(Sydney 30/12/2004). Tính đến 6h sáng giờ Đông Bộ Úc Châu, con số nạn nhân đếm được đã lên đến 77,000 người. Con số này tăng từng giờ với mức độ chóng mặt. Theo ông Jack de Groot, Caritas Australia ngay khi nhận được tin đã ứng trước số tiền là 500,000 Úc Kim và đang nỗ lực quyên góp khẩn cấp. Con số nạn nhân còn gia tăng hơn nữa vì nhiều người bị vùi trong bùn hay bị cuốn trôi ra biển. Một nguy cơ trước mắt là cảnh đói khát của những người sống sót trong những vùng mà các phương tiện trợ giúp vẫn chưa đến được, cũng như số phận của những người đang bị kẹt trong những đổ nát. Tình trạng dịch bệnh bộc phát cũng là một nguy cơ.
Tại Indonesia
Hiện nay, Indonesia là nước chịu thiệt hại nặng nhất. Bộ trưởng y tế Chua Soi Lek cho biết số người chết đã lên đến 32,502 người và con số này còn tăng cao hơn nữa.
Chỉ tại thành phố Meulaboth không thôi đã có 3400 người chết nhưng con số này có thể lên đến 10,000 người.
Theo các khoa học gia, cơn động đất mạnh đến độ đã di chuyển đảo Sumatra - nơi gần tâm địa chấn nhất - đi 20m khiến cho toàn bộ các cấu trúc tại đây nếu không sụp đổ cũng rạn nứt và trong tình cảnh hết sức nguy hiểm.
Tại Sri Lanka
Con số thiệt hại nhân mạng đã lên đến 21,700 người và hơn 1.5 triệu người lâm cảnh vô gia cư.
Tổng thống Chandrika Kumaratunga tuyên bố ngày thứ sáu 31/12/2004 là ngày quốc tang. Bà kêu gọi các thành phần chúng hãy dẹp qua một bên những dị biệt tôn giáo để giúp đỡ lẫn nhau.
Thiệt hại về phía Giáo Hội Công Giáo là nghiêm trọng nhất tại Sri Lanka nơi cộng đoàn Công Giáo chỉ chiếm chưa đến 4% dân số. Tại Payagala, sóng thần hủy hoại hết 5 nhà thờ, một trung tâm truyền giáo. Tại Matara, thuộc giáo phận Jaffa ở miền Bắc Sri Lanka, cả 300 giáo dân đang dự lễ trong nhà thờ đã bị cuốn đi hết - không một ai sống sót.
Một chuyến xe lửa chở 802 người đang chạy cũng bị sóng cuốn đi.
Tại Ấn Độ
Con số người chết đếm được đã lên đến 12,419. Thiệt hại nặng nhất là ở các đảo Andaman và Nicobar với hơn 7000 người. Tại Nicobar, 20% dân số chết hoặc mất tích.
Tại bang Tamil Nadu, con số người thiệt mạng là 4,642. Kerala, thủ phủ của Công Giáo Ấn, có 168 người chết. Tại Andhra Pradesh, 104 người thiệt mạng.
Tại Thái Lan
Con số nạn nhân lên đến 1,543 và 8950 người bị thương. Trong số 1,543 người chết có 473 người nước ngoài du lịch trong khu vực Phi Phi và Phuket.
Tại Miến Điện
90 người thiệt mạng và 17 làng mạc bị phá hủy.
Tại Mã Lai Á
60 người thiệt mạng trong khu vực bán đảo Malay, Penang, Kedah, Perak và Perlis.
Tại Maldives
55 người chết và 69 người mất tích. 2000 ngôi nhà bị phá hủy và 9000 người lâm cảnh vô gia cư.
Các nước khác
Bangladesh (2 người chết), Somalia (110 người chết), Tanzalia (10 người chết) và Kenya (1 người chết).
Tại Indonesia
Hiện nay, Indonesia là nước chịu thiệt hại nặng nhất. Bộ trưởng y tế Chua Soi Lek cho biết số người chết đã lên đến 32,502 người và con số này còn tăng cao hơn nữa.
Chỉ tại thành phố Meulaboth không thôi đã có 3400 người chết nhưng con số này có thể lên đến 10,000 người.
Theo các khoa học gia, cơn động đất mạnh đến độ đã di chuyển đảo Sumatra - nơi gần tâm địa chấn nhất - đi 20m khiến cho toàn bộ các cấu trúc tại đây nếu không sụp đổ cũng rạn nứt và trong tình cảnh hết sức nguy hiểm.
Tại Sri Lanka
Con số thiệt hại nhân mạng đã lên đến 21,700 người và hơn 1.5 triệu người lâm cảnh vô gia cư.
Tổng thống Chandrika Kumaratunga tuyên bố ngày thứ sáu 31/12/2004 là ngày quốc tang. Bà kêu gọi các thành phần chúng hãy dẹp qua một bên những dị biệt tôn giáo để giúp đỡ lẫn nhau.
Thiệt hại về phía Giáo Hội Công Giáo là nghiêm trọng nhất tại Sri Lanka nơi cộng đoàn Công Giáo chỉ chiếm chưa đến 4% dân số. Tại Payagala, sóng thần hủy hoại hết 5 nhà thờ, một trung tâm truyền giáo. Tại Matara, thuộc giáo phận Jaffa ở miền Bắc Sri Lanka, cả 300 giáo dân đang dự lễ trong nhà thờ đã bị cuốn đi hết - không một ai sống sót.
Một chuyến xe lửa chở 802 người đang chạy cũng bị sóng cuốn đi.
Tại Ấn Độ
Con số người chết đếm được đã lên đến 12,419. Thiệt hại nặng nhất là ở các đảo Andaman và Nicobar với hơn 7000 người. Tại Nicobar, 20% dân số chết hoặc mất tích.
Tại bang Tamil Nadu, con số người thiệt mạng là 4,642. Kerala, thủ phủ của Công Giáo Ấn, có 168 người chết. Tại Andhra Pradesh, 104 người thiệt mạng.
Tại Thái Lan
Con số nạn nhân lên đến 1,543 và 8950 người bị thương. Trong số 1,543 người chết có 473 người nước ngoài du lịch trong khu vực Phi Phi và Phuket.
Tại Miến Điện
90 người thiệt mạng và 17 làng mạc bị phá hủy.
Tại Mã Lai Á
60 người thiệt mạng trong khu vực bán đảo Malay, Penang, Kedah, Perak và Perlis.
Tại Maldives
55 người chết và 69 người mất tích. 2000 ngôi nhà bị phá hủy và 9000 người lâm cảnh vô gia cư.
Các nước khác
Bangladesh (2 người chết), Somalia (110 người chết), Tanzalia (10 người chết) và Kenya (1 người chết).