Phiên họp đầu tiên của Hội nghị Thượng hội đồng Đức, vốn dự kiến diễn ra vào tháng 11, đã bị hoãn vô thời hạn vì Vatican vẫn chưa phê duyệt điều lệ thành lập cơ quan mới này.
Hội nghị này được xem là bước tiếp theo trong Con đường Thượng hội đồng gây tranh cãi của Đức. Hội nghị dự kiến sẽ bao gồm 27 giám mục, 27 đại diện của Ủy ban Trung ương Công Giáo Đức (gọi tắt là ZdK) và 27 người Công Giáo khác có quyền bỏ phiếu ngang nhau để giám sát Giáo Hội Công Giáo tại Đức.
Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, Giám mục Heiner Wilmer, cho biết trong một cuộc phỏng vấn tuần trước rằng ngài tin tưởng họ "sẽ đạt được tiến bộ" nhưng nói thêm, "Tôi biết từ những người ở Rôma rằng sẽ cần thêm thời gian."
Thomas Arnold, một thành viên của ZdK, nói với katholisch.de rằng ông tin rằng Rôma muốn hài hòa hội nghị thượng hội đồng của Đức với thượng hội đồng do Vatican chủ trì năm 2027-2028.
"Tôi thích Hội nghị Thượng Hội đồng được khởi động nhanh chóng hơn. Nếu Rôma hiện có ý định đồng bộ hóa các quy trình, thì Vatican cũng nên làm rõ càng nhanh và dứt khoát càng tốt những gì có thể được quyết định tại cấp Thượng Hội đồng ở cấp địa phương trong tương lai", Arnold nói.
Về quyết định hoãn cuộc họp hơn hai tháng trước thời hạn, Britta Baas, phát ngôn nhân của ZdK, cho biết: "Đối với một cuộc họp lớn như vậy, bạn phải lên kế hoạch địa điểm và phòng khách sạn từ rất sớm – đến một lúc nào đó, bạn phải hành động dựa trên số lượng người hủy nếu không muốn mất một khoản tiền đáng kể."
Cuộc họp đầu tiên dự kiến diễn ra tại Stuttgart vào ngày 6-7 tháng 11, và cuộc họp thứ hai dự kiến tổ chức tại Würzburg vào tháng 3 năm 2027. Hiện chưa rõ khi nào cuộc họp đầu tiên sẽ diễn ra và liệu cuộc họp thứ hai cũng sẽ bị hoãn lại hay không.
Đức Cha Wilmer đã ám chỉ khả năng trì hoãn ngay từ tháng Năm. Trong một cuộc họp báo tại hội nghị Công Giáo ở Würzburg, ngài nói: "Cá nhân tôi không kỳ vọng chúng ta sẽ gặp nhau sớm nhất là vào tháng Mười Một."
Đài Dom Radio đưa tin rằng những người tham gia chưa nhận được lời mời chính thức tham dự hội nghị nhưng cũng chưa nhận được thông báo hủy bỏ, và suy đoán rằng "có vẻ như tất cả những người liên quan hiện đang được lợi từ việc giữ vấn đề này ở mức độ thấp".
Bài báo viết: "Cả ở Đức và ở Rôma, cơ cấu nhân sự đã thay đổi về cơ bản kể từ sáu kỳ họp toàn thể của Con đường Thượng Hội đồng", đề cập đến vị Đức Giáo Hoàng mới, chủ tịch mới của hội đồng giám mục Đức và sứ thần mới tại Đức kể từ khi Con đường Thượng Hội đồng kết thúc ba năm trước.
Con đường Thượng Hội đồng Đức đã kết thúc vào năm 2023 sau sáu phiên họp toàn thể sôi nổi và nhiều cuộc họp ủy ban nhỏ hơn, tạo ra 150 trang nghị quyết về mọi thứ, từ nữ phó tế đến việc giáo dân giảng đạo trong Thánh lễ đến việc linh mục sống độc thân.
Nghị quyết quan trọng nhất kêu gọi thành lập một cơ quan quốc gia thường trực mới gồm các giám mục và giáo dân, được gọi là "hội nghị Thượng Hội đồng". Nếu Vatican chấp thuận việc thành lập cơ quan này, đó sẽ đánh dấu sự khởi đầu của giai đoạn thứ hai của Con đường Thượng Hội đồng — một giai đoạn có thể kéo dài hàng thập niên.
Hội nghị thượng hội đồng này nhằm thay thế một thể chế gọi là "hội nghị chung", vốn đã quy tụ các giám mục và giáo dân từ Ủy ban Trung ương Công Giáo Đức (ZdK) hai lần một năm kể từ năm 1976.
Điều lệ của hội nghị thượng hội đồng đã được đồng ý thông qua trong cuộc họp tháng 11 năm 2025 của ủy ban thượng hội đồng lâm thời được thành lập theo Con đường Thượng hội đồng năm 2023 nhằm xoa dịu những lo ngại của Vatican rằng cơ quan mới này sẽ làm suy yếu quyền lực của hội đồng giám mục và các giám mục giáo phận của quốc gia.
Văn bản cuối cùng của điều lệ nêu rõ rằng hội nghị thượng hội đồng "tôn trọng trật tự hiến pháp của Giáo hội và bảo vệ các quyền của các giám mục giáo phận và hội đồng giám mục Đức, cũng như các thủ tục và cơ quan của giáo phận."
Cơ quan mới này dự kiến sẽ bao gồm tất cả 27 giám mục giáo phận và 27 đại diện của Ủy ban Trung ương giáo dân Công Giáo Đức, được biết đến với tên viết tắt tiếng Đức là ZdK, cũng như 27 thành viên được bầu bổ sung. Theo điều lệ, tất cả các thành viên sẽ có quyền bỏ phiếu ngang nhau.
Tuy nhiên, vẫn chưa chắc chắn liệu tất cả các giám mục giáo phận có tham gia vào cơ quan mới này hay không, vì trước đó bốn giám mục đã tẩy chay ủy ban thượng hội đồng lâm thời, cho rằng nó trái với con đường thượng hội đồng toàn cầu do Đức Giáo Hoàng Phanxicô thiết lập.
Giờ đây, sau khi được ủy ban thượng hội đồng hoàn thiện, các điều lệ phải được thông qua tại các phiên họp toàn thể của hội đồng giám mục Đức và ZdK. Sau đó, chúng sẽ được trình lên Vatican để được reconitio ad experimentum, tức là phê duyệt tạm thời để thực hiện thử nghiệm.
Căng thẳng giữa Vatican và các lãnh đạo Giáo hội tại Đức đã kéo dài nhiều năm.
Khi Con đường Thượng hội đồng Đức vào tháng 9 năm 2022 lần đầu tiên kêu gọi thành lập một "cơ quan tư vấn và ra quyết định" thường trực gồm các giám mục và giáo dân, để "đưa ra các quyết định cơ bản có ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi giáo phận", Vatican đã trả lời bằng cách nói với các giám mục Đức rằng cả họ lẫn những người tham gia Con đường Thượng hội đồng đều không có thẩm quyền thành lập cơ quan đó.
Tòa Thánh lập luận rằng điều đó sẽ đại diện cho "một cấu trúc quản trị mới của Giáo hội tại Đức, cấu trúc này... sẽ đặt mình lên trên quyền lực của hội đồng giám mục Đức và trên thực tế sẽ dường như thay thế nó", làm suy yếu quyền lực của giám mục như đã được nêu trong các văn kiện của Công đồng Vatican II.
Khi Con đường Thượng hội đồng kết thúc vào tháng 3 năm 2023, một thể chế lâm thời mới được gọi là ủy ban thượng hội đồng đã được thành lập với nhiệm vụ thiết lập cơ quan thường trực mới "chậm nhất là vào tháng 3 năm 2026", bất chấp sự phủ quyết của Vatican.
Các giám mục người Đức đã bay đến Rôma vào tháng 3 năm 2024 để thảo luận với các quan chức cao cấp của Tòa thánh, tiếp nối các cuộc đàm phán về Con đường Thượng hội đồng bắt đầu từ chuyến thăm ad limina năm 2022 của họ.
Tại cuộc họp tiếp theo vào tháng 6 năm 2024, các giám mục Đức và Vatican đã đưa ra một tuyên bố chung, nói rằng một ủy ban được thành lập bởi ủy ban thượng hội đồng sẽ "giải quyết các vấn đề về tính thượng hội đồng và cấu trúc của một cơ quan thượng hội đồng."
Truyền thông Đức cho biết một điểm gây tranh cãi là định nghĩa trong dự thảo điều lệ về hội nghị thượng hội đồng như một cơ quan "thảo luận và quyết định" về các vấn đề quan trọng của Giáo hội vượt ra ngoài phạm vi giáo phận.
Sau các cuộc thảo luận, điều khoản này đã được sửa đổi thành "thảo luận và quyết định theo ‘quy trình ra quyết định của Thượng Hội đồng’ về các vấn đề quan trọng của đời sống Giáo hội có ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi giáo phận." Cụm từ "quy trình ra quyết định của Thượng Hội đồng" được trích từ văn kiện cuối cùng của Thượng Hội đồng về tính hiệp hành.
Một điểm gây tranh cãi khác là phần mô tả trong điều lệ về mối quan hệ giữa cơ quan thường trực mới với Hiệp hội các Giáo phận của Đức, một thực thể pháp lý thuộc hội đồng giám mục. Hiệp hội này, được biết đến với tên viết tắt tiếng Đức là VDD, là cơ quan điều phối tài chính và hành chính trung ương của 27 giáo phận trong cả nước.
Một thành viên ủy ban hội đồng đề xuất rằng điều lệ nên quy định ủy ban tài chính của hội nghị hội đồng sẽ đảm nhiệm trách nhiệm của hội đồng hiệp hội VDD trong các vấn đề ngân sách.
Hội đồng hiệp hội, một cơ quan có cả quyền tư vấn và ra quyết định, bao gồm 18 thành viên có quyền bỏ phiếu, trong đó có bảy giám mục giáo phận, sáu tổng quản hạt, ba giám đốc tài chính giáo phận và hai người được ZdK đề cử.
Giám mục Franz Jung của Würzburg và Đức Tổng Giám Mục Udo Markus Bentz của Paderborn được tường trình đã lên tiếng phản đối đề xuất này, đồng thời hoan nghênh nguyên tắc chung về việc tăng cường sự tham gia của giáo dân vào các quyết định tài chính.
Một tuyên bố được các thành viên ủy ban thượng hội đồng thông qua cho biết cơ quan này "mong muốn nguyên tắc cơ bản về tính thượng hội đồng cũng được thực hiện ở đây thông qua việc cải cách cấu trúc và thủ tục của VDD."
Sau cuộc bỏ phiếu tháng 11 năm 2025, chủ tịch ZdK Irme Stetter-Karp khẳng định rằng hội nghị thượng hội đồng sẽ không phải là "con hổ giấy".
Bà nói: "Các giám mục và giáo dân đã đồng ý thông qua điều lệ của hội nghị thượng hội đồng. Với công thức mà chúng ta, những người giáo dân, luôn coi trọng: đó là cùng nhau thảo luận và quyết định."
Nhưng một số người Công Giáo Đức khác lại cho rằng điều lệ của hội nghị thượng hội đồng có thể gây ra những xung đột trong Giáo hội ở Đức trong tương lai.
Một bài xã luận đăng trên nhật báo Công Giáo Die Tagespost vào tháng 11 năm 2025 cho rằng những giáo dân tham gia vào các hội đồng thuế và tài chính của giáo phận sẽ bất bình trước sự can thiệp từ hội nghị thượng hội đồng quốc gia.
Trong một bài phân tích đăng trên trang Web của ấn bản tiếng Đức của tạp chí Communio vào tháng 11 năm 2025, nhà báo Benjamin Leven đã viết: "Mặc dù mang tính hình thức, nhưng điều lệ rõ ràng được thiết kế như một bước trung gian. Văn bản đưa ra các hướng dẫn, nhưng cố ý để ngỏ khả năng gia tăng quyền lực hơn nữa cho các đại diện không chuyên."
Source:Pillar Catholic