(RIAD -LUCKNOW 14/02/04) Hôm qua các nhà lãnh đạo tôn giáo nước Saudi Arabi đã lên tiếng kết án việc mừng “Ngày Tình Yêu” St. Valentine mà họ gọi là “lễ vô đạo”, thuộc “Kitô Giáo”.

Tờ Al-Riyadh xuất bản ở Saudi định nghĩa ngày Tình Yêu là ngày lễ của những kẻ Kitô Giáo và khuyến cáo những tín đồ Hồi Giáo còn tin vào đấng Allah, tin vào ngày phán xét thì đừng nhận và ăn mừng lễ này, không trao đổi lời chào tình yêu với ai.

Tờ báo cũng thúc giục mọi người xa tránh ngày lễ này để tránh cơn thịnh nộ và trừng phạt của Allah.

Tại Saudi Arabia có khoảng 6 triệu người ngoại quốc. Hầu hết họ là người Á Châu và mừng ngày Tình Yêu.

Tại Ấn Ðộ, đa số dân chúng theo Ấn Giáo, ngày lễ Tình Yêu cũng bị nghiêm khắc lên án. Hiến pháp Ấn Ðộ bảo đảm quyền tự do tôn giáo, nhưng trừ Ấn Giáo và Phật Giáo, các tôn giáo khác đều bị chèn ép khủng bố. Ông Ved Prakash Sachchan trong tổ chức Bajrang Dal Hindu nói với giọng điệu đe dọa rằng: Chúng tôi không để bất cứ ai mừng lễ ngoại lai, trái với văn hóa Ấn Ðộ. Chúng tôi không để văn hoá Ấn Ðộ bị tây phương hóa trong ngày Tình Yêu của Kitô Giáo.

Một nhóm Ấn Giáo quá khích khác là Shev Sena, một đồng minh của Thủ Tướng Ấn Vajpayee đe dọa dùng gậy đánh bất cứ ai mừng ngày Tình Yêu.

Tuy có những lời đe dọa ấy, anh Anish Patel Patel, một sinh viên của trường đại học ở Gujarat tuyên bố Lễ Tình Yêu không có gì đi ngược lại với Ấn Ðộ Giáo. Anh nhấn mạnh là anh cứ mừng ngày lễ Tình Yêu.

Năm ngoái tại Ấn Ðộ, các người có đầu óc quá khích đã tấn công những tiệm bán đồ vật mừng ngày Tình Yêu. Cảnh sát đã được gọi đến hiện trường nhưng họ vẫn ngoảnh mặt làm ngơ.