1. Các đơn vị quân đội Ukraine được tường trình đã nhận lệnh ngừng giao tranh khi Tổng thống Trump xác nhận các đặc phái viên Mỹ sẽ lên đường đàm phán hòa bình.
Theo báo Ukrainska Pravda ngày 4 tháng 9, dẫn nguồn tin từ quân đội, các đơn vị thuộc quân đội Ukraine đã nhận lệnh ngừng giao tranh từ ngày 5 đến 8 tháng 9, trong bối cảnh các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner dự kiến sẽ thăm Kyiv và Mạc Tư Khoa trong những ngày tới.
Theo nguồn tin, lệnh ngừng bắn sẽ bắt đầu lúc nửa đêm 5 tháng 9 và có hiệu lực đến hết ngày 8 tháng 9.
Hiện vẫn chưa rõ đơn vị nào sẽ tuân thủ mệnh lệnh, và các quan chức vẫn chưa công khai tuyên bố ngừng bắn. Trong khi có lệnh ngừng bắn về phía Ukraine, Nga vẫn tấn công rất ráo riết.
Khi nửa đêm ở Kyiv trôi qua, còi báo động không kích lại vang lên khi Không quân cảnh báo rằng máy bay điều khiển từ xa đang hướng về thành phố.
Trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy đã xác nhận rằng ông Witkoff và ông Kushner sẽ đến Kyiv vào ngày 6 tháng 9 sau chuyến thăm Mạc Tư Khoa, như một phần trong nỗ lực ngoại giao của Washington nhằm chấm dứt cuộc xâm lược Ukraine của Nga.
Chuyến thăm dự kiến sẽ là lần đầu tiên hai vị đặc phái viên đến thăm Ukraine.
Tổng thống Donald Trump cũng xác nhận hai đặc phái viên sẽ lên đường vào cuối tuần này để tham gia các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Nga.
"Chuyện này cần phải được giải quyết. Vì vậy... tôi đã cử Steve Witkoff và Jared Kushner đến," Tổng thống Trump nói. "Chúng tôi đã cử họ đến để xem liệu có thể đạt được thỏa thuận nào đó hay không. Và có khả năng cao là chúng ta sẽ làm được."
Tổng thống Zelenskiy cũng cam kết rằng Ukraine sẽ không tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Nga trong chuyến thăm này vì sự an toàn của các nhà đàm phán Mỹ, và kêu gọi Mạc Tư Khoa làm điều tương tự.
Vài ngày trước đó, vào ngày 1 tháng 9, tổng thống đã cảnh báo các hãng hàng không, công ty bảo hiểm và chính phủ nước ngoài rằng không phận Nga "trên thực tế sẽ bị đóng cửa" vì máy bay điều khiển từ xa của Ukraine.
"Hôm nay chúng tôi muốn cảnh báo mọi hãng hàng không sử dụng không phận Nga, mọi công ty bảo hiểm, tất cả những ai vẫn sử dụng các phi trường trọng yếu của Nga - bầu trời Nga đang trở nên vô cùng nguy hiểm", Tổng thống Zelenskiy nói.
"Mặc dù chính quyền Nga không đưa tin này một cách đầy đủ, nhưng trên thực tế, bầu trời Nga sẽ bị đóng cửa", ông nói thêm.
Tưởng cũng nên nhắc lại: Bản dự thảo ban đầu của kế hoạch hòa bình 28 điểm, do ông Witkoff và đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev làm trung gian và được công bố lần đầu vào tháng 11 năm ngoái, đã đưa ra những yêu cầu khắc nghiệt đối với Ukraine và được nhiều người coi là yêu cầu Kyiv phải đầu hàng. Bản dự thảo đã gây ra các phản ứng gay gắt của phía Ukraine và các đồng minh.
Hôm 5 Tháng Sáu, tờ Corriere della Sera, nghĩa là Tin Chiều quan sát rằng các cuộc đàm phán với Nga cho đến nay cho thấy Hoa Kỳ ngày nay gần như đứng hẳn về phía Nga trong các cuộc đàm phán liên quan đến Ukraine.
Các nhà phân tích cáo buộc Tổng thống Trump không muốn một nền hòa bình công chính cho Ukraine mà chỉ muốn cơ hội làm ăn với Nga sau khi hết nhiệm kỳ Tổng thống. Vì thế, ông ta giao nhiệm vụ đàm phán hòa bình cho 2 tay trùm kinh doanh địa ốc không qua bất cứ trường lớp ngoại giao nào và cũng chẳng có chút kinh nghiệm nào trong các cuộc đàm phán với Nga, bất kể cuộc xâm lược Ukraine là một cuộc chiến kinh hoàng với con số thương vong hàng hai triệu và chi phí đang ngốn hết ngàn tỉ này đến ngàn tỉ khác của Nga và Âu Châu.
Tờ Corriere della Sera nhận xét rằng Kushkoff chỉ lặp lại với người Ukraine các yêu sách của Nga và buộc họ phải chấp nhận, kể cả các yêu sách nguy hiểm nhất như việc nhường lại toàn bộ lãnh thổ Donbas cho Nga.
Kushkoff là ai? Thưa: đó là từ có ý miệt thị để chỉ 2 nhà tài phiệt địa ốc Mỹ là Steve Witkoff và con rể của Trump là Jared Kushner. Từ Kushkoff được phát âm gần với từ Korsakoff để chỉ một hội chứng mất trí nhớ. Đó là một bệnh lý nghiêm trọng ảnh hưởng đến não bộ gây ra tình trạng mất trí nhớ kéo dài do thiếu vitamin B1. Tờ Tin Chiều cho rằng việc phái 2 tài phiệt địa ốc không có chút kinh nghiệm gì về ngoại giao đàm phán với Nga không phải là để mưu tìm hòa bình mà là tìm kiếm các cơ hội kinh doanh ở Nga như là một hình thức bán đứng người Ukraine.
Kế hoạch này sau đó đã được sửa đổi và rút gọn xuống còn 20 điểm trong một loạt cuộc đàm phán giữa các quan chức Ukraine và phương Tây, nhưng Điện Cẩm Linh đã bác bỏ những thay đổi này, và các cuộc đàm phán rơi vào bế tắc.
[Kyiv Independent: Units of Ukraine's army reportedly ordered to halt fighting as Trump confirms US envoys set to travel for peace talks]
2. Witkoff-Kushner: Chuyến thăm của ông đến một quốc gia đang bị bao vây là không được hoan nghênh, trừ khi…
Khi Tổng thống Volodymyr Zelenskiy chuẩn bị tiếp đón các phái viên của Washington, Steve Witkoff và Jared Kushner, tại Kyiv cuối tuần này, ông làm vậy vì một nhu cầu ngoại giao cấp thiết. Là nhà lãnh đạo một quốc gia đang chiến đấu trong một cuộc chiến sinh tử, Tổng thống Zelenskiy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc duy trì kênh liên lạc mở với chính quyền Mỹ hiện tại, bất kể ai ngồi đối diện. Oleksandr Merezhko, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Quốc Hội Ukraine, đưa ra lập trường trên hôm Thứ Bẩy, 05 Tháng Chín.
Ông cảnh báo: Đừng nhầm lẫn - Mặc dù nghi thức chính thức yêu cầu bắt tay lịch sự tại phủ tổng thống, nhưng công chúng Ukraine và các đồng minh của họ trên khắp Âu Châu không có nghĩa vụ phải tỏ ra thân thiện với những vị khách này.
Các phái viên cuối cùng cũng đến được Kyiv sau những chuyến hành hương đến Mạc Tư Khoa – và chỉ sau khi đã đi qua Nga trong suốt hành trình này. Lịch sử hoạt động của họ phản ánh một thế giới quan coi cuộc chiến sinh tồn của một quốc gia như một thương vụ mua bán bất động sản.
Những lời lẽ được sử dụng để định hình các nhiệm vụ này đã cố tình tránh gọi tên nguyên nhân gốc rễ của sự đau khổ của Ukraine: Vladimir Putin và sự xâm lược đế quốc trắng trợn của Nga. Thay vào đó, đường lối của Washington đã mô tả cuộc chiến tranh vô cớ của Nga không phải là một sự phẫn nộ về mặt đạo đức hay một tội ác quốc tế, mà chỉ là một sự bất tiện nhỏ cần được giải quyết thông qua quyền khai thác khoáng sản, những nhượng bộ ngầm và thiệt hại tài chính cho một nhóm thân cận.
Phải nói thẳng sự thật với những sứ giả này: Các ông không được chào đón ở đây trừ khi các ông mang đến điều gì đó giúp phục hồi danh tiếng cho bản thân và cấp trên. Không chỉ trong mắt người Ukraine, mà còn cả người Âu Châu, thế giới tự do và nhiều người Mỹ đã chán ngán với sự quanh co và thái độ đặt lợi ích kinh doanh lên trên hết của các ông.
Kyiv không phải là sàn giao dịch, và tự do của hàng triệu người Ukraine không phải là một món hàng để đem ra trao đổi sau khi tham khảo ý kiến của Điện Cẩm Linh. Nếu chuyến thăm này chỉ là một động thái lưỡng lự, trì hoãn, hoặc một cuộc thử nghiệm để xem có thể thu được lợi ích thương mại nào từ sự hy sinh của Ukraine, hay có thể sử dụng đòn bẩy nào để buộc nước này đầu hàng – thì hãy tiết kiệm nhiên liệu máy bay.
Chúng tôi sẽ đánh giá phái đoàn này hoàn toàn dựa trên kết quả chính sách cụ thể, chứ không phải ngoại giao hình thức:
Gỡ bỏ các cấm đoán liên quan đến lệnh trừng phạt: Hành động ngay lập tức để dỡ bỏ các hạn chế đối với các gói lệnh trừng phạt do Thượng viện và Quốc hội Hoa Kỳ đề xuất nhưng cho đến nay đang bị đình trệ
Hệ thống phòng không trọng yếu: Cam kết chắc chắn và ngay lập tức về việc cung cấp các khẩu đội hỏa tiễn Patriot để bảo vệ chính bầu trời mà khách của chúng ta sẽ ngồi bên dưới.
Bước ngoặt chiến lược: Chấm dứt rõ ràng chính sách trung lập mang tính giao dịch và cam kết thực sự ủng hộ chủ quyền của Ukraine thay vì tạo điều kiện thuận lợi cho các yêu cầu của Nga.
Đặt luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hiệp Quốc lên trên các ưu tiên "giao dịch" làm suy yếu chính những nguyên tắc và giá trị mà Hoa Kỳ kiên quyết tuân thủ và là nền tảng xây dựng trật tự hậu Thế chiến II.
Tổng thống Zelenskiy sẽ thực hiện nghĩa vụ của mình trong việc tham gia đàm phán. Nhưng tâm trạng ở Kyiv rất rõ ràng: Tất cả chúng ta đều biết những trò chơi đã diễn ra, và chúng ta biết lợi ích của ai đã được ưu tiên.
Hãy mang đến sự hỗ trợ thực sự bảo đảm sự sống còn và chiến thắng của Ukraine, hoặc hiểu rằng sự hiện diện của các vị ở đây không mang lại giá trị gì và các vị nên cảm thấy xấu hổ chứ không phải bằng lòng khi để Nga tiếp tục cuộc tấn công chết người chống lại Ukraine và thế giới tự do trong khi các vị tự mãn tham gia vào sự thông đồng vì lợi ích cá nhân.
Hãy chứng minh chúng tôi sai!
Tưởng cũng nên nhắc lại: Bản dự thảo ban đầu của kế hoạch hòa bình 28 điểm, do ông Witkoff và đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev làm trung gian và được công bố lần đầu vào tháng 11 năm ngoái, đã đưa ra những yêu cầu khắc nghiệt đối với Ukraine và được nhiều người coi là yêu cầu Kyiv phải đầu hàng. Bản dự thảo đã gây ra các phản ứng gay gắt của phía Ukraine và các đồng minh.
Hôm 5 Tháng Sáu, tờ Corriere della Sera, nghĩa là Tin Chiều quan sát rằng các cuộc đàm phán với Nga cho đến nay cho thấy Hoa Kỳ ngày nay gần như đứng hẳn về phía Nga trong các cuộc đàm phán liên quan đến Ukraine.
Các nhà phân tích cáo buộc Tổng thống Trump không muốn một nền hòa bình công chính cho Ukraine mà chỉ muốn cơ hội làm ăn với Nga sau khi hết nhiệm kỳ Tổng thống. Vì thế, ông ta giao nhiệm vụ đàm phán hòa bình cho 2 tay trùm kinh doanh địa ốc không qua bất cứ trường lớp ngoại giao nào và cũng chẳng có chút kinh nghiệm nào trong các cuộc đàm phán với Nga, bất kể cuộc xâm lược Ukraine là một cuộc chiến kinh hoàng với con số thương vong hàng hai triệu và chi phí đang ngốn hết ngàn tỉ này đến ngàn tỉ khác của Nga và Âu Châu.
Tờ Corriere della Sera nhận xét rằng Kushkoff chỉ lặp lại với người Ukraine các yêu sách của Nga và buộc họ phải chấp nhận, kể cả các yêu sách nguy hiểm nhất như việc nhường lại toàn bộ lãnh thổ Donbas cho Nga.
Kushkoff là ai? Thưa: đó là từ có ý miệt thị để chỉ 2 nhà tài phiệt địa ốc Mỹ là Steve Witkoff và con rể của Trump là Jared Kushner. Từ Kushkoff được phát âm gần với từ Korsakoff để chỉ một hội chứng mất trí nhớ. Đó là một bệnh lý nghiêm trọng ảnh hưởng đến não bộ gây ra tình trạng mất trí nhớ kéo dài do thiếu vitamin B1. Tờ Tin Chiều cho rằng việc phái 2 tài phiệt địa ốc không có chút kinh nghiệm gì về ngoại giao đàm phán với Nga không phải là để mưu tìm hòa bình mà là tìm kiếm các cơ hội kinh doanh ở Nga như là một hình thức bán đứng người Ukraine.
Kế hoạch này sau đó đã được sửa đổi và rút gọn xuống còn 20 điểm trong một loạt cuộc đàm phán giữa các quan chức Ukraine và phương Tây, nhưng Điện Cẩm Linh đã bác bỏ những thay đổi này, và các cuộc đàm phán rơi vào bế tắc.
[Kyiv Post: Witkoff-Kushner: Your Visit to a Nation Under Fire Is Unwelcome, Unless…]
3. Tổng thống Trump xác nhận chuyến thăm Kyiv của các đặc phái viên, cho rằng "vấn đề cá tính" là nguyên nhân khiến ngoại giao bị đình trệ.
Tổng thống Donald Trump xác nhận rằng các đặc phái viên của ông, Steve Witkoff và Jared Kushner, đang đến Ukraine và Nga với một đề xuất nhằm chấm dứt chiến tranh.
Trong cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ Sáu, ngày 4 tháng 9, Tổng thống Trump cũng cho rằng sự bế tắc trong ngoại giao là do hiềm khích cá nhân giữa Tổng thống Volodymyr Zelenskiy và Putin.
"Có một vấn đề về tính cách trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine," ông nói tiếp. "Họ thực sự ghét nhau." Chữ Họ mà Ông Donald Trump dùng ở đây ám chỉ Tổng thống Zelenskiy và Putin
Trước đó vào thứ Sáu, Tổng thống Zelenskiy tiết lộ rằng nhóm của ông đã nhận được thông tin chi tiết trực tiếp từ văn phòng tổng thống Mỹ về lịch trình của các đặc phái viên và cho biết cuộc gặp dự kiến diễn ra vào Chúa Nhật tại Kyiv – sau chuyến thăm Mạc Tư Khoa đầu tiên của các đặc phái viên vào cùng cuối tuần đó.
Trong bài phát biểu mới nhất, Tổng thống Trump nói: "Tôi đã cử Steve Witkoff và Jared Kushner, hai nhà đàm phán xuất sắc", đồng thời cho biết thêm rằng họ "đang mang đến một đề xuất chấm dứt chiến tranh cho Mạc Tư Khoa".
"Chúng tôi có một ý niệm về hòa bình," ông nói tiếp, giải thích thêm về "sự thù hận nghiêm trọng" đã dẫn đến bế tắc ngoại giao, đồng thời khoe khoang thành tích của mình trong việc giải quyết xung đột quốc tế.
"Tôi đã chấm dứt tám cuộc chiến tranh; tôi không được ghi nhận công lao nào cả," Tổng thống Trump nói. "Tôi có nhận được giải Nobel không? Không, mặc dù người nhận giải đã tốt bụng trao nó cho tôi."
Tổng thống Trump cũng tuyên bố rằng Nga và Ukraine đã cùng nhau mất 32.000 người trong tuần trước, mặc dù con số này chưa được xác minh độc lập.
Tổng thống Zelenskiy cho biết Ukraine đang chuẩn bị cho chuyến thăm này.
Tổng thống Zelenskiy cho biết Ukraine đang chuẩn bị cho chuyến thăm bằng cách bảo đảm không phận Nga hoạt động bình thường, tương tự như các thỏa thuận đã được thực hiện trong các chuyến thăm ngoại giao trước đây để "các nhà đàm phán có thể đến nơi an toàn".
Những phát ngôn của ông được đưa ra sau khi Dân biểu Ukraine Oleksiy Honcharenko trước đó tuyên bố rằng một máy bay điều khiển từ xa của Nga đã tấn công một máy bay tại phi trường Zhulyany, tên chính thức là phi trường quốc tế Kyiv.
Mặc dù chưa có xác nhận chính thức nào về cuộc tấn công, Honcharenko suy đoán rằng đó có thể là một tín hiệu từ nhà lãnh đạo Cẩm Linh Vladimir Putin rằng ông không muốn đàm phán với Kyiv và Washington.
Theo tờ The Moscow Times dẫn nguồn tin từ Reuters, Mạc Tư Khoa đang tích cực tìm cách ngăn chặn chuyến thăm này diễn ra. "Người Nga không muốn họ đến thăm Kyiv và đang cố gắng thuyết phục họ thay đổi kế hoạch", nguồn tin cho biết.
Theo các nguồn tin, các phái viên Mỹ dự định bay thẳng đến Kyiv bất chấp không phận thủ đô vẫn đóng cửa. Tuy nhiên, kế hoạch này hiện đang gặp khó khăn sau khi Nga từ chối cam kết tạm dừng các cuộc tấn công vào Ukraine trong chuyến thăm.
Bất chấp những nỗ lực ngoại giao mới, vẫn còn nhiều bất bình sâu sắc.
Tuần trước, phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov tuyên bố rằng các cuộc đàm phán hòa bình vẫn đang trong "tình trạng đình trệ nghiêm trọng".
Theo các nguồn tin thân cận với Điện Cẩm Linh của Bloomberg vào khoảng thời gian đó, Mạc Tư Khoa đã kết luận rằng các cuộc đàm phán hòa bình đã "đi vào ngõ cụt" và hiện thấy rất ít lựa chọn thay thế cho việc leo thang căng thẳng hơn nữa.
Theo cùng một báo cáo, giới chức Nga được tường trình hy vọng chuyến thăm của Kushner và Witkoff có thể mang lại những đề xuất mới, mặc dù kỳ vọng về một bước đột phá ngoại giao trong chuyến thăm vẫn ở mức thấp.
Hôm thứ Tư, ngày 2 tháng 9, Putin đã phát tín hiệu về sự thay đổi giọng điệu, nói rằng vẫn còn triển vọng để Nga và Ukraine đạt được một thỏa thuận.
Điện Cẩm Linh đã nhiều lần khẳng định Ukraine phải nhượng lại toàn bộ khu vực Donbas phía đông, bao gồm cả những khu vực vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine, như một điều kiện để chấm dứt chiến tranh - một ý kiến mà Kyiv tiếp tục bác bỏ.
[Kyiv Post: Trump Confirms Envoys’ Visit to Kyiv, Says ‘Personality Issues’ Caused Stalled Diplomacy]
4. Máy bay điều khiển từ xa của Nga tấn công một địa điểm ở Kyiv khi xuất hiện các cáo buộc về cuộc tấn công bằng máy bay trước thềm chuyến thăm của các đặc phái viên Mỹ.
Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một khu vực phi dân cư ở quận Solomianskyi, Kyiv, trong một cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa của Nga vào thứ Sáu, ngày 4 tháng 9, khi các báo cáo trái chiều xuất hiện về đối tượng bị tấn công và liệu khu vực đó có phải là mục tiêu nhắm đến hay không.
Thị trưởng Kyiv, Vitali Klitschko, đã xác nhận vụ cháy như trên nhưng không nêu rõ cơ sở nào bị ảnh hưởng hay bị gây cháy do mảnh vỡ máy bay điều khiển từ xa rơi xuống.
Các video lan truyền trên mạng dường như cho thấy một đám cháy lớn và một cột khói. Kyiv Post cũng không thể xác minh độc lập vị trí chính xác được hiển thị trong đoạn phim.
Ông Klitschko báo cáo rằng một phụ nữ bị thương ở quận Holosiivskyi và đã được điều trị ngoại trú. Hiện chưa rõ liệu vết thương của bà có liên quan đến cùng một máy bay điều khiển từ xa hay là một sự việc riêng biệt trong cuộc tấn công.
Những tuyên bố trái ngược nhau về địa điểm này đã gây xôn xao dư luận.
Các nguồn tin chưa được xác minh trên mạng xã hội đưa ra những phiên bản trái ngược nhau về những gì đã bị ảnh hưởng ở quận Solomianskyi.
Một số người cho rằng đám cháy bắt nguồn từ một trung tâm hậu cần của Nova Poshta. Những người khác lại chỉ ra phi trường Zhulyany, tên chính thức là Sân bay Quốc tế Kyiv, và cho rằng một máy bay đang đậu trên mặt đất đã bị trúng bom.
Tại thời điểm bài báo được đăng tải, cả chính quyền Kyiv lẫn hãng tin Nova Poshta đều chưa công khai xác nhận những thông tin này.
Honcharenko cho rằng cuộc tấn công có liên quan đến kế hoạch của các phái viên Mỹ.
Dân biểu Ukraine Oleksiy Honcharenko tuyên bố rằng một máy bay điều khiển từ xa của Nga đã tấn công một máy bay tại Zhulyany.
" Cách đây vài phút, người Nga đã tấn công một máy bay tại Zhulyany bằng máy bay điều khiển từ xa", Honcharenko nói.
Theo vị Dân biểu này, đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump, Steve Witkoff, và cố vấn Jared Kushner đã cân nhắc việc bay đến phi trường quốc tế Boryspil vào Chúa Nhật, ngày 6 tháng 9, sau chuyến thăm dự kiến tới Mạc Tư Khoa vào thứ Bảy.
Ông Honcharenko cho biết chuyến bay khả thi vẫn đang được phối hợp và phía Mỹ chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Ông khẳng định hai máy bay chở khách Yak-40 thời Liên Xô cũ tại Zhulyany đã bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công hôm thứ Sáu.
Vị Dân biểu này suy đoán rằng cuộc tấn công có thể là một tín hiệu từ nhà lãnh đạo Cẩm Linh Vladimir Putin rằng ông không muốn thấy một cuộc đàm phán với Washington và Kyiv.
Honcharenko cũng cho rằng trong những ngày này tên độc tài Nga đang tấn công 9 ngày liên tiếp vào Ukraine, đặc biệt là Thủ đô Kyiv, với ý đồ rõ ràng là muốn cho 2 nhà tài phiệt địa ốc Mỹ là Steve Witkoff và con rể của Trump là Jared Kushner thấy một đất nước Ukraine tan hoang để chứng minh rằng luận điểm của Tulsi Gabbard là đúng.
Trong thời gian là Giám đốc Tình Báo quốc gia Hoa Kỳ, Tulsi Gabbard đã vẽ ra một bức tranh u ám về tình hình tại Ukraine theo đúng tuyên truyền của Điện Cẩm Linh. Bà ta cho rằng Ukraine đang sụp đổ, kêu gọi chính quyền Trump chấm dứt tức khắc mọi viện trợ quân sự; và mô tả việc Hoa Kỳ ép Ukraine phải buông súng đầu hàng Nga là một hành động nhân đạo, cần thiết và cấp bách. Lặp lại các hình ảnh do Tulsi vẽ ra, Tổng thống Trump thường xuyên mô tả Ukraine như các thành phố chết, những ngôi nhà sụp đổ, những ngôi làng đang rực lửa trước sức tấn công vũ bão của một quân đội Nga hùng mạnh nhất thế giới.
Trong bối cảnh đó, Tổng thống Donald Trump đã trải thảm đỏ đón tiếp tên tội phạm chiến tranh bị quốc tế truy nã và đưa ra một đề xuất gây tranh cãi về "trao đổi lãnh thổ" đổi lấy hòa bình, theo đó Ukraine sẽ phải nhượng lại các vùng Donetsk và Luhansk cho Nga.
"Rất có thể Witkoff và Kushner sẽ đến Kyiv vào Chúa Nhật," Honcharenko nói, ám chỉ rằng họ có thể di chuyển bằng đường bộ.
Hôm thứ Năm, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cho biết cả hai đại diện của Mỹ đều bày tỏ sẵn sàng đến thăm Ukraine trong những ngày tới, vì chuyến đi Kyiv dự kiến hồi tháng 8 đã bị hoãn lại.
[Kyiv Post: Russian Drone Hits Kyiv Site as Claims Emerge of Aircraft Strike Ahead of US Envoys’ Visit]
5. Một quan chức Ukraine cho rằng các cuộc tấn công chiến lược vào Nga có thể chấm dứt khủng bố bằng máy bay điều khiển từ xa.
Hôm Thứ Sáu, 04 Tháng Chín, Giám đốc Trung tâm Chống Thông tin sai lệch, Andriy Kovalenko, cho biết Ukraine phải đáp trả các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa của Nga bằng cách tạo ra áp lực tương đương tại các địa điểm nhạy cảm bên trong Nga.
Kovalenko lập luận rằng chỉ riêng hệ thống phòng không không thể bảo vệ hoàn toàn không phận Ukraine chừng nào Nga vẫn có khả năng phóng máy bay điều khiển từ xa từ lãnh thổ của mình.
"Cách duy nhất để ngăn chặn khủng bố bằng máy bay điều khiển từ xa của Nga là tạo ra điều tương tự trên lãnh thổ của họ tại những điểm gây đau đớn cho họ", Kovalenko nói.
Ông bác bỏ những ý kiến cho rằng một giải pháp công nghệ duy nhất có thể ngay lập tức đóng cửa không phận Ukraine đối với máy bay điều khiển từ xa và hỏa tiễn của Nga.
"Việc nói rằng có một cây đũa thần nào đó có thể lập tức đóng kín bầu trời là không phù hợp với thực tế," Kovalenko nói. "Hệ thống phòng không đang hoạt động, nhưng nguyên nhân gốc rễ nằm trên lãnh thổ Nga."
Ông Kovalenko cho rằng Ukraine phải tấn công vào cơ sở hạ tầng và năng lực cho phép Nga tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa kéo dài, thay vì chỉ dựa vào việc đánh chặn vũ khí sau khi chúng xâm nhập không phận Ukraine.
Kyiv cũng có kế hoạch thu hút các doanh nghiệp tư nhân tham gia sản xuất, cung cấp và cấu hình một số hệ thống phòng không nhất định.
Theo ông, Quân đội Ukraine đang gây ra ngày càng nhiều vấn đề cho các phi trường của Nga. Ông dự đoán rằng sự gián đoạn kéo dài sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế Nga và phẩm chất cuộc sống của người dân nước này.
Ông Kovalenko không kêu gọi tấn công máy bay dân sự. Các quan chức Ukraine cho biết các hoạt động của họ nhằm vào các mục tiêu quân sự và hỗ trợ chiến tranh, đồng thời cảnh báo rằng hoạt động của máy bay điều khiển từ xa và các hoạt động phòng không đang khiến không phận Nga ngày càng trở nên không an toàn đối với hàng không thương mại.
Đầu tuần này, hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ Pegasus Airlines đã cho hai máy bay bay đến Nga quay trở lại và hủy bỏ nhiều chuyến bay khác sau khi Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cảnh báo các hãng hàng không và công ty bảo hiểm về những rủi ro ngày càng gia tăng trong không phận Nga.
Cảnh báo này được đưa ra sau nhiều lần đóng cửa tạm thời các phi trường của Nga trong các chiến dịch máy bay điều khiển từ xa tầm xa của Ukraine.
Chiến tranh vệ tinh chống lại các hoạt động máy bay điều khiển từ xa
Kovalenko dự đoán rằng sự cạnh tranh về khả năng của vệ tinh sẽ ngày càng trở nên quan trọng khi máy bay điều khiển từ xa điều khiển từ xa phát triển.
Ông dẫn chứng Hoa Kỳ và Trung Quốc là những ví dụ về các quốc gia đang cạnh tranh trong lĩnh vực không gian, lập luận rằng vệ tinh cuối cùng có thể cho phép người điều khiển điều khiển máy bay điều khiển từ xa từ hầu như bất cứ đâu trên thế giới.
Đáp lại, theo Kovalenko, các lực lượng không gian trong tương lai sẽ ngày càng tập trung vào việc vô hiệu hóa các vệ tinh thù địch để bảo vệ con người và cơ sở hạ tầng trên Trái đất.
Ông cảnh báo rằng cuộc cạnh tranh công nghệ này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến Ukraine và các nước Âu Châu khác vì Nga cũng đang phát triển năng lực trong lĩnh vực này.
"Cuộc chạy đua công nghệ sẽ tiếp tục," Kovalenko nói, đồng thời kêu gọi các chính phủ và công chúng cần thực tế về những hạn chế của hệ thống phòng không và bản chất đang phát triển của chiến tranh bằng máy bay điều khiển từ xa.
[Kyiv Post: Ukraine Official Says Strategic Attacks in Russia Could End Drone Terror]
6. Máy bay điều khiển từ xa của Nga tấn công trụ sở SBU ở trung tâm Kyiv, làm ít nhất 12 người bị thương.
Hôm Thứ Bẩy, 05 Tháng Chín, Thị trưởng Kyiv, Vitali Klitschko, cho biết một máy bay điều khiển từ xa của Nga đã tấn công trụ sở Cơ quan An ninh Ukraine, gọi tắt là SBU đối diện Nhà thờ Thánh Sophia ở trung tâm Kyiv, làm ít nhất 12 người bị thương.
Khoảng 3 giờ chiều giờ địa phương hôm Thứ Sáu, 04 Tháng Chín, báo động không kích được kích hoạt tại Kyiv, tiếp theo là các vụ nổ ở trung tâm thành phố khoảng nửa giờ sau đó. Thị trưởng Kyiv, Vitali Klitschko, cho biết vụ tấn công đã làm hư hại một tòa nhà phi dân cư ở quận Shevchenkivskyi, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.
Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cho biết máy bay điều khiển từ xa này tấn công vào văn phòng của quyền lãnh đạo SBU Oleksandr Poklad.
Trao đổi với tờ Kyiv Independent, một cựu sĩ quan tình báo cũng xác nhận rằng máy bay điều khiển từ xa của Nga dường như đã tấn công vào vị trí văn phòng của Poklad. Trong khi đó, các phương tiện truyền thông Nga loan báo rằng cuộc tấn công là để trả thù cho vụ SBU giết chết Thiếu tướng Nikolay Varpakhovich, Tư Lệnh Sư đoàn Không quân Ném bom hạng nặng Cận vệ số 22 của Nga.
Sáng Thứ Năm, 03 Tháng Chín, tại thành phố Engels thuộc tỉnh Saratov của Nga, một phụ nữ trẻ đi trên một chiếc xe gắn máy tay ga, đã giả vờ hỏi đường viên Thiếu Tướng đang đi dạo, trước khi rút súng bắn chính xác 2 phát vào đầu nạn nhân và rồ ga chạy thoát.
Cơ quan An ninh Ukraine, gọi tắt là SBU xác nhận rằng máy bay điều khiển từ xa đã cố tình tấn công văn phòng của ông Poklad, nhưng không đạt được mục tiêu vì nhà lãnh đạo SBU không bị thương. SBU cũng cho biết thêm rằng "người Nga sẽ phải nhận lấy hậu quả thích đáng cho những hành động của họ".
"Tôi đã giao cho Poklad nhiệm vụ đáp trả cuộc tấn công của Nga một cách thích đáng, có ý nghĩa và - nếu có thể - cân xứng một khi mọi thứ đã sẵn sàng," Tổng thống Zelenskiy nói.
Serhii "Flash" Beskrestnov, cố vấn của Tổng thống Zelenskiy, đã đưa ra giả thuyết trên Facebook rằng máy bay điều khiển từ xa này có thể đã được điều khiển trực tuyến thông qua một trạm tiếp sóng vô tuyến MESH gần đó có kết nối internet.
"Theo ý kiến cá nhân của tôi, Shahed được điều khiển và dẫn dắt trực tuyến thông qua một bộ lặp vô tuyến MESH có kết nối internet, mà một điệp viên Nga đã kích hoạt ở đâu đó gần đó, trong vòng năm ki-lô-mét, trong một thời gian ngắn trong cuộc tấn công," ông viết.
Vào lúc 6 giờ chiều giờ địa phương, Tổng thống Zelenskiy cho biết Ukraine đã quyết định sẽ đáp trả bằng các cuộc tấn công trả đũa ở đâu, chỉ còn thời điểm là chưa xác định "để đạt hiệu quả tối đa", theo một báo cáo từ Poklad.
Theo Cơ quan Quân sự Thành phố Kyiv, 12 người bị thương trong vụ tấn công, trong đó 7 người đã được vào bệnh viện tính đến 17 giờ chiều giờ địa phương, ông Klitschko cho biết. Đám cháy tại hiện trường đã được dập tắt, nhưng vụ tấn công đã làm hư hại bức tường ngoài của tòa nhà, thị trưởng nói thêm.
"Vụ tấn công của Nga vào trụ sở Cơ quan An ninh Ukraine là một sự leo thang nghiêm trọng đòi hỏi những phản ứng kiên quyết," Ngoại trưởng Andrii Sybiha nói.
"Mạc Tư Khoa đã phát động cuộc tấn công này trong bối cảnh nỗ lực thúc đẩy hòa bình mới - cho thấy rõ sự từ chối thực sự của họ đối với ngoại giao."
Cuộc tấn công của Nga cũng gây hư hại cho một trong những tòa nhà thuộc Khu bảo tồn quốc gia Nhà thờ St. Sophia và các di tích liên quan, bao gồm một nhà thờ có từ thế kỷ 11.
Ngoại trưởng Sybiha kêu gọi các đối tác quốc tế lên án vụ tấn công một cách dứt khoát và tăng cường áp lực lên chính quyền Cẩm Linh. Bộ trưởng cũng kêu gọi UNESCO "hành động quyết đoán" để bảo vệ di sản văn hóa đang bị đe dọa của Ukraine, sau vụ tấn công xảy ra gần Nhà thờ Thánh Sophia, một di sản thế giới được UNESCO công nhận.
Vụ tấn công diễn ra vào ngày thứ chín liên tiếp Nga tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Kyiv, khi thủ đô phải đối mặt với các cuộc tấn công gần như liên tục bằng máy bay điều khiển từ xa kiểu Shahed chạy bằng động cơ phản lực, cũng như một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn đạn đạo hồi đầu tuần.
Các cảnh báo không kích liên tục, hỏa lực phòng không và các vụ nổ đã gây ảnh hưởng nặng nề đến người dân Kyiv, khiến họ mất ngủ và gia tăng lo lắng suốt cả ngày.
[Kyiv Independent: Russian drone strikes SBU headquarters in central Kyiv, injuring at least 12]
7. Nicolas Maduro đang cố gắng yêu cầu tòa án bác bỏ bản cáo trạng "chưa từng có tiền lệ" chống lại ông.
Cựu lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro đã yêu cầu một thẩm phán liên bang Hoa Kỳ bác bỏ bản cáo trạng chống lại ông, lập luận rằng ông được miễn truy tố với tư cách là nguyên thủ quốc gia nước ngoài, bất chấp những nỗ lực của chính quyền Trump nhằm mô tả ông là một nhà lãnh đạo bất hợp pháp.
"Vụ truy tố chưa từng có tiền lệ này vi phạm quyền miễn trừ tuyệt đối khỏi thẩm quyền hình sự mà các nguyên thủ quốc gia và các quan chức nước ngoài khi hành động với tư cách chính thức đã được hưởng trong hàng trăm năm qua," các luật sư của Maduro, Barry Pollack và Anna Estevao, đã viết trong một bản ghi nhớ dài 60 trang được đệ trình lên tòa án liên bang ở New York hôm thứ Tư.
Kể từ đầu tháng Giêng, khi lực lượng Mỹ thực hiện bước đi bất thường là bắt cóc Maduro và vợ ông rồi đưa họ ra khỏi đất nước, cựu lãnh đạo Venezuela đã cho biết ông sẽ chống lại các cáo buộc khủng bố ma túy và buôn bán ma túy bằng cách lập luận rằng chính quyền Trump không có thẩm quyền để truy tố ông.
"Tôi là một tổng thống bị bắt cóc, một tù binh chiến tranh," Maduro nói khi ông tuyên bố không nhận tội cùng với vợ mình, Cilia Flores, người cũng bị buộc tội buôn bán ma túy. Họ dự kiến sẽ ra tòa vào mùa hè năm sau.
Các luật sư của ông lập luận trong bản ghi nhớ rằng "quyền miễn trừ hoàn toàn cho các nguyên thủ quốc gia có chủ quyền là một nguyên tắc nền tảng của luật quốc tế tập quán và được ghi nhận vững chắc trong luật chung." Họ viết rằng việc truy tố ông Maduro "vi phạm trắng trợn các nguyên tắc luật chung."
Cả bản cáo trạng chống lại Maduro và các tuyên bố công khai của chính quyền Trump kể từ khi Maduro bị bắt cóc đều nhằm mục đích mô tả ông ta là một nhà lãnh đạo bất hợp pháp của Venezuela. Nhưng các luật sư của cựu lãnh đạo cho rằng cách diễn đạt đó là một "hành động chính trị" được thiết kế để tạo điều kiện cho việc truy tố.
Và họ viết rằng, cách mô tả đó không liên quan vì Maduro không cần phải được chính thức công nhận là nhà lãnh đạo đất nước để được hưởng các quyền bảo vệ pháp lý dành cho nguyên thủ quốc gia. "Để được hưởng quyền miễn trừ," họ viết, "chỉ cần ông Maduro thực thi các quyền lực của chức vụ tổng thống Venezuela, ít nhất là với tư cách nhà lãnh đạo nhà nước trên thực tế."
Các luật sư của Maduro cũng đưa ra lập luận thứ hai để bác bỏ bản cáo trạng, cho rằng ông cũng được miễn truy tố vì hành vi bị cáo buộc trong các cáo buộc là các hành động chính thức được thực hiện thay mặt cho một quốc gia có chủ quyền.
"Bản cáo trạng nêu rõ rằng các hành vi phạm tội bị cáo buộc của ông ta được thực hiện trong cương vị chính thức và được tường trình đã được tiến hành thông qua việc ông Maduro sử dụng quyền lực chính thức và các công cụ nhà nước," họ viết. "Vì những hành động đó có thể quy cho chính nhà nước Venezuela, nên việc cho phép truy tố tiếp tục vi phạm nguyên tắc cơ bản rằng tòa án không được xét xử các hành động của một quốc gia nước ngoài được thực hiện với tư cách chủ quyền của quốc gia đó."
Để củng cố lập luận của mình, các luật sư của Maduro đã viện dẫn một tiền lệ pháp lý quen thuộc với chính quyền Trump: phán quyết năm ngoái của Tòa án Tối cao về quyền miễn trừ của tổng thống, trong đó nêu rõ rằng "các tòa án không được phép điều tra động cơ của Tổng thống" khi xác định điều gì được coi là hành vi chính thức.
Họ lập luận rằng điều tương tự cũng đúng với Maduro, và do đó tòa án phải xác định xem hành động của ông ta có phải là hành động chính thức hay không mà không cần đánh giá xem chúng có bất hợp pháp hay không.
[Politico: Nicolas Maduro is trying to get his ‘unprecedented’ indictment tossed out of court]
8. Các quan chức Iran thừa nhận "áp lực kinh tế đối với người dân" do "các lệnh trừng phạt nghiêm khắc" của Mỹ.
Một phát ngôn viên của chính phủ Iran hôm thứ Sáu thừa nhận rằng đất nước đang phải đối mặt với áp lực kinh tế và tình trạng thiếu hụt, đồng thời khẳng định các quan chức không phủ nhận những khó khăn mà người dân Iran bình thường đang gặp phải.
Phát biểu tại lễ khai trương một bệnh viện 64 giường ở tỉnh Ilam phía tây, bà Fatemeh Mohajerani cho biết các lệnh trừng phạt của Mỹ đã ảnh hưởng đến việc thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng trên khắp cả nước.
Theo hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA, bà cho biết: "Chính phủ không phủ nhận áp lực kinh tế và tình trạng thiếu hụt hàng hóa đối với người dân, và bất cứ khi nào chúng tôi nói chuyện với người dân một cách trung thực và minh bạch, người dân cũng đã hợp tác với các quan chức."
Bà cho rằng sự chậm trễ trong việc hoàn thành các dự án cơ sở hạ tầng "không nên đổ lỗi cho sự thiếu hiệu quả của các nhà quản lý, bởi vì các lệnh trừng phạt nghiêm khắc đã ảnh hưởng đến quá trình bảo đảm nguồn lực và thực hiện các dự án."
Ông Mohajerani cho biết chính phủ Iran sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thành các dự án còn dang dở bất chấp những hạn chế.
Trong khi đó, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran, Abdolnaser Hemmati, được dẫn lời trên truyền hình nhà nước hôm thứ Sáu rằng ngân hàng sẽ can thiệp vào thị trường ngoại hối "một cách kịp thời và mạnh mẽ" khi cần thiết, thừa nhận rằng cuộc chiến với Mỹ đã gây ra "những biến động bất thường trên thị trường".
"Bất cứ khi nào lãi suất lệch khỏi thực tế kinh tế, sẽ có sự can thiệp để các nhà giao dịch trên thị trường không coi những biến động đó là một chiều", ông nói mà không đưa ra bất kỳ kế hoạch cụ thể nào.
Giá trị đồng tiền của Iran, rial, đã giảm trong nhiều năm do áp lực trừng phạt từ nước ngoài, và việc Mỹ phong tỏa xuất khẩu dầu mỏ của Iran càng làm giảm giá trị đồng tiền này, đẩy lạm phát lên mức kỷ lục tại Cộng hòa Hồi giáo. Tính đến thứ Sáu, một đô la Mỹ có giá trị kỷ lục 2,2 triệu rial trên thị trường chợ đen, đây là cách mà hầu hết người dân Iran và du khách đến nước này tiếp cận ngoại tệ.
Tuy nhiên, có một khoảng cách lớn giữa tỷ giá đó và tỷ giá chính thức do chính phủ quy định, tính đến thứ Sáu, tỷ giá đồng rial ở mức khoảng 42.000 rial đổi 1 đô la. Khoảng cách lớn giữa tỷ giá chính thức và tỷ giá mà hầu hết người dân Iran bình thường phải trả đã làm dấy lên lo ngại về sự biến động tiền tệ và chi phí nhập khẩu cũng như các hàng hóa khác trong nước ngày càng tăng.
[CBSNews: Iranian officials acknowledge "economic pressure on the people" due to U.S. "severe sanctions"]
9. Quân đội Iran nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công mới nhắm vào các căn cứ do lực lượng Mỹ sử dụng ở Kuwait và UAE.
Quân đội Iran hôm thứ Năm tuyên bố đã phát động các cuộc tấn công mới nhắm vào các căn cứ quân sự do lực lượng Mỹ sử dụng ở cả Kuwait và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
Giới chức Kuwait cho biết Iran đã tấn công vào nước này bằng các loại vũ khí không xác định vào sáng sớm thứ Năm, nhưng không nói rõ liệu chúng có bị đánh chặn hay gây ra thiệt hại hoặc thương vong nào không.
Trong một tuyên bố, quân đội Iran khẳng định đã tấn công các cơ sở vệ tinh, kho chứa và nhà chứa máy bay chiến đấu của Mỹ tại căn cứ không quân Ahmed Al-Jaber ở Kuwait "bằng hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa tấn công", gọi các cuộc tấn công được tường trình "sự trả thù cho máu của những người dân vô tội và các thành viên dũng cảm của quân đội" thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ tuần này.
Họ tuyên bố các cuộc tấn công "gây thiệt hại cho hệ thống thông tin liên lạc và nhà chứa máy bay chiến đấu", nhưng không đưa ra bằng chứng nào.
Quân đội Iran cho biết các hệ thống radar và "các địa điểm đóng quân của lực lượng [Mỹ]" tại căn cứ không quân Al Minhad của UAE cũng bị tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa, mặc dù tuyên bố không khẳng định đã gây ra bất kỳ thiệt hại cụ thể nào từ các cuộc tấn công này.
Đến thứ Năm, quân đội Mỹ vẫn chưa đưa ra thông tin nào về việc vũ khí của Iran có ảnh hưởng đến các cơ sở của Mỹ ở Trung Đông hay không.
[CBSNews: Iran's army claims new attacks targeting bases used by U.S. forces in Kuwait and UAE]
10. Giá dầu diesel đạt mức cao kỷ lục khi giá xăng tại Mỹ tăng vọt trước kỳ nghỉ cuối tuần Lễ Lao động.
Giá xăng dầu tại Mỹ đã tăng vọt trước kỳ nghỉ cuối tuần Ngày Lao động, với giá dầu diesel đạt mức kỷ lục 5,85 đô la một gallon vào thứ Sáu, vượt qua mức kỷ lục trước đó là 5,81 đô la được thiết lập vào tháng 6 năm 2022.
Hiệp hội AAA dự đoán rằng du khách sẽ phải đối mặt với giá xăng cao kỷ lục trong kỳ nghỉ cuối tuần này do cuộc chiến đang diễn ra với Iran khiến giao thông qua các tuyến đường vận chuyển quan trọng của eo biển Hormuz bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đẩy giá dầu toàn cầu tăng cao.
Theo dữ liệu của AAA, giá xăng trung bình toàn quốc đã đạt gần 4,15 đô la một gallon vào thứ Sáu, tăng khoảng 6 cent so với một tuần trước. Câu lạc bộ xe hơi này lưu ý rằng giá xăng chưa bao giờ vượt quá 4 đô la một gallon vào ngày Lễ Lao động.
"Mặc dù nhu cầu xăng dầu thường giảm vào thời điểm này trong năm, kéo theo giá xăng giảm, nhưng năm nay lại khác do giá dầu thô cao", AAA cho biết trong một báo cáo.
Sau khoảng một tuần tăng đều đặn kể từ khi xung đột giữa Mỹ và Iran tái bùng nổ, giá dầu thô Brent quốc tế đã ổn định ở mức khoảng 95 đô la một thùng trong vài ngày qua, cao hơn khoảng 45% so với giá bán ra một năm trước, trước khi chiến tranh nổ ra.
[CBSNews: Diesel hits an all-time high as U.S. gas prices surge ahead of Labor Day weekend]
11. Bộ Y tế Iran cho biết ít nhất 18 người thiệt mạng và 108 người bị thương trong các cuộc tấn công của Mỹ.
Bộ Y tế Iran cho biết vào tối thứ Tư rằng các cuộc không kích của Mỹ đêm trước đó đã khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và 108 người bị thương.
Thông cáo báo chí của Bộ trưởng Y tế Mohammad-Reza Zafarghandi, được đài truyền hình nhà nước IRIB của Iran phát đi, không nêu rõ số liệu thương vong dân sự và quân sự, nhưng chính quyền Iran cho biết trong suốt ngày thứ Tư rằng bốn thường dân đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào một lễ cưới ở tỉnh Hormozgan phía nam.
Hôm thứ Năm, giám đốc một bệnh viện địa phương cho biết hầu hết trong số 70 người vào bệnh viện vì bị thương sau vụ tấn công đã được xuất viện, nhưng vẫn còn 11 người đang được điều trị, trong đó có 5 người đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Giám đốc bệnh viện cho biết trên truyền hình nhà nước Iran rằng hầu hết những người bị thương là phụ nữ và trẻ em.
Ngoài ra, các quan chức Iran cho biết bốn thành viên của Lực lượng Không quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, hai thành viên của hải quân nước này và một thành viên của đơn vị bán quân sự Basij đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công đêm thứ Ba rạng sáng thứ Tư.
[CBSNews: Iran's health ministry says at least 18 killed, 108 injured in U.S. strikes]
12. Dữ liệu cho thấy, lưu lượng giao thông qua eo biển Hormuz vẫn thấp hơn nhiều so với mức trước chiến tranh.
Lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz vẫn thấp hơn nhiều so với mức trước chiến tranh do nguy cơ bị Iran tấn công nếu tàu không tuân thủ chế độ kiểm tra nghiêm ngặt của Iran. Sự suy giảm này trái ngược hoàn toàn với tình trạng giao thông hàng hải thông suốt trước chiến tranh.
Tuần trước có 102 chuyến tàu đi qua cảng, so với 126 chuyến vào tuần trước đó, theo số liệu từ công ty dữ liệu vận tải biển Lloyd’s List Intelligence. Con số này thấp hơn so với 130 chuyến trở lên mỗi ngày trước chiến tranh.
Tuy nhiên, một lượng lớn dầu vẫn tiếp tục chảy qua eo biển do hoạt động vận chuyển dầu bằng con thoi, trong đó các nhà khai thác tàu chở dầu mạo hiểm đi theo tuyến đường phía nam gần bờ biển Oman dưới sự chỉ đạo của lực lượng Mỹ.
[CBSNews: Traffic in Strait of Hormuz remains well below pre-war levels, data shows]
13. Giá dầu lại tăng vọt khi Iran tiếp tục phát động các cuộc tấn công vào các đồng minh vùng Vịnh của Mỹ.
Giá dầu lại tăng vọt vào hôm Thứ Sáu, 04 Tháng Chín, khi Iran tuyên bố đã thực hiện các cuộc tấn công mới nhằm vào lực lượng Mỹ trên khắp Trung Đông, nhưng lợi suất trái phiếu giảm và thị trường chứng khoán giao dịch ổn định hơn sau những biến động gần đây.
Giá dầu thô tương lai đã giảm nhẹ sau khi Tổng thống Trump cho rằng các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran có thể sẽ chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng với việc Iran tiếp tục trả đũa và có khả năng dẫn đến các cuộc tấn công tiếp theo của Mỹ, giá dầu tiếp tục xu hướng tăng chung vào thứ Năm, xu hướng đã được thấy trong một tuần kể từ khi xung đột tái diễn.
Iran cho biết họ đã tấn công các căn cứ quân sự do lực lượng Mỹ sử dụng ở Kuwait và UAE hôm thứ Năm, bất chấp việc Tổng thống Trump đe dọa sẽ tiến hành thêm các cuộc tấn công trong một đợt leo thang căng thẳng mới sau sáu tháng chiến tranh bùng nổ.
Sáng thứ Năm, giá dầu thô Brent, chuẩn mực quốc tế, được giao dịch ở mức hơn 97 đô la một thùng, mức giá cao nhất kể từ ngày 23 tháng 7.
Giá dầu thô của Mỹ cũng đạt mức cao nhất trong hơn một tháng, trên 92 đô la một thùng vào sáng sớm thứ Năm.
Trước khi Mỹ và Israel cùng nhau phát động chiến tranh với Iran vào ngày 28 tháng 2, giá dầu Brent đã dao động quanh mức 65 đô la một thùng trong nhiều tháng. Sự tăng giá nhiên liệu toàn cầu đã đẩy giá xăng tiêu dùng tại Mỹ lên cao, với giá trung bình một gallon xăng thông thường trên toàn quốc đạt 4,12 đô la vào thứ Tư, cao hơn gần một đô la so với một năm trước, theo AAA.
[CBSNews: Oil prices jump again as Iran continues launching attacks on U.S. Gulf allies]