BANDA ACEH, Indonesia 28/12/04 - Con số nạn nhân chết vì sóng thần do trận động đất ở Sumatra gây ra đã lên tới con số kinh hoàng 52,000 người và hàng chục triệu người người mất sạch nhà cửa, tài sản. Người ta vẫn còn đang tim kiếm những người mất tích và dự trù số người chết vẫn còn gia tăng trong những ngày sắp tới. Thiệt hại tại 11 quốc gia bị ảnh hưởng vì trận đông đất lên tới hàng mấy chục tỷ Mỹ kim.

Nguyên tại thành phố Meulaboth nằm về phía cực bắc tỉnh Aceh người ta tìm thấy 10,000 chết. Còn tại thủ phủ Banda của tỉnh này có 9000 người chết.Tại Nam Dương đã có nạn hôi của. Người ta hôi của không vì tham lam mà vì đói khát, không còn quần áo hay vật dụng gì để dùng. Phó Tổng Thống Nam Dương phỏng đoán con số nạn nhân tại Nam Dương có thể lên tới 25,000 người.

Tại Sri Lanka, con số người tử nạn cũng tăng cao. Nguyên trên một chuyến xe lửa đang chạy bị sóng thần đánh vào làm chết khoảng 1000 người, đường rầy bị xoắn cong. Tại Sri Lanka tổng số người chết tới ngày hôm nay là 18,700 người.Tại thành phố Galle, chính quyền đã dùng loa phóng thanh báo cho mọi người biết hãy để thi thể nạn nhân ở ngoài đường để xe chính phủ đem đi chôn cất.

Ấn Độ: trên 4000 người chết.

Thái Lan: 1500 người trong đó có nhiều người Âu Châu đến Thái Lan nghỉ mát. Người ta cũng dự tính tại Thái Lan số thiết hại nhân mạng còn gia tăng.

Cũng có những chuyện phi thường như một phép lạ đã xẩy ra: Tại Mã Lai người ta tìm thấy một hài nhi mới sinh được 20 ngày nằm trên tấm nệm trôi bập bềnh trên mặt nước biển. Tại Thái Lan, một vợ chồng người Hồng Kông bám vào chiếc nệm trong 6 tiếng và được cứu vớt.

Hàng trăm người chết ở Malaysia, Myanmar, Bangladesh, Maldives. Con sóng thần đi xa đến Somalia bên Phi Châu. Tại đây có hàng trăm người chết.

Trẻ em chiếm 1/3 tổng số các nạn nhân.

Các giới chức chính quyền Sri Lanka và Ấn Độ, Nam Dương đều cho rằng nếu có phương tiện báo động thì sự thiệt hại đã không đến nỗi nằng nề như thế. Chỉ có Thái Lan là có báo động trước, nhưng tin tức báo động đã đến quá trễ,du khách không kịp chạy. Cơn động đất đã xẩy ra thì 2 giờ đồng hồ sau, sóng thần mới đánh vào bờ biển Sri Lanka và Ân Độ. Hiện nay quốc tế chưa có hệ thống báo động tại các bờ biển ở Ấn Độ Dương. Dân chúng tại các vùng biển chỉ thấy có một dấu hiệu mà họ không giải thích được là tự nhiên mặt nước bờ biển rút xuống một cách mau lẹ, sau đó thì dâng cao lên và đổ vào bờ biển hàng mấy chục đợt.

Cả thế giới bàng hoàng trước thiên tai động đất. Thế giới đã bắt đầu công tác cứu trợ, từ vật dụng thuốc men đến các toán chuyên viên cứu trợ. Hàng trăm chiếc máy bay đã được dùng để tham gia công tác.