CUỘC BẦU CỬ TỔNG THỐNG PHÁP QUỐC 2007 (2)



I. DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN TỔNG THỐNG.

Chiều ngày 19.03.2007, ông Jean-Louis Debré, Chủ tịch Hội đồng Hiến pháp, đã công bố danh sách 12 ứng cử viên tham gia cuộc tuyển cử Tổng thống Pháp vào ngày 22.04.2007, thứ tự theo danh sách chính thức, gồm :

1- Olivier Besancenot (LCR, Ligue Communiste Révolutionnaire, Liên đoàn Cộng sản cách mạng), sinh ngày 18.04.1974. Năm 2002, ứng cử Tổng thống lần đầu đạt được 4,25% tổng số phiếu (1,3 triệu phiếu bầu);

2- Marie-George Buffet (PCF, Parti Communiste Français, Đảng Cộng sản Pháp), sinh ngày 07.05.1949, ứng cử lần đầu nhưng, cần nhắc lại, năm 2002, Robert Hue, ứng cử viên PCF, chỉ thu được 3,37% tổng số phiếu;

3- Gérard Schivardi (đảng viên xã hội, tự xưng "candidat des maires" (ứng cử viên của các thị trưởng), sinh ngày 17.04.1950, thị trưởng Maihac (370 cư dân), đang bị Hiệp hội các thị trưởng (Association des maires) kiện vì, ông chỉ có thể đại diện một số trong các thị trưởng, chứ không thể nói tất cả các thị trưởng và cần giữ tính cách trung lập đảng phái của tập thể của tập thể các thị trưởng. Hơn nữa, ông còn tuyên bố ông được sự ủng hộ của Parti des Travailleurs (Đảng những Người lao động, khuynh hướng đệ tứ Cộng sản);

4- François Bayrou (UDF, Union pour la Démocratie Française, Liên minh vì nền Dân chủ Pháp, trung phái), sinh ngày 25.05.1951, đã tham dự ứng cử Tổng thống lần đầu năm 2002, đạt được 6,84% tổng số phiếu.

5- José Bové (altermondialiste, một toàn cầu hóa khác, chống việc đổi nhiễm thể cây trái, OGM, organisme génétiquement modifié), sinh ngày 11.06.1953. Tháng 07.204, ông cầm đầu một nhóm người phá ruộng bắp OGM tại Menville và bị Tòa Thượng thẩm Toulouse kết án 4 năm tù và Tòa Phá án đã xử y án, hôm 07.02.2007. Hiện nay, ông còn chờ thẩm phám thi hành án (juge d'application des peines) ấn định ngày thụ án;

6- Dominique Voynet (Verts, Xanh, bảo vệ môi sinh), sinh ngày 04.11.1958, ứng cử lần đầu năm 1995 được 3,32% tổng số phiếu. Mục đích của bà ứng cử lần nầy là đạt bách phân số phiếu cao hơn 5,25% mà ông Noel Mamère, đại diện đảng Xanh, đã đạt khi ứng cử Tổng thống năm 2002;

7- Philippe de Villiers (MPF, Mouvement pour la France, Phong trào vì Pháp quốc), sinh ngày 25.03.1949, đã ứng cử Tổng thống năm 1995 thu 4,70% số phiếu.

8- Ségolène Royal (PS, Parti Socialiste, Đảng Xã hội), sinh ngày 22.09.1953, ứng cử viên lần thứ nhất, sau khi ông Lionel Jospin, đại diện Đảng Xã hội hai lần, năm 1995, được vào vòng nhì và thua ông Jacques Chirac, nhưng năm 2002 phải nhường cho ông Jean Marie Le Pen vào vòng nhì, tạo ra cuộc ‘động đất chánh trị’ tại Pháp;

9- Frédéric Nihous (CPNT, Chasse, pêche nature et traditions, săn bắn, câu cá thiên nhiên và truyền thống), sinh ngày 15.08.1967, được CPNT chỉ định ứng cử Tổng thống năm 2007 trong phiên họp ngày 02.09.2006 tại Cerny. Năm 2002, ông Jean Saint-Josse, thay mặt CPNT, ứng cử Tổng thống thu được 4,23% số phiếu;

10- Jean-Marie Le Pen (FN, Front national, Mặt trận quốc gia), sinh ngày 20.06.1928, niên trưởng các ứng cử viên Tổng thống 2007, đã từng là dân biểu Quốc hội Pháp trẻ nhất năm 1956. Ong đã ứng cử 4 lần : 1974 (0,75% số phiếu); 1988 (14,38%); 1975 (15%) và 2002 (16,86% ở vòng đầu và 17,79% trong vòng nhì);

11- Arlette Laguiller (Lutte Ouvrière, Tranh đấu Thợ thuyền), sinh ngày đã tranh cử Tổng thống sáu lần 1974 (2,33% tổng số phiếu), 1981 (2,30%), 1988 (1,99%), 1995 (5,30%) và 2002 (5,72%). Bà đã là nữ ứng cử viên đầu tiên và trẻ nhất (34 tuổi) vào chức vụ Tổng thống nước Pháp.

12- Nicolas Sarkozy (UMP, Union pour un Mouvement Populaire, Liên minh vì Phong trào Nhân dân), sinh ngày 28.01.1955, luật sư chuyên về luật bất động sản. Ưng cử lần đầu được đương kiêm Tổng thống Jacques Chirac tuyên bố ủng hộ chỉ trong vòng một phút rưỡi : « Với sự hiện diện của Thủ tướng, sáng nay, tôi đã tiếp Tổng trưởng Nội vụ Nicolas Sarkozy. Ông ngỏ ý muốn rời chính phủ vào ngày Thứ Hai tới, để dành toàn thời giờ cho cuộc vận động tranh cử. Tôi đã chấp thuận. Đó cũng là dịp để Thủ tướng và tôi ngợi khen sự làm việc, dấn thân và thành quả của bộ Nội Vụ. Về sự chọn lựa của cá nhân tôi, chuyện cũng là đơn giản thôi. Năm năm trước đây, tôi muốn lập đảng UMP để hướng dẫn nước Pháp vào con đường canh tân. Do tính cách đa dạng, đảng đã quyết định ủng hộ ông Nicolas Sarkozy tranh cử Tổng thống vì những đức tính của ông. Lý lẽ đương nhiên là tôi ủng hộ và bỏ phiếu cho ông ta.»

Nhìn vào danh sách đó, chúng ta thấy có 3 ứng cử viên hữu phái, 7 tả phái (trong đó có 1 cộng sản đệ tam và 4 cộng sản đệ tứ theo Léon Trotsky), 1 trung phái (UDF)và 1 trung lập (CPNT)

Theo kết quả của cuộc điều tra dân ý do OpinionWay thực hiện cho nhật báo Le Figaro ngày 22.03.2007 thì đa số 66% cho rằng 12 ứng cử viên cho một cuộc bầu cử Tổng thống là quá nhiều. Cuộc bầu cử năm 2002 đã có sự tham gia của 16 ứng cử viên. Kỷ niệm biến cố ngày 21.04.2002, khi tả phái bị loại khỏi vòng nhì, 73% những cảm tình viên đảng xã hội cho rằng số 12 ứng cử viên là quá nhiều, so với 70% những cảm tình viên UMP, 62% cử tri trung phái và 57% cảm tình viên Mặt trận quốc gia.

Trong khi đó, số cử tri ghi danh để tham gia tuyển cử Tổng thống năm nay là 44508024 người, tức tăng 1,8 triệu so với năm trước.

II. THĂM DÒ DÂN Ý.

Theo sự thăm dò dân ý do IFOP thực hiện cho tờ Journal du Dimanche phát hành ngày 25.03.2007 cho thấy : nếu cuộc tuyển cử được tổ chức hôm nay, thì Nicolas Sarkozy (UMP) được 52% thắng Ségolène Royal (PS) được 48% ở vòng nhì. Ở vòng đầu, 12 ứng cử viên về theo thứ tự sau: Nicolas Sarkozy (26%), Ségolène Royal (25%), François Bayrou (22%), Jean-Marie Le Pen (14,50%), Olivier Besancenot (3,50%), Marie-George Buffet (2%), Arlette Laguiller (2%), Philippe de Villiers (2%), José Bové (1%), Dominique Voynet (1%), Frédéric Nihous (0,5%), Gérard Schivardi (0,5%). 6% người được phỏng vấn đã không cho biết sẽ bầu cho ứng cử viên nào.

Cuộc thăm dò dân ý được thực hiện bằng điện thoại trong ngày 22 và 23.03.2007 tới 872 người từ 18 tuổi, có ghi trên trên danh sách cử tri và theo phương pháp quotas.