HÀ NỘI, Việt Nam (TH) - Những viên chức nhà nước Việt Nam hôm Thứ Năm 22 Tháng Hai cho hay đã cấp giấy phép cho Intel, công ty chế tạo “chip” điện tử lớn nhất thế giới, được xây dựng một nhà máy trị giá khoảng 605 triệu Mỹ kim tại Việt Nam.
Theo những nguồn tin đăng tải trên báo chí nhà nước Cộng Sản Việt Nam thời gian gần đây thì nhà máy này sẽ sử dụng một diện tích đất vào khoảng 46.7 héc ta và thu dụng khoảng 2,000 nhân viên.
Một viên chức tại Bộ Kế Hoạch Và Ðầu Tư Việt Nam cho báo chí ngoại quốc hay rằng giấy phép đã được cấp cho Intel.
Ðại diện Intel tại Sài Gòn từ chối không xác nhận nguồn tin này nhưng cho hay một bản thông cáo sẽ được gửi đến báo chí trong vài ngày sắp tới.
Vào cuối năm 2003, Intel đã ký hợp đồng cộng tác với FPT, một công ty tin học bán chính thức trực thuộc nhà nước Cộng Sản Việt Nam, để bán CPU, motherboard và những đồ phụ tùng cần thiết khác với giá ưu đãi để công ty lắp ráp máy điện toán để bàn, máy điện toán xách tay và máy chủ (server) dưới nhãn hiệu Elead tại Việt Nam.
Một viên chức FTP cho hay “đầu tư của Intel chắc chắn sẽ tạo thêm công ăn việc làm cho người địa phương.”
Viên chức này nói thêm “Công ty Intel sẽ giúp cải thiện (cả lãnh vực tin học) bằng cách chuyển giao công nghệ cho Việt Nam, mang đến lợi nhuận và thu hút đầu tư nước ngoài. Ðiều này cũng giúp tăng thêm uy tín của Việt Nam trên thế giới trong lãnh vực phát triển ngành tin học (IT)”
Các phân tích gia cho hay Intel quyết định mở nhà máy ở Việt Nam vì cho rằng giá nhân công rẻ và có trình độ học vấn cao, dễ huấn luyện. Một lý do khác là vì Intel muốn chuyển đổi những vị trí đặt nhà máy để tránh tình trạng rủi ro về an ninh hoặc chính trị, trong khi đó việc chiếm hữu thị trường địa phương cũng là một mục tiêu dài hạn.
Việt Nam có mức tăng trưởng kinh tế vào khoảng 7.0 đến 8.0 phần trăm trong vòng 5 năm qua. Trong khi đó, phần lớn những công ty tư nhân và quốc doanh vẫn trong hoàn cảnh lạc hậu và cần nhiều đầu tư trong lãnh vực này trong những năm tới.
Henry Nguyễn, giám đốc điều hành công ty đầu tư IDG Venture Vietnam, một công ty đầu tư Hoa Kỳ hoạt động tại Việt Nam cho rằng “đây là một sự kiện rất lớn trong việc phát triển tin học tại Việt Nam và là một bước tiến đáng kể.”
Henry Nguyễn cho biết rằng “dĩ nhiên hôm nay Intel đến Việt Nam vì nhân công rẻ và dễ huấn luyện. Nhưng chúng tôi hy vọng rằng trong vài năm tới, lãnh vực IT tại Việt Nam sẽ không chỉ có lắp ráp mà con về những phát kiến IT.”
Hồi Tháng Sáu năm ngoái, tổng giám đốc công ty Intel Paul Otelini cho hay Intel đã phát triển thương vụ tại Việt Nam, thị trường điện toán cá nhân (PC) được coi là lớn nhất trong số 10 quốc gia ASEAN.
Hồi Tháng Mười Hai năm 2005, Intel cho hay sẽ đầu tư 230 triệu Mỹ kim tại Malaysia trong kế hoạch phát triển 3 năm. Ðồng thời Intel cũng đã loan báo việc đầu tư hơn 1 tỉ Mỹ kim vào Ấn Ðộ trong 5 năm tới.
Theo những nguồn tin đăng tải trên báo chí nhà nước Cộng Sản Việt Nam thời gian gần đây thì nhà máy này sẽ sử dụng một diện tích đất vào khoảng 46.7 héc ta và thu dụng khoảng 2,000 nhân viên.
Một viên chức tại Bộ Kế Hoạch Và Ðầu Tư Việt Nam cho báo chí ngoại quốc hay rằng giấy phép đã được cấp cho Intel.
Ðại diện Intel tại Sài Gòn từ chối không xác nhận nguồn tin này nhưng cho hay một bản thông cáo sẽ được gửi đến báo chí trong vài ngày sắp tới.
Vào cuối năm 2003, Intel đã ký hợp đồng cộng tác với FPT, một công ty tin học bán chính thức trực thuộc nhà nước Cộng Sản Việt Nam, để bán CPU, motherboard và những đồ phụ tùng cần thiết khác với giá ưu đãi để công ty lắp ráp máy điện toán để bàn, máy điện toán xách tay và máy chủ (server) dưới nhãn hiệu Elead tại Việt Nam.
Một viên chức FTP cho hay “đầu tư của Intel chắc chắn sẽ tạo thêm công ăn việc làm cho người địa phương.”
Viên chức này nói thêm “Công ty Intel sẽ giúp cải thiện (cả lãnh vực tin học) bằng cách chuyển giao công nghệ cho Việt Nam, mang đến lợi nhuận và thu hút đầu tư nước ngoài. Ðiều này cũng giúp tăng thêm uy tín của Việt Nam trên thế giới trong lãnh vực phát triển ngành tin học (IT)”
Các phân tích gia cho hay Intel quyết định mở nhà máy ở Việt Nam vì cho rằng giá nhân công rẻ và có trình độ học vấn cao, dễ huấn luyện. Một lý do khác là vì Intel muốn chuyển đổi những vị trí đặt nhà máy để tránh tình trạng rủi ro về an ninh hoặc chính trị, trong khi đó việc chiếm hữu thị trường địa phương cũng là một mục tiêu dài hạn.
Việt Nam có mức tăng trưởng kinh tế vào khoảng 7.0 đến 8.0 phần trăm trong vòng 5 năm qua. Trong khi đó, phần lớn những công ty tư nhân và quốc doanh vẫn trong hoàn cảnh lạc hậu và cần nhiều đầu tư trong lãnh vực này trong những năm tới.
Henry Nguyễn, giám đốc điều hành công ty đầu tư IDG Venture Vietnam, một công ty đầu tư Hoa Kỳ hoạt động tại Việt Nam cho rằng “đây là một sự kiện rất lớn trong việc phát triển tin học tại Việt Nam và là một bước tiến đáng kể.”
Henry Nguyễn cho biết rằng “dĩ nhiên hôm nay Intel đến Việt Nam vì nhân công rẻ và dễ huấn luyện. Nhưng chúng tôi hy vọng rằng trong vài năm tới, lãnh vực IT tại Việt Nam sẽ không chỉ có lắp ráp mà con về những phát kiến IT.”
Hồi Tháng Sáu năm ngoái, tổng giám đốc công ty Intel Paul Otelini cho hay Intel đã phát triển thương vụ tại Việt Nam, thị trường điện toán cá nhân (PC) được coi là lớn nhất trong số 10 quốc gia ASEAN.
Hồi Tháng Mười Hai năm 2005, Intel cho hay sẽ đầu tư 230 triệu Mỹ kim tại Malaysia trong kế hoạch phát triển 3 năm. Ðồng thời Intel cũng đã loan báo việc đầu tư hơn 1 tỉ Mỹ kim vào Ấn Ðộ trong 5 năm tới.