Hôm nay tại Brussels Ủy hội Âu châu khai mạc một hội thảo bàn thảo về bài do thái ở Âu châu.

Cuộc hội thảo với sự tham gia của các đại diện Do thái quan trọng, theo dự kiến sẽ gây ra tranh cãi.

Cuộc họp lẽ ra phải diễn ra sớm hơn và đã bị dời lại vì tranh cãi giữa chủ tịch của Ủy hội, Romano Prodi và các lãnh tụ Do thái.

Trong ba năm rưỡi qua, người ta đã chứng kiến sự nổi lên của tinh thần bài do thái trên khắp Âu châu.

Những so sánh với thời kỳ trước trại tập trung Holocaust của những năm 30 thế kỷ qua là quá mức.

Nhưng người Do thái lo ngại về nguồn gốc những cuộc tấn công, cả ngôn từ lẫn vật lý, nay không chỉ xuất phát từ cựu hữu, mà còn đến từ những tín đồ Hồi giáo Âu châu cực đoan và giới trí thức cánh tả.

Họ lo ngại rằng sự chỉ trích nhằm vào chính phủ Israel đã trở thành sự chỉ trích của toàn thể.

Đã có sự bất bình trong một cuộc thăm dò dư luận được Ủy hội Âu châu công bố vào năm ngoái.

Kết quả cho thấy, so với trước đây có nhiều người Âu châu nghĩ rằng Israel là một nguy cơ cho ổn định thế giới hơn bất cứ quốc gia nào trên thế giới.

Điều này, cùng với áp lực từ một cuộc thăm dò khác, đã đưa đến việc hai lãnh tụ Do thái chỉ trích công khai Ủy hội Âu châu như một tổ chức bài do thái.

Ủy hội đã phản ứng tức giận và dời lại thời điểm của cuộc hội thảo diễn ra hôm nay.

Ngoài việc lên án sự căm thù tôn giáo như thường lệ, các chính trị gia Âu châu, nay phải nói đến những gì họ có thể làm.(BBC)