Ngoại trưởng Hoa Kỳ Colin Powell hiện đang có các cuộc hội đàm với Tổng thống Putin và các quan chức cao cấp khác của Nga tại Moscow.

Ông Powell đã bay từ Gruzia nơi ông dự lễ nhậm chức của tổng thống mới của Gruzia là ông Mikhail Saakashvili.

Ông Powell nói rằng ông sẽ kêu gọi giới lãnh đạo Nga nhanh chóng rút quân đội của họ khỏi Georgia.

Ông cũng nói rằng ông sẽ hội đàm một cách thẳng thắn và cởi mở về tình hình dân chủ của Nga.

Giới chỉ trích đã cáo buộc về những bước đi có tính chuyên quyền của giới lãnh đạo Nga trong việc họ mô tả là sử dụng mọi phương tiện để kiểm soát truyền thông để giành vị thế thống lĩnh trong các cuộc tranh của quốc hội vào tháng trước.

Theo dự kiến ông Powell sẽ nêu lên các quan ngại về việc truyền thông Nga sẽ đưa tin về các cuộc tranh cử như thế nào, đặc biệt trong bối cảnh ông Putin tái tranh cử vào tháng Ba.

Phóng viên BBC đi cùng ông Powell nói rằng sẽ có các cuộc trao đổi thẳng thắn về tình hình tại Gruzia, vốn là nước cộng hòa dưới thời Liên Xô cũ.

Ông Powell nói ông sẽ kêu gọi phía Nga giữ lời hứa sẽ đóng hai căn cứ quân sự còn lại của họ tại Georgia.

Người ta cho rằng việc Hoa Kỳ để tâm quá tới tổng thống mới được bầu, vốn được đào tạo tại Hoa Kỳ, sẽ làm cho Nga không được thoải mái.

Các phóng viên dự kiến các cáo buộc rằng Nga gửi viện trợ quân sự cho Iraq thời ông Saddam Hussein cũng sẽ được đem ra tranh luận.(BBC)