I. - SỐ CỬ TRI THAM GIA ĐẦU PHIẾU.

Thời tiết ngày 22.04.2007 thật là lý tưởng cho gần 44 triệu cử tri tham gia

Tuyển cử Tổng thống. Nhiệt độ 30°C ở nhiều nơi trên toàn quốc đã cho phép người Pháp có thể vừa đi tắm biển vừa phát huy quyền làm chủ đất nước trong việc chọn người lãnh đạo quốc gia và đại diện nước Pháp trên chính trường thế giới.

36 928 728 cử tri đã tự tay bỏ phong bì chứa đựng lá phiếu vào thùng phiếu. Lá phiếu này mang tên một trong số 12 ứng cử viên mà mình chọn làm Tổng thống trong năm năm tới kể từ ngày 16.05.2007. Bách phân 84,60% số cử tri ghi danh đã là một tỉ lệ kỷ lục tham gia bầu cử Tổng thống dưới nền Đệ Ngũ Cộng hòa thứ 5 (từ 1958 đến nay).

II. KẾT QUẢ CHÍNH THỨC.

Theo Thông cáo của Bộ Nội vụ ngày 23.04.2007, kết quả chính thức, chưa tính khoảng 820000 phiếu bầu của người Pháp ở ngoại quốc, như sau :

  • Số cử tri ghi danh : 43 651 588 người;
  • Số phiếu hợp lệ : 36 395 657 phiếu.
Kết quả đã như đa số các viện thăm dò dân ý loan báo từ nhiều tháng nay :

* Tham gia vòng nhì :

  • - Ông Nicolas Sarkozy (UMP, Union pour un Mouvement Populaire, Liên minh vì Phong trào Nhân dân, hữu phái), thu được 31,11% số phiếu hợp lệ;
  • - Bà Ségolène Royal (PS, Parti Socialiste, Đảng Xã hội, tả phái), 25,84%.
* Các ứng cử viên đạt trên 5% số phiếu hợp lệ :

  • - Ông François Bayrou (UDF, Union pour la Démocratie Française, Liên minh vì nền Dân chủ Pháp, trung phái) 18,55%;
  • - Ông Jean-Marie Le Pen (FN, Front national, Mặt trận quốc gia), cực hữu, 10,51%.
* Các ứng cử viên đạt dưới 5% số phiếu hợp lệ :

  • - Ong Olivier Besancenot (LCR, Ligue Communiste Révolutionnaire, Liên đoàn Cộng sản cách mạng, cực tả), 4,12%;
  • - Ông Philippe de Villiers (MPF, Mouvement pour la France, Phong trào vì Pháp quốc, hữu phái), 2,25%;
  • - Bà Marie-George Buffet (PCF, Parti Communiste Français, Đảng Cộng sản Pháp), 1,94%;
  • - Bà Dominique Voynet (Verts, Xanh, bảo vệ môi sinh, tả phái), 1,57%;
  • - Bà Arlette Laguiller (Lutte Ouvrière, Tranh đấu Thợ thuyền, cực tả), 1,34%;
  • - Ông José Bové (altermondialiste, một toàn cầu hóa khác, chống việc đổi nhiễm thể cây trái, OGM, organisme génétiquement modifié, cực tả), 1,32%;
  • - Ông Frédéric Nihous (CPNT, Chasse, pêche nature et traditions, săn bắn, câu cá thiên nhiên và truyền thống, trung lập), 1,17%;
  • - Ông Gérard Schivardi được sự ủng hộ của Parti des Travailleurs (Đảng những Người lao động), cực tả, 0,34%
III. CHUẨN BỊ BẦU CỬ VÒNG HAI.

Vì không ứng cử viên nào đạt được 50% số phiếu hợp lệ cộng 1, nên hai ứng cử viên có số phiếu cao nhất phải vào vòng ‘chung kết’. Và, để được tuyên bố đắc cử Tổng thống, một trong hai phải đạt được tỉ số nói trên. Do đó, ông Nicolas Sarkozy (31,11% số phiếu hợp lệ) và bà Ségolène Royal (25,84%) cần phải vận động thêm cử tri dồn phiếu thêm cho mình hay nhờ các ứng cử viên khác đề nghị những cử tri đã bầu cho mình ủng hộ họ ở vòng hai này.

Tất cả các ứng cử viên cánh tả đã kêu gọi cử tri dồn phiếu cho bà Royal. Phần ông Sarkozy thì í rõ ràng hơn vì ông Philippe de Villiers để cử tri đã bầu cho mình tự do hành động. Hai ông François Bayrou và Frédéric Nihous thì sẽ trả lời sau khi hội ý với Đảng.

Một cuộc tranh luận trên các hệ thống truyền thông sẽ được tổ chức ngày 02.05.2007. Cuộc bầu vòng hai được ấn định vào Chúa nhật ngày 06.05.2007.

Trong khi chờ đợi ngày đó, bốn cuộc thăm dò dân ý công bố trong ngày 23.04.2007 cho thấy ông Nicolas Sarkozy đều thắng chung cuộc với 52%-48% (BVA), 53,5%-46,5% (CSA) và 54%-46% (IPSOS và IFOP).