Vào lúc cao điểm của một buổi chiều ngoạn mục trên hòn đảo Hải Nam ở vùng nhiệt đới của TQ, một thiếu nữ 19 tuổi từ hằng ngàn dặm xa, Hoa hậu Ireland, cô Rosanna Davison đã được bầu chọn làm Hoa hậu Thế giới năm 2003.

Ban giám khảo gồm có tài tử màn bạc Hollywood Jackie Chan và Candace Bushnell, tác giả của loạt kịch bản ‘Sex and The City’ (Tình dục và Thành phố).

Hoa hậu Davison và Á hậu Canada và Á hậu Trung Hoa --->

Họ đã chọn cô Davison vào vị trí số một, làm cho Hoa hậu Canada và Hoa hậu TQ trở thành Á hậu.

Hoa hậu thế giới, cô Davison sẽ nhận được 100 ngàn đô la tiền thưởng và một chương trình bận rộn nhằm gây quỹ từ thiện.

Cô là ái nữ của Chris de Burgh, ca sĩ với bài hát ăn khách ‘Lady in Red’.

Về phần nước chủ nhà là Trung Quốc, thì đây là một sự kiện lịch sử, cho dù hoa hậu nước họ không thắng trong cuộc thi hoa hậu thế giới lần này.

<-- Hoa hậu Việt Nam cô Nguyễn Đình Thúy Quan (hính bên trái) và Hoa hậu Đại Hàn cùng Hoa hậu Nhật Bản

Đã có quang cảnh ngoạn mục lên đến mức độ này kể từ khi Trung Quốc giải tỏa một lệnh cấm 54 năm qua áp dụng cho các cuộc thi loại này và hiện có những cảm nghĩ lẫn lộn liệu có phải đó là dấu hiệu của sự cởi mở. Hay là một hành động dùng phụ nữ vào mục đích riêng của họ, như vậy mới có thể giải thích tại sao lại không có hệ thống truyền hình quốc gia nào của Trung Quốc có vẻ phát hình trực tiếp cuộc thi hoa hậu này.