớn tiếng nhất đòi hỏi tự do, dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam.” Ông Davis nói. “Từ năm 1975, BS Quế đã quyết định ở lại trong nước và gần đây đã từ chối đề nghị ra ngọai quốc sống cảnh lưu vong hoặc định cư ở Mỹ, để lên tiếng bảo vệ nhân quyền của người Việt Nam. Ông là người làm gương can đảm.”
Bị bắt bỏ tù nhiều lần từ những năm sau 1975 khi miền Nam rơi vào tay Cộng sản, BS Quế bị bắt lần sau cùng hồi tháng Ba 2003 và bị giam cho tới nay không biết ngày nào sẽ có án tù chính thức với các cáo buộc mơ hồ “gián điệp”.
Nghị quyết của Hạ Viện đề nghị công nhận bản Tuyên Ngôn của BS Quế trong đó ông kêu gọi CSVN phải trả lại quyền tự do tôn giáo và nhân quyền cho dân chúng.
Nữ dân biểu Loretta Sanchez, đơn vị quận Cam California nơi có số người Việt Nam tị nạn Cộng sản tập trung đông nhất nước Mỹ, thuật lại lần bà gặp BS Quế hồi năm 1998 ở Sài Gòn và BS thúc giục tiếp tục áp lực với CSVN.
“Điều quan trọng nhất mà BS Quế nói với tôi vào ngày đó năm 1998 rằng lý do chúng ta cần phải tiế ptục tạo áp lực với chế độ Hà Nội là điều này tạo niềm tin, hy vọng và giúp người ta can đảm tran hđấu cho các quyền làm người căn bản ngay tại Việt Nam.” Bà nói.
Một nghị quyết đã được Hạ Viện Mỹ biểu quyết thông qua hôm Thứ Ba 11-5-2004 kêu gọi CSVN phải trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho LM Thadeus Nguyễn văn Lý. Ngài đã bị bắt giam từ ngày 17-5-2001 khi đang chuẩn bị làm lễ sáng ở nhà thờ họ đạo An Truyền, 7 cây số phía đông thành phố Huế, và bị kết án tù cuối tháng 10 năm đó với bản án 15 năm tù và 5 năm quản chế. Năm ngóai, CSVN giảm án tù của ngài xuống còn 10 năm lấy cớ “cải tạo tốt”.
Hồi đầu năm, một phái đòan quốc hội Mỹ đến Việt Nam đã gặp ngài ở nhà tù Thanh Hà, nhận xét rằng thần trí ngài không đựơc minh mẫn, dấu hiệu tâm thần đã bị tẩy não.
DB Christopher Smith, một nhà lập pháp đảng Cộng Hòa tiểu bang New Jersey và cũng là một trong những nhân vật tranh đấu tích cực nhất cho nhân quyền Việt Nam, lên tiếng trên diễn đàn Hạ Viện rằng: “Bản Nghị Quyết chúng ta đang thảo luận để biểu quyết hôm nay đã được hơn 10 dân biểu bảo trợ nên chúng tôi tin rằng chúng ta gửi một thông điệp mạnh mẽ đến các lãnh tụ Hà Nội đòi họ phải trả tự do cho LM Lý. Và cũng để họ hiểu rằng chà đạp nhân quyền một cách có hệ tống sẽ không thể nào được tha thứ.”
Bản Nghị Quyết cũng khuyến cáo nhà cầm quyền Hà Nội là hành động tiếp tục giam giữ LM Nguyễn văn Lý sẽ có hậu quả xấu đối với mối bang giao giữa hai nước, kể cả bản thương ước song phương mà CSVN đang đựơc hưởng qui chế “mậu dịch bình thường”.