Nỗi kinh hoàng mới về hàng Trung quốc : Đũa dơ bẩn được tái chế
LTS – Tuần trước chúng tôi đã cho đăng bài bình luận “Người tiêu thụ Mỹ trở thành những nhà cách mạng mới tại Trung quốc” của Nathan Gardels, biên tập viên báo New Perspective. Hôm nay chúng tôi cho dịch bản tin mới nhất về an toàn vệ sinh của một sản phẩm Trung quốc để thêm một yếu tố cho vấn đề hiện đang làm cho người tiêu thụ phải quan tâm.
Bắc Kinh (Reuters) - Hôm nay, Nhật báo Bắc Kinh (Beijing News) tại Trung quốc đưa tin: Một nhà máy chế biến lại những đôi đũa đã dùng rồi, bán ra 100 ngàn đôi mỗi ngày mà không có biện pháp sát trùng nào cả. Đó là tin mới nhất trong một chuỗi tin tức liên quan đến sự an toàn của thực phẩm và sản phẩm Trung quốc đã từng gây ra nỗi kinh hoàng khắp nơi.
Các sản phẩm giả mạo, kém phẩm chất và nguy hiểm tràn lan khắp Trung quốc mà ngành xuất cảng trong mấy tháng qua bị dao động do những đợt sóng dấy lên vì các vụ tai tiếng liên quan đến an toàn cho người tiêu thụ, từ thực phẩm nuôi súc vật cho đến thuốc men, vỏ xe, kem chải răng và đồ chơi.
Tờ báo cho biết các giới chức đã khám xét cơ xưởng và tịch thu nửa triệu đôi đũa tre (loại dùng một lần rồi bỏ) được tái chế và một máy đóng gói.
Chủ nhân cơ xưởng, chỉ biết tên họ là Wu nói rằng ông bán ra mỗi đôi đũa tái chế 0.04 yuan (nguyên, đơn vị tiền tệ của Trung quốc) và kiếm được trung bình mỗi ngày 1000 yuan (tương đương 130 đô la Mỹ). Wu không có môn bài bán hàng hóa, tiêu thụ được 100 ngàn đôi một ngày khi thương vụ phát đạt.
Trung quốc đang trên đà vượt Mỹ năm nay để trở thành nước xuất cảng chíếm vị thế thứ nhì trên thế giới, nhưng lại thiếu nhân viên thi hành các luật lệ về an toàn thực phẩm và dược phẩm trong nước cũng như xuất cảng. Hàng nhập cảng vào Trung quốc thường được xem xét kỹ lưỡng hơn.
Vấn đề thiếu đạo đức trong thương trường và trống rỗng về tinh thần nảy sinh sau khi Trung quốc chấp nhận cải tổ về kinh tế vào cuối thập niên 1970 đã được đổ tội cho phương cách buôn bán không đạo lý và tham nhũng.
Tại Quảng châu, thủ phủ của tỉnh Quảng đông đang bùng phát tại miền nam Trung quốc, thị trưởng Zhang Guangning đã cương quyết làm táng gia bại sản những kẻ vi phạm trầm trọng khâu an toàn thực phẩm và sản phẩm.
Theo tin tức từ Hong Kong, một thương gia Hong Kong đã tự tử khi hãng Mattel khổng lồ tại Mỹ thu hồi hàng triệu đồ chơi làm tại Trung quốc nơi xưởng chế tạo của ông tại Quảng đông.
Trung quốc nói rằng thế giới nên đặt niềm tin vào các nhãn hiệu “made in China” (làm tại Trung quốc), rằng việc thu hồi ồ ạt các sản phẩm là không công bằng, thiên vị và do động cơ chính trị thúc đẩy.
Bộ trưởng Thương mại Bo Xilai khi gặp cựu Ngoại trưởng Hoa kỳ Madeleine Albright hôm thứ ba nói rằng: “Không quốc gia nào có thể bảo đảm thực phẩm của mình là an toàn 100 phần trăm, nhưng nếu 1 trong 100 hoặc ngay cả 1 trong 1000 sản phẩm của chúng tôi có vấn đề về phẩm chất, chúng tôi sẽ giải quyết một cách đứng đắn.”
Trong một bản báo cáo đăng trên trang Web của Bộ Thương mại (www.mofcom.gov.cn), ông Bo nói: “Trung quốc cực lực phản đối (một số quốc gia) mở rộng các khó khăn về kinh tế và thương mại, và như vậy là để thi hành chính sách bảo vệ mậu dịch.”
Sau một loạt những biện pháp trả đũa (ăn miếng trả miếng), mới đây Trung quốc đã tố cáo Hoa kỳ xuất cảng đậu nành có phẩm chất dưới mức tiêu chuẩn sang Trung quốc và yêu cầu phải thi hành các “biện pháp hữu hiệu” để giải quyết.
LTS – Tuần trước chúng tôi đã cho đăng bài bình luận “Người tiêu thụ Mỹ trở thành những nhà cách mạng mới tại Trung quốc” của Nathan Gardels, biên tập viên báo New Perspective. Hôm nay chúng tôi cho dịch bản tin mới nhất về an toàn vệ sinh của một sản phẩm Trung quốc để thêm một yếu tố cho vấn đề hiện đang làm cho người tiêu thụ phải quan tâm.
Bắc Kinh (Reuters) - Hôm nay, Nhật báo Bắc Kinh (Beijing News) tại Trung quốc đưa tin: Một nhà máy chế biến lại những đôi đũa đã dùng rồi, bán ra 100 ngàn đôi mỗi ngày mà không có biện pháp sát trùng nào cả. Đó là tin mới nhất trong một chuỗi tin tức liên quan đến sự an toàn của thực phẩm và sản phẩm Trung quốc đã từng gây ra nỗi kinh hoàng khắp nơi.
Các sản phẩm giả mạo, kém phẩm chất và nguy hiểm tràn lan khắp Trung quốc mà ngành xuất cảng trong mấy tháng qua bị dao động do những đợt sóng dấy lên vì các vụ tai tiếng liên quan đến an toàn cho người tiêu thụ, từ thực phẩm nuôi súc vật cho đến thuốc men, vỏ xe, kem chải răng và đồ chơi.
Tờ báo cho biết các giới chức đã khám xét cơ xưởng và tịch thu nửa triệu đôi đũa tre (loại dùng một lần rồi bỏ) được tái chế và một máy đóng gói.
Chủ nhân cơ xưởng, chỉ biết tên họ là Wu nói rằng ông bán ra mỗi đôi đũa tái chế 0.04 yuan (nguyên, đơn vị tiền tệ của Trung quốc) và kiếm được trung bình mỗi ngày 1000 yuan (tương đương 130 đô la Mỹ). Wu không có môn bài bán hàng hóa, tiêu thụ được 100 ngàn đôi một ngày khi thương vụ phát đạt.
Trung quốc đang trên đà vượt Mỹ năm nay để trở thành nước xuất cảng chíếm vị thế thứ nhì trên thế giới, nhưng lại thiếu nhân viên thi hành các luật lệ về an toàn thực phẩm và dược phẩm trong nước cũng như xuất cảng. Hàng nhập cảng vào Trung quốc thường được xem xét kỹ lưỡng hơn.
Vấn đề thiếu đạo đức trong thương trường và trống rỗng về tinh thần nảy sinh sau khi Trung quốc chấp nhận cải tổ về kinh tế vào cuối thập niên 1970 đã được đổ tội cho phương cách buôn bán không đạo lý và tham nhũng.
Tại Quảng châu, thủ phủ của tỉnh Quảng đông đang bùng phát tại miền nam Trung quốc, thị trưởng Zhang Guangning đã cương quyết làm táng gia bại sản những kẻ vi phạm trầm trọng khâu an toàn thực phẩm và sản phẩm.
Theo tin tức từ Hong Kong, một thương gia Hong Kong đã tự tử khi hãng Mattel khổng lồ tại Mỹ thu hồi hàng triệu đồ chơi làm tại Trung quốc nơi xưởng chế tạo của ông tại Quảng đông.
Trung quốc nói rằng thế giới nên đặt niềm tin vào các nhãn hiệu “made in China” (làm tại Trung quốc), rằng việc thu hồi ồ ạt các sản phẩm là không công bằng, thiên vị và do động cơ chính trị thúc đẩy.
Bộ trưởng Thương mại Bo Xilai khi gặp cựu Ngoại trưởng Hoa kỳ Madeleine Albright hôm thứ ba nói rằng: “Không quốc gia nào có thể bảo đảm thực phẩm của mình là an toàn 100 phần trăm, nhưng nếu 1 trong 100 hoặc ngay cả 1 trong 1000 sản phẩm của chúng tôi có vấn đề về phẩm chất, chúng tôi sẽ giải quyết một cách đứng đắn.”
Trong một bản báo cáo đăng trên trang Web của Bộ Thương mại (www.mofcom.gov.cn), ông Bo nói: “Trung quốc cực lực phản đối (một số quốc gia) mở rộng các khó khăn về kinh tế và thương mại, và như vậy là để thi hành chính sách bảo vệ mậu dịch.”
Sau một loạt những biện pháp trả đũa (ăn miếng trả miếng), mới đây Trung quốc đã tố cáo Hoa kỳ xuất cảng đậu nành có phẩm chất dưới mức tiêu chuẩn sang Trung quốc và yêu cầu phải thi hành các “biện pháp hữu hiệu” để giải quyết.