Iraq chấp nhận trao quyền cho các đơn vị vũ trang Kitô giáo


Mosul 1-12-2016: Các khu vực ở đồng bằng Nineveh, sau khi được giải phóng khỏi bàn tay cuả ISIS, sẽ được baỏ vệ bởi một hệ thống an ninh tự vệ bao gồm nhiều đơn vị tôn giáo có vũ trang, trong đó có nhiều đơn vị Kitô hữu cuả Syria và Assyria.

Tướng Riad Jalal Tawfiq, chỉ huy trưởng các lực lượng Iraq tái chiếm Mosul đã khẳng định như vậy ngày Thứ 4, 30 Tháng 11.

Trong một cuộc họp báo, vị tướng Iraq cho biết rằng các đơn vị an ninh địa phương, thành lập trên cơ sở bộ lạc và giáo phái (bao gồm những người Turkmen, Kitô hữu và các thành viên của các dân tộc và tôn giáo thiểu số Shabak) sẽ đóng một vai trò nổi bật trong việc quản lý tiếp nhận và cung cấp thực phẩm và nhu yếu phẩm cho người tị nạn hồi hương, trong các khu vực được giải phóng từ sự kiểm soát của đám dân quân ISIS (Daesh.)