Phỏng vấn Giới Nghệ sĩ/Ca sĩ chia sẻ Cảm Nghiệm về vụ kiện
Kim Thúy: Kính thưa qúi vị thính giả, hôm nay Kim Thúy xin được phép phỏng vấn một số các nghệ sĩ ca sĩ đã từng cộng tác với Cha Trần Công Nghị trong các hoạt động văn nghệ và thánh ca từ nhiều năm qua. Về vụ kiện của Cha Nghị cũng có người ngộ nhận cho rằng có thể Cha Nghị đã quá dấn thân vào lãnh vực của giới văn nghệ sĩ chăng?. Để trả lời cho câu hỏi này, Kim Thúy xin được phỏng vấn một số ca sĩ đã từng cộng tác với Cha Nghị trong các cuộc trình diễn văn nghệ và thánh ca Công Giáo. Hiện có mặt với Kim Thúy là các nghệ sĩ Thanh Lan và Như Mai.
Kim Thúy chào các chị, và rất vui mừng được các chị đã dành cho Kim Thúy cuộc hội mặt hôm nay để chúng ta tâm tình. Xin các chị gửi lời chào qúi vị thính giả.
Thanh Lan: Chào Kim Thúy, chào Như Mai, hôm nay mấy chị em mình lại có dịp tâm tình trên làn sóng điện, nên Thanh Lan cũng xin gửi lời chào đến tất cả qúi vị thính gỉa.
Như Mai: Trước hết Như Mai chào Kim Thúy, chào chị Thanh Lan và được gửi lời chào đến tất cả các qúi khán thính giả.
Kim Thúy: Thưa các chị, ai trong chúng ta thì cũng đã từng làm việc với Cha Nghị đều rất buồn, khi thấy Cha Nghị bị kiện, nhưng nay, cha đã được hoàn toàn minh oan, riêng Kim Thúy thật là vui mừng, vậy cảm tưởng của các chị ra sao? Em xin chị Như Mai cho ý kiến trước về cảm nghĩ của chị như thế nào?
Như Mai: Thưa các chị, chúng ta làm việc hợp tác với nhau đã rất là lâu. Những người ngồi nơi đây ai cũng là người Công Giáo. Và không phải riêng một mình Như Mai mà nhất là Kim Thúy đã cộng tác với Cha Nghị rất là lâu. Ngay cả Như Mai cũng đã cộng tác với Cha Nghị phải là hơn 15 16 năm rồi.
Khi mà Như Mai nghe vụ kiện Cha Nghị như vậy thì Như Mai rất bị sốc, bị buồn lắm, tại vì mình không thể ngờ được cái vụ kiện nó xẩy ra đột ngột. Nói chung, bao giờ đối với những người Công giáo cũng nhìn vị linh mục là người đáng kính, đáng qúi trọng nhất, chức cao cả mà Thiên Chúa đã trao cho thì các Cha bao giờ cũng làm theo theo tôn chì của Thiên Chúa đưa ra, là bao giờ cũng phục vụ cho đồng bào, cho tha nhân. Và Như Mai nghĩ trong cộng đồng Công Giáo chúng mà xẩy ra những trường hợp như vậy thì tất cả chúng ta đều buồn hết và không biết phải chia sẻ thế nào, trước cái sự kiện như vậy. Như Mai không thấy cha Nghị lên tiếng một cái gì hết, nhưng mà bây giờ cái vụ kiện nó rõ ràng. Như Mai rất cảm phục Cha, tại vì Cha là người cam đảm chịu tất cả.
Khi nghe Cha thắng kiện thì Như Mai cảm tạ ơn Thiên Chúa. Từ khi Như Mai nghe vụ kiện này, Như Mai cứ cầu xin Chúa để cho Cha vượt qua được tất cả những cái khó khăn, những trở ngại, những thử thách đó. Và bây giờ Cha đã được vượt qua tất cả. Cho nên Như Mai cầu xin Chúa ban nhiều hồng ân đến cho Cha để Cha tiếp tục thiên chức linh mục cao qúi đó.
Kim Thúy: Chị Thanh Lan ơi, Chị là người mới được Cha Nghị hướng dẫn gia nhập đạo, vậy Chị có những cảm nhận như thế nào về Cha?
Thanh Lan: Dạ đúng vậy, chính cha Nghị cũng như cha Paul Văn Chi đã rửa tội cho chị tại La Mã. Và từ những ngày đó Cha hướng dẫn Chị gia nhập đạo rất nhiều.
Chị thấy Cha Nghị rất là đứng đắn và là một vị linh mục rất là trí thức. Chị rất nể Cha về cái tài nói được rất nhiều ngôn ngữ và cho chị được biết nhiều hơn về đạo Công giáo trên toàn thế giới từ xưa tới này. Nên Chị rất qúi và nể Cha.
Và ngoài ra, nhờ tài hướng dẫn của Cha mà rất nhiều nghệ sĩ được gặp gỡ nhau để thực hiện nhiều chương trình hữu ích cho giới Công Giáo.
Kim Thúy: Thưa các Chị: những người đã từng làm việc với Cha Nghị đều biết là con người Cha ra sao, Ngài rất vui vẻ, nhiệt tình, hay giúp đỡ và nâng đỡ những ngưởi khác và cũng rất thẳng tính và cương trực. Vậy chị Như Mai nhận định thế nào về Cha Nghị? thưa chị?
Như Mai: Thưa Chị Thanh Lan và Kim Thuý, cái cảm nghĩ rất là chân thành của Như Mai. Như nãy Như Mai đã nói là lần đầu tiên Như Mai được gặp Cha Nghị cũng là gần 20 năm, trong lần Như Mai quay làm Karaoke đầu tiên ở chủng viện ở trên Los Angeles. Cha Nghị đã giúp Như Mai những tài liệu thật là qúi giá để hoàn thành cái project đó.
Cha Nghị tên là Trần Công Nghị, Như Mai nghĩ thật là đúng cái tên của Cha. Cha rất là công bình, công minh, và rất là nghị lực và nghiêm nghị nữa. Tuy rằng Cha hoạt động về văn nghệ trong rất là nhiều chương trình. Cha cũng rất cởi mở. Gần gủi đó, nhưng mà bao giờ Cha cũng có một khoảng cách để chúng ta nghĩ rằng Cha là một linh mục rất là đáng qúi, đáng kính.
Theo Như Mai, làm việc với Cha rất là thích thú, tại vì Cha vừa tốt mà Cha cũng easy lắm. Cha coi như là anh em trong gia đình là con cái của Chúa, thì bao giờ ai cần gì Cha cũng giúp. Và Cha đã giúp Như Mai từ lúc đầu làm DVD. Sự cộng tác của Như Mai với Cha Nghị trong những năm qua, những lần tổ chức văn nghệ, hoặc là những lần đi Roma, bao giờ cũng thấy Cha sốt sắng tham gia và giữ một cái khoảng cách. Như Mai muốn nhấn mạnh là Cha tuy là rất vui vẻ, cởi mở nhưng mà vẫn có một khoảng cách giữa một người linh mục và người giáo dân.
Thanh Lan: Từ nãy tới giờ Chị Thanh Lan đã trả lời Kim Thúy rồi, bây giờ Chị hỏi ngược lại Kim Thúy nhé, riêng em thì Chị thấy hình như là em đã hoạt động với Cha Nghị trên 15 năm qua, và chính em phải là người biết nhiều về Cha nhất chứ, phải không? Vậy em có thể chia sẻ cho các chị và tất cả mọi người được biết thêm nhiều hơn về Cha không?
Kim Thúy: Xin cám ơn Chị Thanh Lan. Riêng em, em đã hoạt động với Cha Nghị trên 15 năm qua. Và nhất là trong 3 năm gần đây, em làm việc với Cha trong VietCatholic, thì em thấy, thật sự em biết về Cha. Em cũng như những người khác khi em làm việc, em nhận xét Cha là một người rất là vui vẻ, nhiệt tình, hay giúp đỡ những người khác, và con người cũng rất là thẳng thắn nếu mà không thích điều gì thì nói thẳng. Đôi khi chính vì những điều thẳng thắn của ngài mà có thể có những người họ không thích. Nhưng mà riêng em thì em thấy Cha rất là đễ thương, nên Cha rất sẵn sàng giúp đỡ những người khác. Và vì cái tính dễ sẵn sàng giúp đỡ những người khác đó có thể dễ bị lợi dụng, và em nghĩ trong vụ kiện này, làm cho Cha bị “làm ơn mà mắc oán”, đôi khi vì giúp đỡ mà lại vì cái đó mà họ lại lợi dụng, họ nói nên những điều xấu vu oan cho Cha.
Khi mà em thấy sự kiện Cha được thắng và được minh oan như vậy, thì em rất là vui mừng cho Cha. Vỉ em làm việc với Cha thì em thấy Cha làm việc rất là nhiều, mà Ngài không nói, nhất là hai năm vừa rồi là vụ kiện này đã xẩy ra như vậy. Cha là người chịu đựng. Em biết Cha không minh oan cho mình. Nhưng mà “sự thật thì vẫn là sự thật” Cha đã từng nói với em như vậy. Và em tin ở Cha điều đó. Cho nên, ngày hôm nay, cũng là ngày vui của Cha, mà cũng là niềm vui với em, vì em làm việc với Cha. Cho nên, em rất là vui và muốn chia sẻ cái tâm tình này đến với Cha Nghị.
Và con mong rằng Cha vẫn giữ mãi được những đức tính trước đến giờ Cha như vậy. Con tin là điều đó vẫn giúp cho Cha được làm một người linh mục luôn luôn nhiệt tình nâng đỡ giáo dân phục vụ trong công tác truyền giáo của mình. Xin Chúa chúc lành cho Cha với những công việc của cha làm.
Như Mai xin được nói thêm một chút xúi nữa. Cha Nghị rất là gần gũi với anh chị em nghệ sĩ, tại vì Cha là người đầu tiên đứng ra để mà kết hợp nhóm ca sĩ Công giáo, để mà học hỏi, cầu nguyện. Cha dẫn dắt cách nào để mà học hỏi. Tại vì nghệ sĩ hình như cũng lo đi làm nhiều quá, nhiều khi vấn đề đạo đức, đức tin, nhiều khi cũng bị giới hạn. Cha đã tổ chức những buổi cầu nguyện như vậy. Cha đã dẫn dắt, Cha đã giúp đỡ rất là nhiều người trong giới anh chị em nghệ sĩ, khi mà cần thiết, nhất là về tinh thần.
Và còn một điều nữa là những nghệ sĩ nào có khó khăn Cha sẵn sàng để mà giúp đỡ. Nói chung lại, không phải chỉ là nghệ sĩ đâu, những người giáo dân nào, như Như Mai đã quan sát rất nhiều, thấy Cha giúp đỡ rất là nhiều người, nhất là các anh chị em nghệ sĩ. Tại vì Cha nói là nếu mà chúng ta ca sĩ Công Giáo không có một nhóm nào đó để hát dâng lời ca tiếng nhạc lên Thiên Chúa, để giúp những người khác, họ nghe tiếng hát của mình về nhạc Công Giáo, thì họ đễ cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa hơn, Và Cha đã thành lập nhóm ca sĩ Công giáo. Cha đã giúp các ca sĩ Công Giáo có khả năng để thực hiện những CD. Và Cha đã giúp cho các nghệ sĩ Công Giáo phổ biến trên Web site của Cha. Đó không riêng gì Như Mai, cũng như chị Thanh Lan, và một số các anh chị em nghệ sĩ khác Công giáo cũng rất là biết ơn Cha, vì Cha đã giúp đỡ chúng tôi rất là nhiều trong vấn đề phổ biến Nhạc Thánh Ca đến cho người Công giáo.
Kim Thúy: Xin thành thật cám ơn các ơn các Chị với những lời chia sẻ thật là chân tình đến qúi vị thính giả. Xin cám ơn qúi vị thính giả đã vừa nghe cuộc phỏng vấn của Kim Thúy với các nghệ sĩ và ca sĩ đã từng cộng tác với Cha Trần Công Nghị trong các hoạt động văn nghệ và thánh ca từ nhiều năm qua.
Kim Thúy: Kính thưa qúi vị thính giả, hôm nay Kim Thúy xin được phép phỏng vấn một số các nghệ sĩ ca sĩ đã từng cộng tác với Cha Trần Công Nghị trong các hoạt động văn nghệ và thánh ca từ nhiều năm qua. Về vụ kiện của Cha Nghị cũng có người ngộ nhận cho rằng có thể Cha Nghị đã quá dấn thân vào lãnh vực của giới văn nghệ sĩ chăng?. Để trả lời cho câu hỏi này, Kim Thúy xin được phỏng vấn một số ca sĩ đã từng cộng tác với Cha Nghị trong các cuộc trình diễn văn nghệ và thánh ca Công Giáo. Hiện có mặt với Kim Thúy là các nghệ sĩ Thanh Lan và Như Mai.
Kim Thúy chào các chị, và rất vui mừng được các chị đã dành cho Kim Thúy cuộc hội mặt hôm nay để chúng ta tâm tình. Xin các chị gửi lời chào qúi vị thính giả.
Thanh Lan: Chào Kim Thúy, chào Như Mai, hôm nay mấy chị em mình lại có dịp tâm tình trên làn sóng điện, nên Thanh Lan cũng xin gửi lời chào đến tất cả qúi vị thính gỉa.
Như Mai: Trước hết Như Mai chào Kim Thúy, chào chị Thanh Lan và được gửi lời chào đến tất cả các qúi khán thính giả.
Kim Thúy: Thưa các chị, ai trong chúng ta thì cũng đã từng làm việc với Cha Nghị đều rất buồn, khi thấy Cha Nghị bị kiện, nhưng nay, cha đã được hoàn toàn minh oan, riêng Kim Thúy thật là vui mừng, vậy cảm tưởng của các chị ra sao? Em xin chị Như Mai cho ý kiến trước về cảm nghĩ của chị như thế nào?
Như Mai: Thưa các chị, chúng ta làm việc hợp tác với nhau đã rất là lâu. Những người ngồi nơi đây ai cũng là người Công Giáo. Và không phải riêng một mình Như Mai mà nhất là Kim Thúy đã cộng tác với Cha Nghị rất là lâu. Ngay cả Như Mai cũng đã cộng tác với Cha Nghị phải là hơn 15 16 năm rồi.
Khi mà Như Mai nghe vụ kiện Cha Nghị như vậy thì Như Mai rất bị sốc, bị buồn lắm, tại vì mình không thể ngờ được cái vụ kiện nó xẩy ra đột ngột. Nói chung, bao giờ đối với những người Công giáo cũng nhìn vị linh mục là người đáng kính, đáng qúi trọng nhất, chức cao cả mà Thiên Chúa đã trao cho thì các Cha bao giờ cũng làm theo theo tôn chì của Thiên Chúa đưa ra, là bao giờ cũng phục vụ cho đồng bào, cho tha nhân. Và Như Mai nghĩ trong cộng đồng Công Giáo chúng mà xẩy ra những trường hợp như vậy thì tất cả chúng ta đều buồn hết và không biết phải chia sẻ thế nào, trước cái sự kiện như vậy. Như Mai không thấy cha Nghị lên tiếng một cái gì hết, nhưng mà bây giờ cái vụ kiện nó rõ ràng. Như Mai rất cảm phục Cha, tại vì Cha là người cam đảm chịu tất cả.
Khi nghe Cha thắng kiện thì Như Mai cảm tạ ơn Thiên Chúa. Từ khi Như Mai nghe vụ kiện này, Như Mai cứ cầu xin Chúa để cho Cha vượt qua được tất cả những cái khó khăn, những trở ngại, những thử thách đó. Và bây giờ Cha đã được vượt qua tất cả. Cho nên Như Mai cầu xin Chúa ban nhiều hồng ân đến cho Cha để Cha tiếp tục thiên chức linh mục cao qúi đó.
Kim Thúy: Chị Thanh Lan ơi, Chị là người mới được Cha Nghị hướng dẫn gia nhập đạo, vậy Chị có những cảm nhận như thế nào về Cha?
Thanh Lan: Dạ đúng vậy, chính cha Nghị cũng như cha Paul Văn Chi đã rửa tội cho chị tại La Mã. Và từ những ngày đó Cha hướng dẫn Chị gia nhập đạo rất nhiều.
Chị thấy Cha Nghị rất là đứng đắn và là một vị linh mục rất là trí thức. Chị rất nể Cha về cái tài nói được rất nhiều ngôn ngữ và cho chị được biết nhiều hơn về đạo Công giáo trên toàn thế giới từ xưa tới này. Nên Chị rất qúi và nể Cha.
Và ngoài ra, nhờ tài hướng dẫn của Cha mà rất nhiều nghệ sĩ được gặp gỡ nhau để thực hiện nhiều chương trình hữu ích cho giới Công Giáo.
Kim Thúy: Thưa các Chị: những người đã từng làm việc với Cha Nghị đều biết là con người Cha ra sao, Ngài rất vui vẻ, nhiệt tình, hay giúp đỡ và nâng đỡ những ngưởi khác và cũng rất thẳng tính và cương trực. Vậy chị Như Mai nhận định thế nào về Cha Nghị? thưa chị?
Như Mai: Thưa Chị Thanh Lan và Kim Thuý, cái cảm nghĩ rất là chân thành của Như Mai. Như nãy Như Mai đã nói là lần đầu tiên Như Mai được gặp Cha Nghị cũng là gần 20 năm, trong lần Như Mai quay làm Karaoke đầu tiên ở chủng viện ở trên Los Angeles. Cha Nghị đã giúp Như Mai những tài liệu thật là qúi giá để hoàn thành cái project đó.
Cha Nghị tên là Trần Công Nghị, Như Mai nghĩ thật là đúng cái tên của Cha. Cha rất là công bình, công minh, và rất là nghị lực và nghiêm nghị nữa. Tuy rằng Cha hoạt động về văn nghệ trong rất là nhiều chương trình. Cha cũng rất cởi mở. Gần gủi đó, nhưng mà bao giờ Cha cũng có một khoảng cách để chúng ta nghĩ rằng Cha là một linh mục rất là đáng qúi, đáng kính.
Theo Như Mai, làm việc với Cha rất là thích thú, tại vì Cha vừa tốt mà Cha cũng easy lắm. Cha coi như là anh em trong gia đình là con cái của Chúa, thì bao giờ ai cần gì Cha cũng giúp. Và Cha đã giúp Như Mai từ lúc đầu làm DVD. Sự cộng tác của Như Mai với Cha Nghị trong những năm qua, những lần tổ chức văn nghệ, hoặc là những lần đi Roma, bao giờ cũng thấy Cha sốt sắng tham gia và giữ một cái khoảng cách. Như Mai muốn nhấn mạnh là Cha tuy là rất vui vẻ, cởi mở nhưng mà vẫn có một khoảng cách giữa một người linh mục và người giáo dân.
Thanh Lan: Từ nãy tới giờ Chị Thanh Lan đã trả lời Kim Thúy rồi, bây giờ Chị hỏi ngược lại Kim Thúy nhé, riêng em thì Chị thấy hình như là em đã hoạt động với Cha Nghị trên 15 năm qua, và chính em phải là người biết nhiều về Cha nhất chứ, phải không? Vậy em có thể chia sẻ cho các chị và tất cả mọi người được biết thêm nhiều hơn về Cha không?
Kim Thúy: Xin cám ơn Chị Thanh Lan. Riêng em, em đã hoạt động với Cha Nghị trên 15 năm qua. Và nhất là trong 3 năm gần đây, em làm việc với Cha trong VietCatholic, thì em thấy, thật sự em biết về Cha. Em cũng như những người khác khi em làm việc, em nhận xét Cha là một người rất là vui vẻ, nhiệt tình, hay giúp đỡ những người khác, và con người cũng rất là thẳng thắn nếu mà không thích điều gì thì nói thẳng. Đôi khi chính vì những điều thẳng thắn của ngài mà có thể có những người họ không thích. Nhưng mà riêng em thì em thấy Cha rất là đễ thương, nên Cha rất sẵn sàng giúp đỡ những người khác. Và vì cái tính dễ sẵn sàng giúp đỡ những người khác đó có thể dễ bị lợi dụng, và em nghĩ trong vụ kiện này, làm cho Cha bị “làm ơn mà mắc oán”, đôi khi vì giúp đỡ mà lại vì cái đó mà họ lại lợi dụng, họ nói nên những điều xấu vu oan cho Cha.
Khi mà em thấy sự kiện Cha được thắng và được minh oan như vậy, thì em rất là vui mừng cho Cha. Vỉ em làm việc với Cha thì em thấy Cha làm việc rất là nhiều, mà Ngài không nói, nhất là hai năm vừa rồi là vụ kiện này đã xẩy ra như vậy. Cha là người chịu đựng. Em biết Cha không minh oan cho mình. Nhưng mà “sự thật thì vẫn là sự thật” Cha đã từng nói với em như vậy. Và em tin ở Cha điều đó. Cho nên, ngày hôm nay, cũng là ngày vui của Cha, mà cũng là niềm vui với em, vì em làm việc với Cha. Cho nên, em rất là vui và muốn chia sẻ cái tâm tình này đến với Cha Nghị.
Và con mong rằng Cha vẫn giữ mãi được những đức tính trước đến giờ Cha như vậy. Con tin là điều đó vẫn giúp cho Cha được làm một người linh mục luôn luôn nhiệt tình nâng đỡ giáo dân phục vụ trong công tác truyền giáo của mình. Xin Chúa chúc lành cho Cha với những công việc của cha làm.
Như Mai xin được nói thêm một chút xúi nữa. Cha Nghị rất là gần gũi với anh chị em nghệ sĩ, tại vì Cha là người đầu tiên đứng ra để mà kết hợp nhóm ca sĩ Công giáo, để mà học hỏi, cầu nguyện. Cha dẫn dắt cách nào để mà học hỏi. Tại vì nghệ sĩ hình như cũng lo đi làm nhiều quá, nhiều khi vấn đề đạo đức, đức tin, nhiều khi cũng bị giới hạn. Cha đã tổ chức những buổi cầu nguyện như vậy. Cha đã dẫn dắt, Cha đã giúp đỡ rất là nhiều người trong giới anh chị em nghệ sĩ, khi mà cần thiết, nhất là về tinh thần.
Và còn một điều nữa là những nghệ sĩ nào có khó khăn Cha sẵn sàng để mà giúp đỡ. Nói chung lại, không phải chỉ là nghệ sĩ đâu, những người giáo dân nào, như Như Mai đã quan sát rất nhiều, thấy Cha giúp đỡ rất là nhiều người, nhất là các anh chị em nghệ sĩ. Tại vì Cha nói là nếu mà chúng ta ca sĩ Công Giáo không có một nhóm nào đó để hát dâng lời ca tiếng nhạc lên Thiên Chúa, để giúp những người khác, họ nghe tiếng hát của mình về nhạc Công Giáo, thì họ đễ cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa hơn, Và Cha đã thành lập nhóm ca sĩ Công giáo. Cha đã giúp các ca sĩ Công Giáo có khả năng để thực hiện những CD. Và Cha đã giúp cho các nghệ sĩ Công Giáo phổ biến trên Web site của Cha. Đó không riêng gì Như Mai, cũng như chị Thanh Lan, và một số các anh chị em nghệ sĩ khác Công giáo cũng rất là biết ơn Cha, vì Cha đã giúp đỡ chúng tôi rất là nhiều trong vấn đề phổ biến Nhạc Thánh Ca đến cho người Công giáo.
Kim Thúy: Xin thành thật cám ơn các ơn các Chị với những lời chia sẻ thật là chân tình đến qúi vị thính giả. Xin cám ơn qúi vị thính giả đã vừa nghe cuộc phỏng vấn của Kim Thúy với các nghệ sĩ và ca sĩ đã từng cộng tác với Cha Trần Công Nghị trong các hoạt động văn nghệ và thánh ca từ nhiều năm qua.