Nội các Việt Nam đổi mạnh về nhân sự?

Đang có kêu gọi cải tổ phương pháp lựa chọn nhân sự cho một nội các chính phủ gọn nhẹ và trẻ hơn, theo dự kiến sẽ ra mắt trong kỳ họp đầu Quốc hội khóa XII.

Phiên họp thứ nhất của Quốc hội mới được bầu chọn sẽ bắt đầu ngày 19/7/2007 và kéo dài hơn hai tuần, với nội dung chính là bầu và phê chuẩn những vị trí chủ chốt của Nhà nước.

Các phân tích gia dự đoán lần này cơ cấu chính phủ Việt Nam sẽ có những thay đổi lớn.

Thay đổi trước hết có thể sẽ là việc tinh giản số lượng các bộ thuộc chính phủ và sáp nhập một số bộ khác vào làm một.

Hiện Việt Nam có 26 bộ và các cơ quan ngang bộ.

Cựu chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An được báo giới trích lời nói: "Phải nhập bớt một số bộ lại với nhau, vì để nhiều bộ thì quản lý không tốt."

Ông An cũng nói càng ít bộ thì "sẽ giảm bớt khoảng trống, giảm bớt chỗ chồng chéo mà không rõ trách nhiệm".

Số thành viên trong nội các chính phủ, theo một số nguồn tin, sẽ chỉ còn 22 thay vì 29 như hiện tại.

Bộ Y tế và Ủy ban dân số sẽ được nhập vào làm một. Tương tự, bộ Văn hóa Thông tin và Ủy ban Thể dục Thể thao cũng sẽ được sáp nhập.

Một bộ chủ chốt là bộ Thương mại, có tin cũng sẽ sáp nhập với bộ Công nghiệp, để thành bộ Thương mại và Công nghiệp.

Trẻ hóa bộ máy lãnh đạo

Cùng với một nội các gọn nhẹ hơn, sẽ là thành phần nhân sự trẻ hơn và được đào tạo có bài bản hơn.

Theo bình luận của báo Singapore Strait Times, đây là xu hướng của Thủ tướng Việt Nam muốn có các nhân vật "kỹ trị" (technocrats) vào nội các nhỏ hơn trước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, theo các nhà quan sát, sẽ tìm cách tập hợp các thành viên chính phủ mới năng động như chính bản thân ông.

Ông Nguyễn Văn An được trích lời nói nhân sự Chính phủ nên do Thủ tướng lựa chọn, nhân sự Quốc hội nên do Chủ tịch Quốc hội lựa chọn, thay vì để Ban Tổ chức Trung ương chuẩn bị như trước.

Dứt khoát người đứng đầu phải có bản lĩnh bố trí cán bộ.

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An

"Dứt khoát người đứng đầu phải có bản lĩnh bố trí cán bộ. "

Mười vị bộ trưởng không lọt vào thành phần Trung ương Đảng trong kỳ Đại hội X năm ngoái có thể sẽ phải ra đi.

Báo chí nước ngoài mới đây đã 'điểm mặt' một số nhân vật được cho là có khả năng nắm giữ các chức vụ chủ chốt.

Trong số đó, ông Nguyễn Thiện Nhân (54 tuổi) người hiện đang giữ chức bộ trưởng Giáo dục và từng là Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, được cho có cơ hội trở thành phó Thủ tướng.

Ông Nhân, sinh năm 1953 tại tỉnh Trà Vinh, là người có bằng tiến sỹ và từng du học ở Đức.

Một người khác cũng từng du học nước ngoài, ông Cao Đức Phát (51 tuổi), hiện là bộ trưởng Nông nghiệp, cũng sẽ được trao trách nhiệm quản lý rộng hơn.

Ông Phát có bằng thạc sỹ của trường đại học danh tiếng Harvard, Hoa Kỳ.

Các 'ngôi sao' mới nổi khác là ông Hoàng Trung Hải, bộ trưởng Công Nghiệp và ông Nguyễn Xuân Phúc, phó chủ nhiệm Văn phòng chính phủ hiện nay.

Tờ Strait Times thì cho rằng ông Nguyễn Xuân Phúc, 53 tuổi, người Nam sẽ thay ông Đoàn Mạnh Giao ở chức vụ chánh văn phòng phủ Thủ tướng.

Cũng có tin nội các chính phủ mới sẽ đông người miền Nam hơn trước.