Chính quyền Khartoum đã từ chối tất cả những lời kêu van từ các nơi trên thế giới trước bản án tử hình 88 người bằng cách đóng đinh trên thập giá. Bản án trên đã được một tòa án Hồi Giáo tại Nyala đưa ra hôm 17/7/2002. 88 bị cáo đã tham gia vào một cuộc tấn công một làng thù nghịch và giết một số người trong làng này.
Ali Mohammed Osman Yasin, Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp, nói rằng bản án này "hoàn toàn phù hợp với kinh Koran".
Trong 88 người bị xử tử có 2 trẻ vị thành niên. 88 người đã bị tố cáo giết người, cướp của và phá rối trật tự công cộng trong cuộc chiến giữa hai sắc dân Rizeigat và Maalayia trong khu vức NamDarfur.
Một tuần lễ sau đó, tòa án này lại thừa thắng xông lên, kết án thêm 15 người nữa trong đó có 1 phụ nữ với cùng cách thức dã man như thế.
Hội Ân Xá Quốc Tế cho biết Gadim Hamdoum Hamid và Kabashi Alayan là hai trẻ vị thành niên mới 14 tuổi cũng không được hưởng sự giảm khinh của tòa án. Báo cáo của Hội Ân Xá Quốc Tế cho biết: "Tất cả các bị cáo đều bị xử mà không có các trợ giúp luật pháp thích hợp và theo nhiều báo cáo họ đã bị tra tấn dã man trước khi ra tòa".
Tòa án đặc biệt đã được chính quyền Khartoum thành lập vào năm 1998 với mục đích chính là để chống lại người Kitô Giáo ở miền Nam. Hội Ân Xá Quốc Tế chỉ trích tòa án đặc biệt là một hình thức vi phạm nghiêm trọng các luật lệ quốc tế.
Tưởng cũng nên biết thêm từ năm 1983, chính quyền Hồi Giáo ở Khartoum đã tuyên chiến với tổ chức Quân Ðội Nhân Dân Giải phóng Su-đan (SPLA), tổ chức này chiến đấu đòi quyền tự quyết cho miền Nam nước này. Ở miền Nam, số đông dân chúng là người Phi Châu, theo Ki-tô giáo; trong khi ở miền Bắc, số đông dân chúng là Ảrập theo Hồi Giáo. Tuy nhiên, yếu tố nhân chủng và tôn giáo không phải là những yếu tố độc nhất của cuộc chiến này: ngày càng rõ là việc kiểm soát các giếng dầu ở miền Nam nước này là nguyên do thúc đẩy chính quyền tấn công miền này.
Mùa Xuân năm 2000 một phái đoàn các Giám mục Nam Phi đi thăm Su-đan và đã tố cáo là các quyền lợi kinh tế chính là động lực đã đưa đến cuộc xung đột hôm nay. Các ngài nói: "Miền Nam nhiều dầu khí và để nâng đỡ các công ty Gia nã đại, Mã lai, và Trung quốc, chính quyền Khartoum đã giải tỏa từ từ dân cư ở những vùng có mỏ dầu. "Người ta đã tìm ra dầu khí ở miền Nam Su-đan. Ngoài chiến tranh ra, chúng tôi có phải là nô lệ cho các tổ hợp quốc tế không? Chúng tôi có quyền sống trong hòa bình, hay chúng tôi có phải là nô lệ cho dầu khí không?" ÐGM Macram Max Gassis, người Su-đan Giám mục giáo phận El Obeid và là Phó Chủ Tịch của Hội Ðồng Giám mục đã giải thích cho hãng thông tấn Fides như trên.
ÐGM Macram Max Gassis đã bị buộc phải sông lưu vong từ năm 1990 và chỉ hoạt động trong các vùng do các lực lượng phiến loạn kiểm soát.
Trong tài liệu công bố ngày 16/9/2000, các vị Giám mục bày tỏ một sự quan tâm lơn lao về việc chính quyền bỏ bom liên tục vào các mục tiêu dân sự. Các Giám Mục kêu gọi hai bên của cuộc xung đột thành thật ngưng bắn để các tổ chức nhân đạo có thể hoạt động ở phía Nam Su-đan. Theo nguồn tin của Fides, các Giám Mục đưa ra lời kêu gọi trên sau một loạt các cuộc dội bom bừa bãi vào các mục tiêu dân sự trong các tháng vừa qua ở các vùng Torit, Rumbek, Yei và Yambio. Nguồn tin này cho biết là chính quyền Khartoum dùng máy bay khổng lồ Antonov bay trên cao độ để khủng bố thường dân. Mục tiêu của các cuộc dội bom là nhà thờ, trường học và nhà thương do các nữ tu phụ trách.
Các thành phố Lui, Yirol, Nimule, Kaya va Yomcir đã bị dội bom trong các tháng qua. Tài liệu của các Giám mục kêu gọi LHQ kiểm soát cuộc ngưng bắn và ra lệnh không cho các chuyến bay quân sự trên vùng phía Nam Su-đan. Tài liệu cũng đòi chính quyền Su-đan nhìn nhận các hoạt động nhân đạo chính đáng của các tổ chúc tư nhân, của Giáo Hội và nhìn nhận các nơi này không phải là các mục tiêu quân sự.
Ali Mohammed Osman Yasin, Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp, nói rằng bản án này "hoàn toàn phù hợp với kinh Koran".
Trong 88 người bị xử tử có 2 trẻ vị thành niên. 88 người đã bị tố cáo giết người, cướp của và phá rối trật tự công cộng trong cuộc chiến giữa hai sắc dân Rizeigat và Maalayia trong khu vức NamDarfur.
Một tuần lễ sau đó, tòa án này lại thừa thắng xông lên, kết án thêm 15 người nữa trong đó có 1 phụ nữ với cùng cách thức dã man như thế.
Hội Ân Xá Quốc Tế cho biết Gadim Hamdoum Hamid và Kabashi Alayan là hai trẻ vị thành niên mới 14 tuổi cũng không được hưởng sự giảm khinh của tòa án. Báo cáo của Hội Ân Xá Quốc Tế cho biết: "Tất cả các bị cáo đều bị xử mà không có các trợ giúp luật pháp thích hợp và theo nhiều báo cáo họ đã bị tra tấn dã man trước khi ra tòa".
Tòa án đặc biệt đã được chính quyền Khartoum thành lập vào năm 1998 với mục đích chính là để chống lại người Kitô Giáo ở miền Nam. Hội Ân Xá Quốc Tế chỉ trích tòa án đặc biệt là một hình thức vi phạm nghiêm trọng các luật lệ quốc tế.
Tưởng cũng nên biết thêm từ năm 1983, chính quyền Hồi Giáo ở Khartoum đã tuyên chiến với tổ chức Quân Ðội Nhân Dân Giải phóng Su-đan (SPLA), tổ chức này chiến đấu đòi quyền tự quyết cho miền Nam nước này. Ở miền Nam, số đông dân chúng là người Phi Châu, theo Ki-tô giáo; trong khi ở miền Bắc, số đông dân chúng là Ảrập theo Hồi Giáo. Tuy nhiên, yếu tố nhân chủng và tôn giáo không phải là những yếu tố độc nhất của cuộc chiến này: ngày càng rõ là việc kiểm soát các giếng dầu ở miền Nam nước này là nguyên do thúc đẩy chính quyền tấn công miền này.
Mùa Xuân năm 2000 một phái đoàn các Giám mục Nam Phi đi thăm Su-đan và đã tố cáo là các quyền lợi kinh tế chính là động lực đã đưa đến cuộc xung đột hôm nay. Các ngài nói: "Miền Nam nhiều dầu khí và để nâng đỡ các công ty Gia nã đại, Mã lai, và Trung quốc, chính quyền Khartoum đã giải tỏa từ từ dân cư ở những vùng có mỏ dầu. "Người ta đã tìm ra dầu khí ở miền Nam Su-đan. Ngoài chiến tranh ra, chúng tôi có phải là nô lệ cho các tổ hợp quốc tế không? Chúng tôi có quyền sống trong hòa bình, hay chúng tôi có phải là nô lệ cho dầu khí không?" ÐGM Macram Max Gassis, người Su-đan Giám mục giáo phận El Obeid và là Phó Chủ Tịch của Hội Ðồng Giám mục đã giải thích cho hãng thông tấn Fides như trên.
ÐGM Macram Max Gassis đã bị buộc phải sông lưu vong từ năm 1990 và chỉ hoạt động trong các vùng do các lực lượng phiến loạn kiểm soát.
Trong tài liệu công bố ngày 16/9/2000, các vị Giám mục bày tỏ một sự quan tâm lơn lao về việc chính quyền bỏ bom liên tục vào các mục tiêu dân sự. Các Giám Mục kêu gọi hai bên của cuộc xung đột thành thật ngưng bắn để các tổ chức nhân đạo có thể hoạt động ở phía Nam Su-đan. Theo nguồn tin của Fides, các Giám Mục đưa ra lời kêu gọi trên sau một loạt các cuộc dội bom bừa bãi vào các mục tiêu dân sự trong các tháng vừa qua ở các vùng Torit, Rumbek, Yei và Yambio. Nguồn tin này cho biết là chính quyền Khartoum dùng máy bay khổng lồ Antonov bay trên cao độ để khủng bố thường dân. Mục tiêu của các cuộc dội bom là nhà thờ, trường học và nhà thương do các nữ tu phụ trách.
Các thành phố Lui, Yirol, Nimule, Kaya va Yomcir đã bị dội bom trong các tháng qua. Tài liệu của các Giám mục kêu gọi LHQ kiểm soát cuộc ngưng bắn và ra lệnh không cho các chuyến bay quân sự trên vùng phía Nam Su-đan. Tài liệu cũng đòi chính quyền Su-đan nhìn nhận các hoạt động nhân đạo chính đáng của các tổ chúc tư nhân, của Giáo Hội và nhìn nhận các nơi này không phải là các mục tiêu quân sự.