WASHINGTON -Cuộc gặp gỡ đầu tiên sau 10 năm ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, Tổng thống Hoa Kỳ đã tiếp nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam Phan văn Khải tại tòa Bạch Ốc vào sáng ngày hôm nay.
Trong khi TT Bush gặp ông Khải thì đã có mấy trăm người Việt Nam đang biểu tình bên ngoài Bạch Ốc để đòi nhân quyền và tự do tôn giáo tại VN.
Phát ngôn viên Scott McClellan của Tòa Bạch Ốc vào ngày hôm cho biết rằng: “Hoa Kỳ mạnh mẽ hỗ trợ Việt Nam hội nhập vào cộng đồng kinh tế thế giới và cơ hội Việt Nam tham gia vào Tổ Chức Mậu Dịch thế giới WTO. Trong cuộc gặp với Khải, TT Hoa Kỳ nhân cơ hội nêu vấn đề về tự do tôn giáo và quan tâm về nhân quyền tại Việt Nam”.
Ông Khải sang Hoa Kỳ là muốn TT bush giúp đỡ gia nhập WTO
Sau khi gặp TT Bush, ông Khải cũng dự tính gặp với Bộ trưởng Quốc Phòng Donald H. Rumsfeld bàn luận và ký những cam kết về một số vấn đề quân sự, nhất là việc đôi khi để cho tầu chiến Hoa Kỳ cập bến tại Việt Nam.
Khải cũng xin quân sự Hoa Kỳ huấn luyện cho sĩ quan Cộng sản Việt nam, chia sẻ và hợp tác về những hành động chống khủng bố.
Từ khi bang giao với Hoa Kỳ cho tới nay, Hoa Kỳ trở thành đối tác kinh tế lớn nhất cho Việt Nam, và số lượng giao thương đôi bên đã lên tới 6.4 tỉ đồng mỹ kim.
Thương nghị sĩ John McCain tuyên bố trên kênh truyền hình NBC rằng: "Chúng ta có quyền đòi hỏi Việt Nam phải làm những bước tiến khả quan về nhân quyền và tự do tôn giáo. Họ đã đi một vài bước... Nhưng sứ điệp của chúng tôi đối với toàn thể là chúng tôi trông chờ tiến triển và nền tự do dân chủ, nhân quyền, bầu cử và những gì mà dân chủ cung ứng”.
Ngày hôm qua, ông Khải đã tới Seattle và dừng chân tại hãng Boeing để ký hợp đồng mua 4 chiếc máy bay 787 cho Hàng Không Việt Nam.
Ông Khải cũng đã gặp với doanh thương Bill Gates và ký 2 bản ghi nhớ: một về việc ông Khải đồng ý cương quyết bài trừ nạn ăn cắp nhu liệu trí tuệ của hãng Microsoft tại Việt Nam, hai là để cho hãng Microsoft huấn luyện và phát triển thêm các công ty về ngành tin học cho Việt Nam và cung cấp huấn luyện cho 50,000 giáo chức Việt Nam sử dụng máy vi tính.
TẠi Seattle đã có vào khoảng 300 người Việt Nam tề tựu ngay phía ngoài một khách sạn ở Trung tâm Seattle, nơi Ông Khải có một cuộc tiếp xúc với báo chí vào buổi chiều, để tổ chức cuộc biểu tình phản đối. Trong lúc có cuộc họp báo, ông Bình Quốc Huy đã đứng lên phản đối Ông Khải là kẻ nói láo và tên sát nhân, nên đã bị đưa ra khỏi nơi họp báo.
Các người biểu tình đã hô các khẩu hiệu như “Ðả Ðảo Cộng Sản”... và cầm các biểu ngữ có nội dung như “Khải là một Saddam Hussein khác.”
Các người biểu tình cho biết họ mong muốn cảnh giác mọi người về các sự vi phạm nhân quyền liên tục hiện nay tại Việt Nam.
Trong khi TT Bush gặp ông Khải thì đã có mấy trăm người Việt Nam đang biểu tình bên ngoài Bạch Ốc để đòi nhân quyền và tự do tôn giáo tại VN. Phát ngôn viên Scott McClellan của Tòa Bạch Ốc vào ngày hôm cho biết rằng: “Hoa Kỳ mạnh mẽ hỗ trợ Việt Nam hội nhập vào cộng đồng kinh tế thế giới và cơ hội Việt Nam tham gia vào Tổ Chức Mậu Dịch thế giới WTO. Trong cuộc gặp với Khải, TT Hoa Kỳ nhân cơ hội nêu vấn đề về tự do tôn giáo và quan tâm về nhân quyền tại Việt Nam”.
Ông Khải sang Hoa Kỳ là muốn TT bush giúp đỡ gia nhập WTO
Sau khi gặp TT Bush, ông Khải cũng dự tính gặp với Bộ trưởng Quốc Phòng Donald H. Rumsfeld bàn luận và ký những cam kết về một số vấn đề quân sự, nhất là việc đôi khi để cho tầu chiến Hoa Kỳ cập bến tại Việt Nam.
Khải cũng xin quân sự Hoa Kỳ huấn luyện cho sĩ quan Cộng sản Việt nam, chia sẻ và hợp tác về những hành động chống khủng bố.
Từ khi bang giao với Hoa Kỳ cho tới nay, Hoa Kỳ trở thành đối tác kinh tế lớn nhất cho Việt Nam, và số lượng giao thương đôi bên đã lên tới 6.4 tỉ đồng mỹ kim.
Thương nghị sĩ John McCain tuyên bố trên kênh truyền hình NBC rằng: "Chúng ta có quyền đòi hỏi Việt Nam phải làm những bước tiến khả quan về nhân quyền và tự do tôn giáo. Họ đã đi một vài bước... Nhưng sứ điệp của chúng tôi đối với toàn thể là chúng tôi trông chờ tiến triển và nền tự do dân chủ, nhân quyền, bầu cử và những gì mà dân chủ cung ứng”.
Ngày hôm qua, ông Khải đã tới Seattle và dừng chân tại hãng Boeing để ký hợp đồng mua 4 chiếc máy bay 787 cho Hàng Không Việt Nam.
Ông Khải cũng đã gặp với doanh thương Bill Gates và ký 2 bản ghi nhớ: một về việc ông Khải đồng ý cương quyết bài trừ nạn ăn cắp nhu liệu trí tuệ của hãng Microsoft tại Việt Nam, hai là để cho hãng Microsoft huấn luyện và phát triển thêm các công ty về ngành tin học cho Việt Nam và cung cấp huấn luyện cho 50,000 giáo chức Việt Nam sử dụng máy vi tính.
TẠi Seattle đã có vào khoảng 300 người Việt Nam tề tựu ngay phía ngoài một khách sạn ở Trung tâm Seattle, nơi Ông Khải có một cuộc tiếp xúc với báo chí vào buổi chiều, để tổ chức cuộc biểu tình phản đối. Trong lúc có cuộc họp báo, ông Bình Quốc Huy đã đứng lên phản đối Ông Khải là kẻ nói láo và tên sát nhân, nên đã bị đưa ra khỏi nơi họp báo.
Các người biểu tình đã hô các khẩu hiệu như “Ðả Ðảo Cộng Sản”... và cầm các biểu ngữ có nội dung như “Khải là một Saddam Hussein khác.”
Các người biểu tình cho biết họ mong muốn cảnh giác mọi người về các sự vi phạm nhân quyền liên tục hiện nay tại Việt Nam.