(Tegucigalpa, Honduras 14/04/2004) Caritas Honduras đã đưa ra lời cáo buộc công ty Glamis Gold của Canada gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng nghiêm trọng đến mạch nước ngầm trong một khu vực thung lũng Siria thuộc tổng giáo phận Tegucigalpa.

Công ty Canada này đang khai thác mỏ vàng tại đây. Ô nhiễm môi sinh do công ty này gây ra ảnh hưởng đến tính mệnh của hàng ngàn nông dân nghèo Honduras.

Caritas Italia đang giúp phát triển đời sống tại tổng giáo phận Tegucigalpa đã tài trợ cho một cuộc nghiên cứu về môi sinh tại đây. Kết quả cho thấy hàm lượng thủy ngân và thạch tín trong các nguồn nước ngầm lên rất cao vượt xa mức cho phép. Nhóm nghiên cứu đã họp báo và trình bày kết quả vào cuối tháng Ba vừa qua.

Được biết nhóm nghiên cứu gồm các nhà khoa học Honduras. Dưới sự dàn xếp của Caritas, công ty Glamis Gold đã cho phép các nhà khoa học ra vào tự do công trường khai thác vàng tại Entre Mares, Tegucigalpa để lấy các mẫu nước ngầm trong khu vực.