1. Ba Lan bắt giữ kẻ âm mưu ám sát Zelenskiy có liên quan đến Nga

Tờ Politico có trụ sở ở Washington DC cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “Poland arrests Zelenskyy assassination plotter linked to Russia”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Các công tố viên Ba Lan cho biết một người đàn ông đã bị bắt vì tình nghi liên quan đến âm mưu ám sát Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy.

Người đàn ông, một công dân Ba Lan chỉ được xác định là Paweł K., đã bị bắt ở Ba Lan. Ukraine đã cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ anh ta.

Tuyên bố của Văn phòng Công tố Quốc gia Ba Lan cho biết: “Người bị bắt giữ bị buộc tội đã cam kết sẵn sàng hành động cho tình báo nước ngoài chống lại Cộng hòa Ba Lan. Hành động này có thể bị phạt tới 8 năm tù.”

Văn phòng cho biết cuộc điều tra của họ đã tiết lộ rằng Paweł K. sẵn sàng hành động cho tình báo quân sự Nga và cung cấp thông tin về Sân bay Rzeszów-Jasionka ở phía đông nam Ba Lan, cách biên giới với Ukraine chưa đầy 100 km.

Đây là vụ bắt giữ thứ hai những người được cho là có liên hệ với Nga trong tuần này sau khi Đức bắt giữ hai người mà nước này cho rằng đang âm mưu tấn công trong biên giới của Đức.

Zelenskiy cho biết đã có nhiều nỗ lực nhằm vào cuộc sống của ông kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022.

2. Kyiv cho biết 12 hỏa tiễn ATACMS đã phá hủy các hệ thống S-400, trạm radar và trung tâm điều khiển

Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề “Crimea Strike Smashed S-400 Systems, Radar Stations and Control Center—Kyiv”, nghĩa là “Kyiv cho biết cuộc tấn công vào bán đảo Crimea đã phá hủy các hệ thống S-400, trạm radar và trung tâm điều khiển.” Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Ukraine hôm thứ Năm cho biết họ đã làm hư hại một số hệ thống phòng không S-400 Triumph, trạm radar và trung tâm điều khiển được đánh giá cao của Nga trong cuộc tấn công vào một căn cứ không quân lớn ở Crimea sáp nhập.

Vụ tấn công xảy ra hôm thứ Tư tại một phi trường quân sự ở thành phố Dzhankoy, được cho là đã giết chết ít nhất 30 sĩ quan và binh lính Nga và làm bị thương thêm 80 người. Tình báo quân sự Ukraine cho biết cuộc tấn công đã làm hư hại 4 hệ thống phòng không S-400, 3 radar, một trung tâm chỉ huy và kiểm soát phòng không và các thiết bị giám sát khác.

S-400 là hệ thống hỏa tiễn đất đối không di động do Nga thiết kế, có khả năng tấn công máy bay, máy bay không người lái và hỏa tiễn hành trình, đồng thời có khả năng phòng thủ hỏa tiễn đạn đạo giai đoạn cuối, theo tổ chức tư vấn Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, gọi tắt là CSIS, có trụ sở tại Mỹ

CSIS tuyên bố rằng Nga bắt đầu phát triển S-400 vào năm 1993. Nước này chủ yếu sử dụng loạt hỏa tiễn 48N6, cho phép nó tấn công các mục tiêu trên không ở khoảng cách lên tới 250 km và các hệ thống này có khả năng đánh chặn hỏa tiễn đạn đạo trên một phạm vi rộng có bán kính 60 km.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy hôm thứ Tư cho biết Kyiv đứng đằng sau cuộc tấn công và cảm ơn chỉ huy quân sự hàng đầu của ông, Đại tá Oleksandr Syrskyi, vì đã tổ chức chiến dịch.

“Hôm nay, các lực lượng vũ trang Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công chính xác vào quân xâm lược ở Dzhankoy, trên một phi trường,” ông Zelenskiy nói trong bài phát biểu video hàng đêm trước toàn quốc. “Cảm ơn các chiến binh. Cảm ơn vì sự chính xác của các bạn. Cảm ơn tổng tư lệnh Syrskyi đã tổ chức chiến dịch này.”

Các quan chức Ukraine chưa nêu chi tiết về số lượng sĩ quan và binh lính Nga thiệt mạng và bị thương trong vụ tấn công, nhưng kênh Telegram có trụ sở tại Crimea có tên Crimea Wind đưa tin hôm thứ Tư rằng “ít nhất 30 quân nhân Nga đã thiệt mạng và khoảng 80 người bị thương tại phi trường”.

Blogger quân sự nổi tiếng thân Mạc Tư Khoa Rybar cho biết trên Telegram rằng cuộc tấn công có sự tham gia của 12 hỏa tiễn Hệ thống hỏa tiễn chiến thuật quân đội (ATACMS) được phóng thành hai đợt.

Các cuộc tấn công ở Crimea, trung tâm hậu cần trung tâm của Nga cho lực lượng của nước này ở miền nam Ukraine, đã trở thành thông lệ trong cuộc chiến do Mạc Tư Khoa khởi xướng, khi Kyiv tìm cách đòi lại lãnh thổ bị lực lượng Nga xâm lược. Các cuộc tấn công đã nhắm vào các mục tiêu quân sự nhằm làm suy yếu hệ thống phòng thủ của Mạc Tư Khoa và ngăn cản Nga vận chuyển thiết bị, vũ khí và quân đội từ lục địa Nga vào bán đảo.

Zelenskiy đã cam kết hủy bỏ việc sáp nhập Crimea năm 2014 của Putin.

3. Cuộc họp của Hội đồng NATO-Ukraine về phòng không sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 4

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 17 Tháng Tư cho biết cuộc họp của Hội đồng NATO-Ukraine nhằm thảo luận về việc cung cấp hệ thống phòng không sẽ diễn ra vào ngày 19 Tháng Tư.

Tổng thống Volodymyr Zelenskiy đã yêu cầu họp mặt vào đầu tuần này. Việc Nga tăng cường tấn công trên không vào các thành phố của Ukraine tiếp tục làm nổi bật tình trạng thiếu hệ thống phòng không ngày càng tăng.

Vụ tấn công hỏa tiễn của Nga vào thành phố Chernihiv sáng 17 Tháng Tư khiến ít nhất 17 người thiệt mạng.

Ông Stoltenberg cho biết khi các thành viên NATO phải đối mặt với sự lựa chọn giữa việc giữ các hệ thống phòng không của họ hoặc gửi chúng tới Kyiv, họ “phải chọn Ukraine”.

Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và hỏa tiễn khổng lồ của Iran vào Israel vào cuối tuần đã đặt ra câu hỏi ở Kyiv về sự khác biệt trong cách các nước NATO giúp bảo vệ bầu trời của Israel và Ukraine.

“Mặc dù máy bay không người lái 'Shahed' và hỏa tiễn đạn đạo giống nhau… Các mối đe dọa leo thang khác nhau. Nhưng liệu cuộc sống của con người có khác nhau không, giá trị của con người có khác nhau không? Zelenskiy than thở trong bài phát biểu gởi quốc dân đồng bào.

“Không. Chúng ta phải coi trọng mọi cuộc sống như nhau. Chúng ta phải làm như vậy. Chúng ta phải bảo vệ họ khỏi sự khủng bố ở mức độ tương tự.”

Hôm 17 tháng 4, Đức đã đưa ra một sáng kiến mới nhằm bảo đảm các lực lượng phòng không cực kỳ cần thiết hơn cho Ukraine, hãng Tagesschau đưa tin, dẫn lời phát ngôn nhân của Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Đức.

Theo Zelenskiy, Ukraine cần 25 chiếc Patriot để bảo vệ toàn bộ đất nước khỏi các cuộc tấn công của Nga, nhưng Bộ trưởng Ngoại giao Dmytro Kuleba cho biết ông hiện đang tập trung vào việc bảo đảm 7 chiếc để bảo vệ các thành phố lớn nhất của Ukraine.

Các cuộc tấn công gần đây của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine đã phá hủy một số nhà máy nhiệt điện trên khắp đất nước, bao gồm nhà máy Trypillia, nhà cung cấp điện chính cho các tỉnh Kyiv, Zhytomyr và Cherkasy.

Kyiv đã tăng cường kêu gọi các đồng minh cung cấp cho Ukraine nhiều hệ thống phòng không hơn, đặc biệt là các hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất có thể đánh chặn hỏa tiễn đạn đạo.

4. Stoltenberg của NATO yêu cầu các đồng minh cung cấp hệ thống phòng không cho Ukraine

Tờ Politico có trụ sở ở Washington DC cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “NATO’s Stoltenberg asks allies to give air defense systems to Ukraine”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm thứ Năm đã kêu gọi các đồng minh tăng cường phòng không của Ukraine, trong bối cảnh các cuộc tấn công của Nga đang gia tăng.

Ông Stoltenberg phát biểu khi Đức đang lên kế hoạch khuyến khích các nước Âu Châu vận hành hỏa tiễn Patriot cung cấp hệ thống này cho Ukraine. Cuối tuần qua, Berlin tuyên bố sẽ gửi một hệ thống phòng không Patriot tới.

Ông Stoltenberg cho biết: “Đức tuyên bố sẽ gửi một hệ thống Patriot khác tới Ukraine, một phần trong nỗ lực quan trọng mà chúng ta hiện đang thực hiện trong liên minh NATO nhằm đẩy mạnh việc cung cấp các hệ thống phòng không cho Ukraine”.

“Nếu các đồng minh phải đối mặt với sự lựa chọn giữa việc đáp ứng các mục tiêu năng lực của NATO và cung cấp thêm viện trợ cho Ukraine, thông điệp của tôi rất rõ ràng: Gửi thêm viện trợ cho Ukraine”, ông nói và cho biết thêm rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy sẽ tham dự Hội đồng NATO-Ukraine vào ngày thứ Sáu.

Ngay sau cuộc họp báo của Stoltenberg, NATO tuyên bố ông sẽ tham gia cuộc họp của các ngoại trưởng G-7 tại Ý vào thứ Năm, nơi họ dự kiến thảo luận về Ukraine và Trung Đông.

Một cuộc không kích của Nga đã giết chết 13 người Ukraine hôm thứ Tư, một sự việc mà Zelenskiy nói có thể tránh được nếu Kyiv nhận đủ viện trợ quân sự của phương Tây trước đó.

POLITICO hôm thứ Tư đưa tin rằng Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock và Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius đang triển khai sáng kiến “Hành động ngay lập tức về Phòng không” để thuyết phục các đối tác trong NATO và hơn thế nữa gửi các hệ thống phòng không cần thiết khẩn cấp tới Ukraine.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, người được nhiều người mong đợi sẽ kế nhiệm Stoltenberg vào cuối năm nay, cho biết trong cùng một cuộc họp báo rằng Hà Lan, Đan Mạch và Cộng hòa Tiệp “sẽ xem xét… chúng tôi có thể cung cấp hỗ trợ cho sáng kiến của Đức theo những cách nào”

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cũng ủng hộ lời kêu gọi tăng cường khả năng phòng không của Kyiv.

“Chúng tôi hoan nghênh quyết định của Đức chỉ vài ngày trước về việc tặng thêm một hệ thống Patriot nữa cho Ukraine. Và tôi nghĩ câu hỏi quan trọng… hãy tự hỏi bản thân, chẳng phải tốt hơn là chúng ta nên gửi một số hệ thống phòng không của mình tới Ukraine vào thời điểm mà họ – chứ không phải chúng ta – đang vật lộn hàng ngày để chống lại cuộc tấn công không ngừng nghỉ của Nga.?” Frederiksen nói.

“Chúng tôi biết chúng ta có những hệ thống Patriot ở Âu Châu. Một số trong số chúng hiện cần được chuyển đến Ukraine”, cô nói thêm.

5. Nhiều vùng Ukraine mất điện sau cuộc tấn công của Nga

Một máy bay không người lái của Nga đã làm hỏng thiết bị tại một trạm biến áp ở tỉnh Dnipropetrovsk trong đêm, khiến một số gia cư và người tiêu dùng cá nhân bị cắt điện, nhà điều hành năng lượng Ukraine Ukrenergo cho biết trên Telegram.

Vụ tấn công xảy ra sau khi hỏa tiễn và máy bay không người lái của Nga phá hủy một nhà máy điện lớn gần Kyiv và tấn công các cơ sở điện ở một số vùng của Ukraine hôm thứ Hai, phá hủy nhà máy nhiệt điện chạy bằng than Trypilska gần thủ đô.

Ukrenergo cho biết 399 khu định cư không có điện tính đến sáng thứ Ba, trong đó có các tỉnh Dnipropetrovsk, Donetsk, Sumy, Kharkiv và Kherson bị mất điện.

Nhà điều hành năng lượng đã ban hành lệnh ngừng hoạt động khẩn cấp ở tỉnh Kharkiv, cắt đứt 210.000 người tiêu dùng. Nhà điều hành kêu gọi hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ năng lượng từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối, nhằm giảm bớt một số gánh nặng cho lưới điện. Giới hạn tiêu thụ đối với người tiêu dùng công nghiệp tiếp tục được áp dụng ở Kryvyi Rih.

6. Ukraine nói rằng chiến thắng của Nga ở Chasiv Yar sẽ gây nguy hiểm cho các 'thành trì cuối cùng' của khu vực Donetsk

Tờ Politico có trụ sở ở Washington DC cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “Russian victory in Chasiv Yar would jeopardize ‘last stronghold’ of Donetsk region, Ukrainians say”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Một quan chức cao cấp Ukraine nói với POLITICO hôm thứ Ba rằng chiến thắng của Nga tại thành phố Chasiv Yar do Ukraine kiểm soát, hiện là mục tiêu của một cuộc tấn công quân sự kéo dài, sẽ gây nguy hiểm cho an ninh của các thành phố còn lại do Ukraine nắm giữ ở Donetsk.

Trung tá Nazar Voloshyn, phát ngôn nhân của quân đội Ukraine cho biết: “Nếu quân xâm lược Nga chiếm được thành phố này, họ sẽ có cơ hội tiến hành một cuộc tấn công vào Kostiantynivka, Druzhkivka, Kramatorsk và Sloviansk”.

Ông nói thêm: “Những thành phố này là thành trì cuối cùng của khu vực Donetsk, nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine”.

Chasiv Yar là một thành phố có tầm quan trọng chiến lược nằm cách Bakhmut 10 km. Nó nằm ở độ cao thống trị, thuận lợi cho việc phòng thủ và kiểm soát khu vực xung quanh. Nó hiện nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Kyiv nhưng cũng bị quân đội Nga tấn công liên tục.

“Đây là độ cao thống trị trong khu vực và việc kiểm soát nó sẽ cho phép quân xâm lược Nga, nếu đạt được nó, đơn giản hóa đáng kể bước tiến theo hướng Kostiantynivka cũng như hướng Sloviansk và Kramatorsk”.

Điện Cẩm Linh ra lệnh chiếm giữ Chasiv Yar trước ngày 9 tháng 5 - ngày Nga kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô trong Thế chiến thứ hai và là ngày lễ thiêng liêng để tuyên truyền quân sự Nga đang rất cần một chiến thắng lớn trên mặt trận chiến tranh, Voloshyn nói thêm.

Các blogger quân sự Nga khẳng định Chasiv Yar là cột mốc quan trọng trên con đường xâm lược toàn bộ khu vực Donetsk và hoàn thành một trong những “mục tiêu chính của chiến dịch đặc biệt mà ông Putin đặt ra cho họ”.

Oleksandr Syrskiy, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, cho biết trong một tuyên bố hôm Chúa Nhật rằng quân đội Ukraine cho đến nay “theo đúng nghĩa đen là đào xuống lòng đất” để ngăn chặn các cuộc tấn công hàng ngày của đối phương.

Lực lượng Nga đã tận dụng lợi thế về quân số để tổ chức các cuộc tấn công theo nhóm nhỏ với sự hỗ trợ của pháo binh và hàng không, san bằng các tòa nhà dân sự và cơ sở hạ tầng quan trọng bằng bom và pháo binh trên không, sau đó đưa quân tấn công vào các vị trí được củng cố của Ukraine. Gần đây Nga đã tái triển khai quân từ Lyman gần đó tới Chasiv Yar.

Quân đội Nga tuyên bố chỉ cách Chasiv Yar 500 mét, nhưng Voloshyn cho biết thành phố và khu vực xung quanh vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Kyiv. Syrskiy cho biết, để ngăn chặn sự thất thủ của thành phố, bộ chỉ huy Ukraine đã tăng cường các lữ đoàn chiến đấu gần Chasiv Yar bằng đạn dược, máy bay không người lái và thiết bị tác chiến điện tử.

Tuy nhiên, Sirskiy chỉ ra rằng quân đội Ukraine cũng cần được nâng cao tinh thần. Sirskiy nói: “Cần phải nâng cao phẩm chất đào tạo, bao gồm cả yếu tố đạo đức và tâm lý.

Voloshyn nói với POLITICO rằng, bất chấp các cuộc tấn công liên tục, người Nga khó có thể đạt được mục tiêu. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng Kyiv cần lực lượng phòng không của phương Tây, máy bay phản lực F16 và các loại vũ khí khác để có thể thay đổi tình hình xung quanh Bakhmut và Avdiivka, nơi người Nga đang lợi dụng việc Kyiv thiếu đạn và tận dụng ưu thế trên không của Mạc Tư Khoa.

7. Bản đồ chiến tranh cho thấy bước tiến ngày càng tăng của Nga ở Ukraine

Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “War Maps Show Russia's Creeping Advance in Ukraine”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Viện Nghiên Cứu Chiến Tranh Hoa Kỳ, gọi tắt là ISW, cho biết các lực lượng của Nga tiếp tục phát huy động lực dọc chiến tuyến ở Ukraine khi việc so sánh các bản đồ của viện nghiên cứu cho thấy một số lợi ích ngày càng tăng của Mạc Tư Khoa trên chiến trường trong 11 tháng qua.

ISW cung cấp bản đồ với các thông tin cập nhật hàng ngày và so sánh đồ họa của Donetsk từ ngày 22 tháng 5 năm 2023, với bản đồ mới nhất hôm thứ Ba minh họa một số bước tiến của Nga ở khu vực phía đông.

Đồ họa năm ngoái phản ánh khẳng định của Vladimir Putin ngày hôm trước rằng lực lượng của ông đã chiếm được Bakhmut, nơi đã giao tranh ác liệt trong nhiều tháng. Bản đồ hôm thứ Ba cho thấy lãnh thổ xa hơn về phía nam, ở Avdiivka và xa hơn về phía đông, giờ đây cũng nằm trong tay người Nga.

Quân đội Nga đã chiếm được Avdiivka vào ngày 19 tháng 2 và kể từ đó đã tiến xa hơn về phía đông, với bản đồ mới nhất cho thấy những tiến bộ tại các khu định cư gần đó là Semenivka, Krasnohorivka và Novobakhmutivka. Sau khi chiếm được Avdiivka, lực lượng Nga đã tăng cường tấn công vào Chasiv Yar cách đó khoảng 30 dặm về phía bắc.

Các bản đồ chi tiết hơn về Bakhmut và các khu vực xung quanh từ ngày 22 tháng 7 năm 2023 và thứ Ba cho thấy quân đội Mạc Tư Khoa đã tiến về phía đông Chasiv Yar như thế nào, với phần tô màu vàng cho thấy Nga kiểm soát nhiều lãnh thổ hơn 11 tháng trước, bao gồm cả xung quanh Ivanivske và Bohdanivka.

Phát ngôn nhân của Nhóm Lực lượng Khortytsia, Nazar Voloshyn nói với Politico rằng việc chiếm được Chasiv Yar sẽ cho phép Nga tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các thành phố khác ở tỉnh Donetsk, như Kostiantynivka, Druzhkivka, Kramatorsk và Sloviansk, những “thành trì cuối cùng” của khu vực vẫn thuộc quyền quản lý của Ukraine. điều khiển.

Ukraine cho biết Mạc Tư Khoa muốn chiếm Chasiv Yar như một cuộc đảo chính tuyên truyền trước lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9 Tháng Năm nhằm kỷ niệm chiến thắng trước Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai.

Tổng tham mưu trưởng Estonia, Thiếu tướng Enno Mots nói với hãng tin ERR của Estonia rằng Nga đã tăng cường các hoạt động tiền tuyến và các chiến dịch tấn công sâu nhằm làm suy yếu ý chí chiến đấu của Ukraine và lợi dụng tình trạng thiếu hụt trang thiết bị của Ukraine.

Ông mô tả những nỗ lực của lực lượng Nga nhằm khai thác các lỗ hổng trên chiến tuyến dọc theo chiến trường là “chiến thuật amip”, đồng thời nói thêm rằng Mạc Tư Khoa không quan tâm đến tổn thất về nhân lực hoặc thiết bị của mình.

Bản đồ của tỉnh Luhansk hôm thứ Ba cho thấy lực lượng Nga được cho là đã tiến tới vùng ngoại ô phía đông Terny, phía bắc Bakhmut. Các khu vực được tô màu vàng cho thấy Nga có ít lãnh thổ hơn ở phía bắc Stelmakhivka vào thứ Ba so với ngày 22 tháng 5 năm 2023, nhưng kiểm soát nhiều khu vực xung quanh Torske hơn.

ISW hôm thứ Ba cho biết các lực lượng Nga được cho là đang gặp vấn đề về tinh thần và đang sử dụng các nhóm nhỏ hơn để tấn công ở phía đông Ukraine. Kyiv hy vọng tình trạng thiếu thiết bị, vốn có nguy cơ cản trở tiến độ của lực lượng, sẽ được giảm bớt thông qua viện trợ tiếp theo của Mỹ sẽ được biểu quyết trong tuần này.

Phát ngôn nhân Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine, Đại Tá Oleksandr Motuzianyk, hôm thứ Tư cho biết Nga đang sử dụng các nhóm được chia thành hai phân đội được tăng cường bằng xe thiết giáp để tiến hành các cuộc tấn công mặt đất. Họ cũng sử dụng các phương tiện nhỏ không được bảo vệ để nhanh chóng tiếp cận các vị trí của Ukraine để cố gắng bảo vệ bộ binh.

8. Tòa Bạch Ốc giải thích sự khác biệt giữa hỗ trợ quân sự của Ukraine và Israel

Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “White House Explains Difference Between Ukraine and Israel Military Support”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Bộ Ngoại giao nói với các phóng viên rằng mối quan hệ của Washington với Ukraine “hoàn toàn khác” so với quan hệ đối tác với Israel trong bối cảnh có nhiều nghi vấn về sự tham gia của Hoa Kỳ vào cuộc xung đột của cả hai quốc gia.

Các quan chức Kyiv đã yêu cầu các đồng minh phương Tây hỗ trợ trực tiếp hơn trong cuộc chiến chống lại Nga sau khi liên minh quân sự - bao gồm Mỹ, Anh và Pháp - giúp Israel tự vệ trước một loạt hỏa tiễn do Iran phóng hôm thứ Bảy. Phần lớn trong số 300 máy bay không người lái do Tehran bắn vào Israel đã bị chặn trước khi chúng có thể tiếp cận lãnh thổ Israel, một phần nhờ vào các máy bay và hệ thống phòng không được Tổng thống Joe Biden huy động tới khu vực.

Nhưng trong khi chính quyền Tổng thống Biden vẫn kiên quyết tiếp tục hỗ trợ quân đội Ukraine trong cuộc chiến kéo dài hơn hai năm, thì Washington liên tục phủ nhận khả năng gởi quân đội của mình đến chiến đấu ở Đông Âu và ranh giới đó dường như sẽ không sớm bị vượt qua.

Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết: “Tôi nghĩ điều quan trọng cần lưu ý là trong bối cảnh chúng tôi có mối quan hệ hoàn toàn khác với Ukraine và Israel, trong đó mối quan hệ của chúng tôi với Israel đã có từ nhiều thập kỷ trước dưới dạng quan hệ đối tác an ninh”. Ông đưa ra lập trường trên trong cuộc họp báo hôm thứ Tư.

Ông nói tiếp: “Chúng tôi đã có mối quan hệ đối tác an ninh kéo dài hàng thập kỷ với Israel, nơi chúng tôi đã cung cấp viện trợ trực tiếp cho họ, không chỉ trong hai năm xung đột mà trong nhiều thập kỷ”. “

Miller nói: “Chúng tôi không có loại thỏa thuận đó với Ukraine những tháng ngay trước cuộc xâm lược của Mạc Tư Khoa vào Kyiv. Nhưng những gì các bạn đã thấy chúng tôi làm kể từ cuộc xung đột này là cung cấp cho Ukraine trang thiết bị mà họ cần để tự vệ.”

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy nhấn mạnh nỗ lực chung của phương Tây nhằm bảo vệ Israel trong bài phát biểu hàng đêm hôm thứ Hai, nói rằng điều đó chứng tỏ các nước NATO ở Đông Âu có thể thực hiện nhiều bước đi trực tiếp hơn mà không kéo liên minh này “vào cuộc chiến”.

Nhưng Miller nói rằng để Washington gửi máy bay “tới bầu trời Ukraine”, Mỹ sẽ phải tham gia vào một cuộc xung đột quân sự vũ trang với Nga.

Ông nói tiếp: “Và chúng tôi sẽ không xung đột vũ trang trực tiếp với Nga. “Tổng thống Hoa Kỳ đã nói rất rõ ràng về điều đó và tôi nghĩ rằng việc chúng ta không xung đột vũ trang trực tiếp với Nga là vì lợi ích của người dân Mỹ, vì chúng ta không muốn Thế chiến thứ ba.”

Miller nói: “Điều đó nói lên rằng, chúng tôi hoàn toàn cam kết bảo vệ Ukraine. “Chúng tôi đã chứng minh điều đó trong 2 năm qua. Tổng thống đã chứng minh điều đó.”

Phát ngôn nhân Hội đồng An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc John Kirby đã đưa ra câu trả lời tương tự trong cuộc họp báo hôm thứ Tư khi được hỏi tại sao Washington không giúp Ukraine “bắn hạ” máy bay không người lái trên không phận của mình như đã làm với Israel.

“Các xung đột khác nhau, không phận khác nhau, bức tranh về mối đe dọa khác nhau,” Kirby nói, đồng thời nhấn mạnh lời hứa của Tổng thống Biden là không đặt Mỹ vào “vai trò chiến đấu” chống lại Nga.

Miller và Kirby cũng đề cập đến các thành viên Quốc Hội ở Hạ Viện Hoa Kỳ, những người đã ngăn cản nỗ lực cung cấp hỗ trợ quân sự bổ sung cho Ukraine. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết việc thông qua dự luật chi tiêu bổ sung “sẽ cho phép chúng tôi cung cấp thêm thiết bị, bao gồm nhiều hệ thống phòng không hơn cho Ukraine mà họ rất cần”.

Viện trợ bổ sung đã bị trì hoãn tại Hạ viện trong nhiều tháng, mặc dù Chủ tịch Mike Johnson cho biết rằng ông sẽ thúc đẩy hành động bỏ phiếu về viện trợ cho Israel, Ukraine và Đài Loan trong tuần này. Kế hoạch hiện tại của lãnh đạo Hạ viện là tổ chức bốn cuộc bỏ phiếu riêng biệt cho các phần của gói viện trợ trị giá 95 tỷ Mỹ Kim mà Thượng viện đã thông qua vào tháng Hai.

Không rõ liệu Hạ viện có đưa ra một gói tương tự như dự luật của Thượng viện hay không. Johnson nói với các phóng viên hôm thứ Hai, “Chúng tôi sẽ để Hạ viện thực hiện theo ý muốn của mình.”

9. Kế hoạch thay thế đồng đô la Mỹ của Putin thất bại một cách ngoạn mục

Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “Putin's Plan to Displace US Dollar Failing Spectacularly”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Putin đã nhấn mạnh vào tháng 8 năm ngoái rằng sự sụt giảm tầm quan trọng của đồng đô la Mỹ là “không thể đảo ngược” - nhưng dường như không có dấu hiệu nào cho thấy nền kinh tế toàn cầu đang quay lưng lại với đồng Mỹ Kim.

Những bình luận liên kết video của Putin tới hội nghị thượng đỉnh BRICS, bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, ở Johannesburg có thể là một cách khác để chỉ trích phương Tây về các lệnh trừng phạt mà nước này đã áp đặt lên Nga, nhưng mong muốn truất ngôi đồng đô la của ông không có dấu hiệu gì trở thành hiện thực vào lúc này.

Nga đã cam kết sẽ “phi đô la hóa” nền kinh tế của mình, loại bỏ tiền tệ từ các quốc gia “không thân thiện” đã lên án hành động gây hấn của ông ở Ukraine, nhưng một hình ảnh được nguồn tin tài chính Barchart đăng trên X hôm thứ Hai cho thấy sự thống trị tiếp tục của đồng Mỹ Kim.

“Đô la Mỹ được sử dụng trong 48% giao dịch thanh toán quốc tế vào năm ngoái, mức cao nhất trong hơn một thập kỷ; đồng euro thực hiện 23,2% giao dịch và đồng nhân dân tệ của Trung Quốc tụt lại phía sau ở mức 3,47%”.

Jay Zagorsky, phó giáo sư về thị trường, chính sách công và luật tại Trường Kinh doanh Questrom của Đại học Boston, cho biết: “Nhiều nước lớn như Nga và Trung Quốc cũng như các nước nhỏ như El Salvador đang nỗ lực tìm ra cách để phi đô la hóa thương mại quốc tế. Đây là lý do tại sao Putin đưa ra tuyên bố của mình.”

Theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới từ năm ngoái, ảnh hưởng của khối này đang gia tăng, tăng từ 18% GDP toàn cầu năm 2010 lên 26% vào năm 2021. Với sáu quốc gia thành viên mới gia nhập vào đầu năm nay, khối này sẽ chiếm khoảng 29% GDP thế giới.

Zagorsky nói: “Các nước BRICS muốn tiền tệ của họ được sử dụng trong thương mại thế giới, nhưng mỗi nước đều gặp phải một vấn đề lớn ngăn cản các nhà giao dịch chấp nhận tiền tệ của họ”.

“Trung Quốc có các biện pháp kiểm soát tiền tệ, nhằm hạn chế số tiền có thể di chuyển vào và ra khỏi đất nước. Rất khó để một công ty Trung Quốc thuyết phục người ngoài chấp nhận tiền Trung Quốc nếu họ không thể rút tiền ra khỏi Trung Quốc.”

Ông nói: “Nga không chỉ kiểm soát tiền tệ mà còn chịu các lệnh trừng phạt quốc tế, hạn chế tiền bằng đồng rúp chảy vào và ra khỏi đất nước”.

Các thành viên BRICS đã bắt đầu giải quyết các giao dịch bằng đồng nội tệ thay vì đồng đô la để giảm chi phí giao dịch và hạn chế khả năng tiếp xúc với biến động toàn cầu. Ví dụ, vào tháng 9 năm 2023, Ấn Độ cho biết nhà máy lọc dầu hàng đầu của họ, Tập đoàn Dầu khí Ấn Độ, đã sử dụng đồng rupee để mua dầu, trong khi giao dịch quốc tế bằng đô la, từ Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi.

Ấn Độ đã được hưởng lợi từ vị thế quốc gia “thân thiện” với Nga, nước này đã tăng doanh số bán dầu cho Ấn Độ, nhưng điều này đã gặp phải những trở ngại khác khi Bloomberg đưa tin vào tháng 9 rằng Mạc Tư Khoa không thể tiếp cận tài sản bằng đồng rupee ở các ngân hàng Ấn Độ do những hạn chế của Cục Dự trữ Liên bang Ấn Độ.

Mạc Tư Khoa đã thông báo rằng họ sẽ hợp tác với các thành viên BRICS để phát triển một loại tiền dự trữ thay thế, và Putin cho biết tại hội nghị thượng đỉnh gần đây nhất của nhóm, động thái như vậy đang “đạt được động lực”, nhưng Zagorsky tin rằng tầm quan trọng của đồng đô la sẽ không sớm suy giảm.

Ông nói: “Đồng đô la có thể mất đi sự thống trị của mình nếu một quốc gia lớn khác trên thế giới quyết định loại bỏ mọi biện pháp kiểm soát tiền tệ”.

“Tôi không thấy Nga từ bỏ cuộc chiến ở Ukraine hay Trung Quốc có thái độ thoải mái hơn với việc tiền sẽ sớm rời khỏi đất nước họ. Nếu không có các quốc gia khác thực hiện những thay đổi lớn trong chính sách, thế giới sẽ tiếp tục chứng kiến đồng đô la Mỹ duy trì sự thống trị trong thương mại thế giới.”

10. Cơ quan tình báo quân sự Kyiv xác nhận vụ tấn công vào nhà máy sản xuất máy bay ném bom Nga ở Tatarstan

Cơ quan tình báo quân sự Kyiv, gọi tắt là GUR, xác nhận một nhà máy ở Tatarstan, Nga chuyên sản xuất máy bay ném bom cho quân đội Nga đã bị máy bay không người lái của Ukraine tấn công vào sáng 17 Tháng Tư.

Trong cuộc họp báo tại trung tâm báo chí Kyiv hôm Thứ Năm, 18 Tháng Tư, phát ngôn nhân Cục Tình Báo Quân Đội Ukraine, Thượng Úy Andriy Yusov, cho biết hiện tại không có thông tin chi tiết về thiệt hại hoặc thương vong nhưng khẳng định cơ sở này sản xuất máy bay ném bom Tu-22M và Tu-160M, cả hai loại máy bay này thường được sử dụng để tấn công các thành phố của Ukraine trong các cuộc tấn công hỏa tiễn hàng loạt.

Trước đó vào ngày 17 Tháng Tư, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hai máy bay không người lái của Ukraine đã bị bắn rơi trên bầu trời các nước cộng hòa Mordovia và Tatarstan.

Tatarstan là một nước cộng hòa thuộc Nga nằm cách Mạc Tư Khoa khoảng 700 km về phía đông và cách biên giới Ukraine khoảng 1.300 km.

Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga cho biết các hạn chế đã được áp dụng đối với việc khởi hành và đến của các máy bay tại các phi trường Nizhny Novgorod, Kazan và Nizhnekamsk từ khoảng 7-8 giờ sáng giờ địa phương “để bảo đảm an toàn cho máy bay dân sự”.

Tatarstan cũng là mục tiêu của máy bay không người lái Ukraine vào ngày 2 tháng 4 khi các cơ sở được cho là sản xuất máy bay không người lái tấn công loại Shahed bị tấn công ở các thành phố Yelabuga và Nizhnekamsk.