Phi luật tân – Một làng nông thôn tại hòn đảo Leyte - cách thủ đô Manila hơn 670 km về hướng đông nam - hầu như đã biến mất, có tổng cộng số dân cư khoảng 2.500 người, thì chừng 1,800 người đã bị chôn sống vì đát nở, sau nhiều ngày giông bão.
Thống đốc tỉnh Southern Leyte, ông Rosette Lerias, buồn bã nói rằng: "Không còn dấu hiệu của sự sống, không mái nhà, không gì cả".
"Chúng tôi không tìm thấy người bị thương", Ricky Estela, một phi công lái máy bay trực thăng chở một nhà lãnh đạo tới hiện trường, cho biết. "Phần lớn mọi người đã chết và bị chôn vùi dưới đất".
Lớp bùn đất quá dày - có những chỗ lên tới 9 m - và không ổn định nên các nhân viên cứu hộ gặp khó khăn khi tiến đến ngôi trường tiểu học. Lerias cho biết trong ngôi trường có 246 học sinh và 7 giáo viên. Hiện người ta mới chỉ tìm thấy một học sinh và một giáo viên.
Những hình ảnh được truyền đi qua TV và internet cho thấy một dải đất khổng lồ nằm giữa những cánh đồng lúa dưới quả núi nham nhở. Những trận lũ quét cũng làm rung chuyển khu vực, và tiếng ầm ầm của trận lở đất tiếp theo buộc lực lượng cứu hộ phải rút ra khỏi khu vực xảy ra thảm họa để bảo đảm an toàn.
Những người sống sót ta thán rằng gần đây công việc khai phá rừng chặt cây nhiều nên đã gây ra tai nạn đất nở này.
Bà Tổng thống Gloria Macapagal Arroyo tuyên bố: “Nỗ lực cứu trợ đang đến từ máy bay, tầu thủy và đường bộ”.
Các cơ quan quốc tế như Red Cross, Lưỡi Liềm, Bác ái Công giáo, và một số quốc qia đã lên tiếng kêu gọi và sẵn sàng ra tay cứu trợ.
Quân đội Hoa Kỳ cũng đã gửi 2 tầu chiến đến vùng này để lo thuốc men và cứu nạn.
Trước đây vào năm 1991, cũng đã xẩy ra một biến cố kinh hoàng ngập lụt và đất nở tại đảo Leyte làm cho 6,000 người chết. Rồi năm 2003 nở đất và lụt cũng làm 133 người thiệt mạng tại đây.
![]() |
| Xin đánh lời chú thích vào đây rồi nhấn nút Thêm |
"Chúng tôi không tìm thấy người bị thương", Ricky Estela, một phi công lái máy bay trực thăng chở một nhà lãnh đạo tới hiện trường, cho biết. "Phần lớn mọi người đã chết và bị chôn vùi dưới đất".
Lớp bùn đất quá dày - có những chỗ lên tới 9 m - và không ổn định nên các nhân viên cứu hộ gặp khó khăn khi tiến đến ngôi trường tiểu học. Lerias cho biết trong ngôi trường có 246 học sinh và 7 giáo viên. Hiện người ta mới chỉ tìm thấy một học sinh và một giáo viên.
Những hình ảnh được truyền đi qua TV và internet cho thấy một dải đất khổng lồ nằm giữa những cánh đồng lúa dưới quả núi nham nhở. Những trận lũ quét cũng làm rung chuyển khu vực, và tiếng ầm ầm của trận lở đất tiếp theo buộc lực lượng cứu hộ phải rút ra khỏi khu vực xảy ra thảm họa để bảo đảm an toàn.
Những người sống sót ta thán rằng gần đây công việc khai phá rừng chặt cây nhiều nên đã gây ra tai nạn đất nở này.
Bà Tổng thống Gloria Macapagal Arroyo tuyên bố: “Nỗ lực cứu trợ đang đến từ máy bay, tầu thủy và đường bộ”.
Các cơ quan quốc tế như Red Cross, Lưỡi Liềm, Bác ái Công giáo, và một số quốc qia đã lên tiếng kêu gọi và sẵn sàng ra tay cứu trợ.
Quân đội Hoa Kỳ cũng đã gửi 2 tầu chiến đến vùng này để lo thuốc men và cứu nạn.
Trước đây vào năm 1991, cũng đã xẩy ra một biến cố kinh hoàng ngập lụt và đất nở tại đảo Leyte làm cho 6,000 người chết. Rồi năm 2003 nở đất và lụt cũng làm 133 người thiệt mạng tại đây.
