Tiền của dân vẫn bị tiêu vô tội vạ
Chiến dịch chống tham nhũng ở Việt Nam đang được đẩy lên thành cao trào, và cũng để lộ ra những lỗ hổng của việc quản lý tiền của dân đóng thuế.
Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Quốc hội Vũ Đức Khiển nói qua tổng kết sáu năm thực hiện phòng chống lãng phí, thống kê cho biết tiền quà biếu của 663 đơn vị nhà nước lên đến trên 4000 tỷ đồng.
Số tiền này được tính vào các chi tiêu cho lễ hội, tiếp khách, quà biếu của các đơn vị nhà nước.
Lãng phí
Bất chấp mọi kêu gọi tiết kiệm được lãnh đạo Đảng Cộng sản liên tục đưa ra, các thống kê cho thấy những bức tranh khác hẳn trong thực tế.
Đọc tại hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, khai mạc ngày hôm qua, ông Vũ Đức Khiển cho biết cả nước hiện có trên 31.000 xe ô tô công.
Số liệu thống kê mới đến cuối năm 2001 kết luận tại 53 tỉnh, thành phố, lượng xe công thừa là 424 chiếc.
Một lý do giải thích là các viên chức khi được bổ nhiệm lên cao hơn, thường thích mua xe mới và chê xe của người tiền nhiệm.
Báo cáo của ông Khiển cũng nói có những cán bộ mỗi tháng bắt cơ quan trả hàng chục triệu đồng mỗi tháng cho chi phí gọi điện thoại của mình.
Để chống tham nhũng, nhiều người nói cần học tập kinh nghiệm của nước ngoài.
Tuy vậy, ông Vũ Đức Khiển nói nhiều đoàn cán bộ được cử đi khảo sát kinh nghiệm các nước nhưng cũng không có hiệu quả.
"Vấn đề là đã đi thì phải nghiên cứu sâu, mang lại những kết quả cụ thể", ông Khiển nói.
Cũng tại hội nghị, ông Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư, thừa nhận cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí "vẫn chưa đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, chưa tạo được chuyển biến căn bản tình hình."
Ông kêu gọi phải biến quyết tâm chính trị thành chương trình hành động cụ thể, thiết thực.
(Đài BBC)