Thổ Nhĩ Kỳ có tân tổng thống

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Abdullah Gul được bầu làm tổng thống giữa lúc có những cảnh báo từ phía quân đội, phản đối việc làm xói mòn bản hiến pháp thế tục của nước này.

Ông Gul, trước đây từng là một nhân vật Hồi giáo cực đoan trở thành tân tổng thống sau kỳ bỏ phiếu tại Quốc Hội hôm Thứ Ba.

Đảng đương quyền có gốc rễ Hồi giáo cực đoan, đảng AK đã cam kết tiếp tục trung thành với những giá trị thế tục nghiêm ngặt của nước cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ.

Đảng của ông Gul cần có đa số quá bán trong vòng bỏ phiếu thứ ba để ông Gul có thể trở thành tổng thống.

Hôm Thứ Hai, người đứng đầu lực lượng quân đội của Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo rằng "các trung tâm quỷ dữ" đang tìm cách làm xói mòn đất nước.

Tướng Yasar Buyukanit không nêu đích danh ai nhưng nói đó là những kẻ "đang tìm cách bào mòn tính thế tục của Cộng Hoà Thổ Nhĩ Kỳ."

Tuy nhiên, các phân tích gia nói tuyên bố đó rõ ràng nhắm tới ông Gul, một người Hồi giáo sùng tín.

Khủng hoảng chính trị

Ông Gul thì cam kết sẽ là một nhà lãnh đạo của mọi người dân Thổ Nhĩ Kỳ và sẽ tôn trọng hiến pháp của đất nước.

Quân đội vốn tự coi mình là người bảo hộ cho chủ nghĩa thế tục tại Thổ Nhĩ Kỳ, trong vồng 60 năm qua đã lật đổ bốn chính phủ.

Đây là lời cảnh báo thứ nhì mà quân đội đưa ra trong những tháng gần đây.

Hồi tháng Tư, phía quân đội bày tỏ quan ngại sau khi ông Gul chỉ thua sát sao trong cuộc đua giành chức tổng thống trong vòng bầu chọn đầu tiên của các dân biểu.

Lượt bầu bán thứ nhì cũng không cho kết quả ngã ngũ. Thế giằng co giữa đảng AK và các đảng phái thế tục trong quốc hội đã châm ngòi cho kỳ bầu cử quốc hội sớm trong tháng Bảy.

Đảng AK giành được chiến thắng thuyết phục với 47% phiếu bầu và lại tiếp tục đề cử ông Gul vào chức tổng thống.

Ông đã suýt kiếm đủ phiếu thuận trong hai vòng bầu bán đầu tiên. Trong vòng bỏ phiếu thứ ba diễn ra trong hôm nay Thứ Ba, ông đã giành được số phiếu áp đảo để chiến thắng.