Người ta tin rằng một lọai vi-rút điện tóan đang lan khắp Malaysia qua một e-mail phá họai, với nội dung là khủng bố đang âm mưu tấn công Malaysia.

E-mail này, với tựa đề "tin khẩn gởi tới mọi người dân Malaysia", do một số người Malaysia đầu tiên nhận được từ một trương mục e-mail có cơ sở ở Đức.

Nhưng giới hữu trách Mã Lai chưa khẳng định rằng e-mail này phát xuất từ một kẻ sống ở Đức Quốc.

Cảnh sát Malaysia và lực lượng an ninh điện tóan Đức đang điều tra vụ này.

Tưởng cũng cần nhắc lại là kể tư giữa năm 2001, nhà cầm quyền Malaysia đã bắt giữ hằng chục nghi can khủng bố, kể cả những người bị cáo giác là thành viên của nhóm khủng bố Jemaah Islamiyah ở vùng Đông Nam Á, có liên hệ với tổ chức khủng bố tòan cầu al-Qaeda.