SAIGÒN - Vào lúc 17g30 thứ sáu, ngày 06 tháng 05 năm 2016. taị nhà thờ Mai Khôi, 44 Tú Xương, Q 3, Saigòn đã có cuộc hát hơp xướng ca Đoàn Thiên Thanh nhân dịp kỷ niệm 54 năm ngày phong hiển Thánh của Thánh Martino, khánh thành tượng đài Thánh Martino, và giới thiệu trường ca Thánh Martinô (tác phẩm mới của nghệ sĩ Đa Minh Vũ Đình Ân)



Phần 1 Trình diển trường ca Thánh Martino: Hát hợp xướng ca đoàn Thiên Thanh (lĩnh xướng ca sĩ Xuân Trường – Hoàng Kim. Ban nhạc Được Sai Đi do ns Minh Mẩn phụ trách. Chỉ huy Ts, Ns Đa Minh Vũ Đình Ân.

Phần 2 Thánh lể Đồng Tế: do Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa OP, Giám tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam chủ tế, lm Giuse Phạm Hưng Thịnh OP, chánh xứ Mai Khôi và tập thể quý cha từ các vùng miền về hiệp dâng Thánh Lễ.

Phần 3 Nghi thức tôn vinh và khánh thành tượng đài Thánh Martino: Sau Thánh Lể Cha Giám Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam và quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội dòng, cùng cộng đoàn dân Chúa đã đến tôn vinh và khánh thành tượng đài Thánh Martino. Chất liệu: Đá khối bazan màu đen, nặng 500kg, cao 1m63 do nhóm thực hiện: LM. Giuse Phạm Hưng Thịnh, OP, Điêu Khắc Gia. Giuse Đoàn Minh Quân, Kiến Trúc Sư. Phero Nguyễn Văn Nhi, Họa sĩ. AnPhong Nguyễn Bá Văn.

Phần 4 Phát hành ấn phẩm Thánh Martino de Porres: Một cuốn sách rất đặc biệt dầy 314 trang, in màu, đạt chuẩn Châu Âu do nhà thiết kế mỹ thuật, nổi tiếng trong và ngoài nước Mai Quế Vũ trình bày.

Phần 5 Liên hoan nhẹ gặp gở giao lưu: Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn OP chia sẻ những suy niệm về Thánh Martino trong tập sách nhỏ. Một vị Thánh da đen, một vị Thánh thuộc giai cấp bần cùng, một vị Thánh khơi dậy niềm trông cậy cho biết bao con người khốn khổ, ngày hôm nay…..