WASHINGTON – Bất chấp áp lực từ các nhà lập pháp Hoa Kỳ và Tổng thống Mỹ George W. Bush, Chủ tịch Việt nam Nguyễn Minh Triết phát biểu vào ngày thứ sáu rằng quốc gia của ông ta không cần thiết phải cải thiện tình hình nhân quyền.
"Vấn đề không phải cần cải thiện hay không", ông Triết trả lời phỏng vấn của một hãng thông tấn sau khi cuộc hội kiến với Tổng thổng Bush kết thúc vài giờ, "Việt Nam có luật pháp riêng, và ai vi phạm pháp luật đều sẽ bị xử lý".
Ông Triết, chủ tịch đầu tiên của quốc gia do cộng sản lãnh đạo đến thăm Nhà trắng kể từ sau chiến tranh Việt Nam, thừa nhận quan điểm khác biệt của hai quốc gia về vấn đề này và kêu gọi tăng thêm đối thoại. Ông ta nhận xét cuộc nói chuyện của ông với Tổng thống Bush là "thẳng thắn và cởi mở", và rằng bất đồng về nhân quyền sẽ không cản trở việc phát triển quan hệ thương mại giữa hai nước.
"Luật pháp Việt Nam không thể giống 100% với luật pháp Mỹ, do những khác biệt về hoàn cảnh và nền tảng lịch sử", ông Triết phát biểu qua một thông dịch viên, "có những cách hiểu khác nhau về vấn đề này"
Tổng thống Bush cho biết trong cuộc gặp ông đã nhấn mạnh với ông Triết về tầm quan trọng của việc cam kết cho nhân quyền và dân chủ. Các nhà lập pháp Hoa Kỳ, tại cuộc gặp vào ngày thứ năm, đã thúc ép ông Triết có những cố gắng mạnh mẽ hơn nhằm chấm dứt cái mà họ diễn tả là ngược đãi công dân Việt Nam.
Trong một cuộc hội kiến riêng kéo dài một giờ đồng hồ vào ngày thứ năm, một nhà lập pháp cao cấp của Hoa Kỳ đã nhiều lần chất vấn ông Triết về khiếu nại của các nhóm nhân quyền rằng Việt Nam tăng cường đàn áp các chính trị gia và các lãnh tụ tôn giáo. "Chúng tôi phải được thấy cách hành xử như vậy chấm dứt nếu muốn mối quan hệ này được cải thiện", dân biểu Ed Royce nói. Tuy nhiên, k hi được hỏi về các câu trả lời của ông Triết, Royce đã đáp "miễn bình luận"
Phía Việt Nam khăng khăng rằng chỉ những người vi phạm pháp luật mới bị tống giam. Trong những tháng gần đây, Việt Nam đã bắt bớ và kết án ít nhất 8 nhà hoạt động ủng hộ dân chủ, bao gồm cả một linh mục Công giáo bất đồng chính kiến đã bị kết án 8 năm tù giam.
Dân biểu Roy Blunt cho biết ông Triết đã phát biểu với các nhà lập pháp rằng Việt Nam "có rất nhiều nhân quyền, nhưng những người bất đồng chính kiến theo cách nào đó vẫn là mối đe dọa cho an ninh quốc gia."
Hàng trăm người phản đối, phần lớn chỉ trích ông Triết và chính phủ của ông ta về tình hình nhân quyền, đang có dự định biểu tình tại điểm dừng chân tiếp theo của ông Triết tại Los Angeles.
"Vấn đề không phải cần cải thiện hay không", ông Triết trả lời phỏng vấn của một hãng thông tấn sau khi cuộc hội kiến với Tổng thổng Bush kết thúc vài giờ, "Việt Nam có luật pháp riêng, và ai vi phạm pháp luật đều sẽ bị xử lý".
Ông Triết, chủ tịch đầu tiên của quốc gia do cộng sản lãnh đạo đến thăm Nhà trắng kể từ sau chiến tranh Việt Nam, thừa nhận quan điểm khác biệt của hai quốc gia về vấn đề này và kêu gọi tăng thêm đối thoại. Ông ta nhận xét cuộc nói chuyện của ông với Tổng thống Bush là "thẳng thắn và cởi mở", và rằng bất đồng về nhân quyền sẽ không cản trở việc phát triển quan hệ thương mại giữa hai nước.
"Luật pháp Việt Nam không thể giống 100% với luật pháp Mỹ, do những khác biệt về hoàn cảnh và nền tảng lịch sử", ông Triết phát biểu qua một thông dịch viên, "có những cách hiểu khác nhau về vấn đề này"
Tổng thống Bush cho biết trong cuộc gặp ông đã nhấn mạnh với ông Triết về tầm quan trọng của việc cam kết cho nhân quyền và dân chủ. Các nhà lập pháp Hoa Kỳ, tại cuộc gặp vào ngày thứ năm, đã thúc ép ông Triết có những cố gắng mạnh mẽ hơn nhằm chấm dứt cái mà họ diễn tả là ngược đãi công dân Việt Nam.
Trong một cuộc hội kiến riêng kéo dài một giờ đồng hồ vào ngày thứ năm, một nhà lập pháp cao cấp của Hoa Kỳ đã nhiều lần chất vấn ông Triết về khiếu nại của các nhóm nhân quyền rằng Việt Nam tăng cường đàn áp các chính trị gia và các lãnh tụ tôn giáo. "Chúng tôi phải được thấy cách hành xử như vậy chấm dứt nếu muốn mối quan hệ này được cải thiện", dân biểu Ed Royce nói. Tuy nhiên, k hi được hỏi về các câu trả lời của ông Triết, Royce đã đáp "miễn bình luận"
Phía Việt Nam khăng khăng rằng chỉ những người vi phạm pháp luật mới bị tống giam. Trong những tháng gần đây, Việt Nam đã bắt bớ và kết án ít nhất 8 nhà hoạt động ủng hộ dân chủ, bao gồm cả một linh mục Công giáo bất đồng chính kiến đã bị kết án 8 năm tù giam.
Dân biểu Roy Blunt cho biết ông Triết đã phát biểu với các nhà lập pháp rằng Việt Nam "có rất nhiều nhân quyền, nhưng những người bất đồng chính kiến theo cách nào đó vẫn là mối đe dọa cho an ninh quốc gia."
Hàng trăm người phản đối, phần lớn chỉ trích ông Triết và chính phủ của ông ta về tình hình nhân quyền, đang có dự định biểu tình tại điểm dừng chân tiếp theo của ông Triết tại Los Angeles.