HÀ NỘI, (NV) - Một hội nghị quốc tế về việc “Giảm nhanh suy dinh dưỡng ở bà mẹ và trẻ em” đã khai mạc tại Hà Nội hôm 3 tháng 3. Khi tuyên bố khai mạc, ông Nguyễn Sinh Hùng, phó thủ tướng CS Việt Nam cho rằng, việc Việt Nam đăng cai tổ chức Hội Nghị Quốc Tế Về Suy Dinh Dưỡng Bà Mẹ và Trẻ Em lần thứ 35 cho thấy nỗ lực của Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết phòng chống suy dinh dưỡng. Tuy nhiên, các số liệu được công bố trong hội nghị kể trên cho thấy tỷ lệ suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em tại Việt Nam vẫn cao chót vót. Năm 2007, Việt Nam có 1,6 triệu trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng theo kiểu thiếu trọng lượng (21.2%), khoảng 2,6 triệu trẻ em bị suy dinh dưỡng theo kiểu thiếu chiều cao (33,9%). Suy dinh dưỡng đã làm tăng nguy cơ tử vong ở trẻ em Việt Nam từ 2.5 đến 8.4 lần.
Mỗi năm, ở Việt Nam có khoảng 7,000 đứa trẻ tử vong vì những nguyên nhân liên quan đến suy dinh dưỡng. Có 18/64 tỉnh thiếu iốt. Việc thiếu những vi chất dinh dưỡng này (vitamin A, sắt, iốt) đang gây ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển toàn diện của người Việt. Các nhà khoa học tham gia hội nghị này nhắc nhở, nguyên nhân gây ra còi cọc là do suy dinh dưỡng bào thai và chế độ dinh dưỡng trong hai năm đầu. Chính vì vậy, việc chăm sóc dinh dưỡng sớm cho người mẹ chuẩn bị mang thai, trong lúc mang thai đến khi trẻ hai tuổi là vấn đề cốt lõi để ngăn chặn tình trạng suy dinh dưỡng.
Tháng trước, UNICEF công bố một thống kê về tình trạng trẻ em trên toàn thế giới. Theo đó, trung bình, mỗi giờ, tại Việt Nam có ba đứa trẻ bị chết. Mỗi năm, tại Việt Nam có khoảng 26,000 trẻ tử vong trước khi tròn 5 tuổi.
Ðáng lưu ý rằng, hầu hết nguyên nhân dẫn tới tử vong đều có thể phòng ngừa. Các nguyên nhân chính khiến tình trạng trẻ em Việt Nam tử vong tăng rất cao là: những nguyên nhân sơ sinh (36%), do viêm phổi (19%), do tiêu chảy (15%), do sốt rét (8%), do sởi (4%) và bị AIDS (3%). Số trẻ sơ sinh tử vong vì những nguyên nhân sơ sinh chiếm trên 50% tổng số trẻ em tử vong.
Cũng theo UNICEF, tỷ lệ tử vong ở trẻ miền núi, khu vực nông thôn và các gia đình nghèo hiện gấp 3 đến 4 lần so với trẻ ở vùng đồng bằng, thành thị và các gia đình khá giả.
Nguyên nhân tử vong còn liên quan đến việc chăm sóc trẻ sơ sinh cũng như nuôi con bằng sữa mẹ. Tỷ lệ trẻ được bú sữa mẹ hiện rất thấp, chỉ khoảng 58% trẻ sơ sinh được bú sữa mẹ trong giờ đầu tiên sau khi sinh và 17% được bú sữa mẹ suốt 6 tháng đầu đời.
Tỷ lệ thiếu dinh dưỡng ở bà mẹ và trẻ em Việt Nam vẫn còn rất cao. Khoảng 30% trẻ em dưới 5 tuổi bị còi và 37% phụ nữ mang thai bị thiếu máu.
Hầu hết gia đình ở nông thôn đang sống trong môi trường bị ô nhiễm, thiếu vệ sinh và không có những hành vi vệ sinh phù hợp dẫn đến tình trạng trẻ em bị tiêu chảy và bị nhiễm giun tăng cao, góp phần đẩy tỷ lệ trẻ tử vong lên cao.
Dịp này, các chuyên gia hàng đầu về dinh dưỡng quốc tế và Việt Nam cũng đã đưa ra nhiều cảnh báo đáng ngại về tình trạng suy dinh dưỡng ở bà mẹ và trẻ em Việt Nam. Trong số ra ngày 17 tháng 1, “The Lancet”, một tạp chí hàng đầu về y học quốc tế đã xác định Việt Nam là “điểm nóng” trên thế giới về suy dinh dưỡng.
Theo Tiến Sĩ S Jennifer Bryce, Ðại Học Johns Hopkin Blooberg: “Tỷ lệ suy dinh dưỡng và thiếu vi chất ở trẻ em Việt Nam hiện nay thuộc loại cao nhất thế giới. 90% trẻ suy dinh dưỡng bị còi cọc, thiếu chiều còi tập trung vào 36 quốc gia nghèo đói. Trong đó có Việt Nam.”
Việt Nam cũng là một trong 20 quốc gia phải gánh chịu những hậu quả nặng nề nhất của tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em. Số trẻ em suy dinh dưỡng bị còi cọc, thiếu chiều cao chiếm 1/ tổng số trẻ em và sẽ để lại nhiều hậu quả tai hại: Ảnh hưởng đến chiều cao khi trưởng thành, học thức kém, thu nhập thấp và lại tiếp tục sinh ra những đứa trẻ nhẹ cân.
Việt Nam đã nhận được rất nhiều khoản viện trợ để thực hiện các chương trình phòng chống suy dinh dưỡng nhưng không làm đúng cách. Ví dụ như khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ. Theo khảo sát, chỉ có 17% bà mẹ làm đúng, tức là cho con bú suốt 6 tháng đầu đời.
Một tiến sĩ tên Nguyễn Công Khẩn, viện trưởng Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia, cho biết, các bà mẹ Việt Nam vẫn chỉ được nghỉ hậu sản 4 tháng, khó có thể cho con bú suốt 6 tháng đầu tiên. (G.Ð)
(Nguồn: Người Việt, Tuesday, March 04, 2008)
![]() |
| Hai đứa trẻ ở miền núi (Ảnh: Tiền Phong) |
Tháng trước, UNICEF công bố một thống kê về tình trạng trẻ em trên toàn thế giới. Theo đó, trung bình, mỗi giờ, tại Việt Nam có ba đứa trẻ bị chết. Mỗi năm, tại Việt Nam có khoảng 26,000 trẻ tử vong trước khi tròn 5 tuổi.
Ðáng lưu ý rằng, hầu hết nguyên nhân dẫn tới tử vong đều có thể phòng ngừa. Các nguyên nhân chính khiến tình trạng trẻ em Việt Nam tử vong tăng rất cao là: những nguyên nhân sơ sinh (36%), do viêm phổi (19%), do tiêu chảy (15%), do sốt rét (8%), do sởi (4%) và bị AIDS (3%). Số trẻ sơ sinh tử vong vì những nguyên nhân sơ sinh chiếm trên 50% tổng số trẻ em tử vong.
Cũng theo UNICEF, tỷ lệ tử vong ở trẻ miền núi, khu vực nông thôn và các gia đình nghèo hiện gấp 3 đến 4 lần so với trẻ ở vùng đồng bằng, thành thị và các gia đình khá giả.
Nguyên nhân tử vong còn liên quan đến việc chăm sóc trẻ sơ sinh cũng như nuôi con bằng sữa mẹ. Tỷ lệ trẻ được bú sữa mẹ hiện rất thấp, chỉ khoảng 58% trẻ sơ sinh được bú sữa mẹ trong giờ đầu tiên sau khi sinh và 17% được bú sữa mẹ suốt 6 tháng đầu đời.
Tỷ lệ thiếu dinh dưỡng ở bà mẹ và trẻ em Việt Nam vẫn còn rất cao. Khoảng 30% trẻ em dưới 5 tuổi bị còi và 37% phụ nữ mang thai bị thiếu máu.
Hầu hết gia đình ở nông thôn đang sống trong môi trường bị ô nhiễm, thiếu vệ sinh và không có những hành vi vệ sinh phù hợp dẫn đến tình trạng trẻ em bị tiêu chảy và bị nhiễm giun tăng cao, góp phần đẩy tỷ lệ trẻ tử vong lên cao.
Dịp này, các chuyên gia hàng đầu về dinh dưỡng quốc tế và Việt Nam cũng đã đưa ra nhiều cảnh báo đáng ngại về tình trạng suy dinh dưỡng ở bà mẹ và trẻ em Việt Nam. Trong số ra ngày 17 tháng 1, “The Lancet”, một tạp chí hàng đầu về y học quốc tế đã xác định Việt Nam là “điểm nóng” trên thế giới về suy dinh dưỡng.
Theo Tiến Sĩ S Jennifer Bryce, Ðại Học Johns Hopkin Blooberg: “Tỷ lệ suy dinh dưỡng và thiếu vi chất ở trẻ em Việt Nam hiện nay thuộc loại cao nhất thế giới. 90% trẻ suy dinh dưỡng bị còi cọc, thiếu chiều còi tập trung vào 36 quốc gia nghèo đói. Trong đó có Việt Nam.”
Việt Nam cũng là một trong 20 quốc gia phải gánh chịu những hậu quả nặng nề nhất của tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em. Số trẻ em suy dinh dưỡng bị còi cọc, thiếu chiều cao chiếm 1/ tổng số trẻ em và sẽ để lại nhiều hậu quả tai hại: Ảnh hưởng đến chiều cao khi trưởng thành, học thức kém, thu nhập thấp và lại tiếp tục sinh ra những đứa trẻ nhẹ cân.
Việt Nam đã nhận được rất nhiều khoản viện trợ để thực hiện các chương trình phòng chống suy dinh dưỡng nhưng không làm đúng cách. Ví dụ như khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ. Theo khảo sát, chỉ có 17% bà mẹ làm đúng, tức là cho con bú suốt 6 tháng đầu đời.
Một tiến sĩ tên Nguyễn Công Khẩn, viện trưởng Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia, cho biết, các bà mẹ Việt Nam vẫn chỉ được nghỉ hậu sản 4 tháng, khó có thể cho con bú suốt 6 tháng đầu tiên. (G.Ð)
(Nguồn: Người Việt, Tuesday, March 04, 2008)
