Giám Đốc Điều Hành tổ chức Planned Parenthood không đồng ý cho rằng tổ chức này đóng ‘vai chính trong việc phá thai tại Mỹ’

(CNSNews.com) Dù rằng tổ chức Planned Parenthood (tạm dịch là Kế Hoạch Gia Đình) là một hệ thống rộng khắp ở Mỹ, chuyên về phá thai với số vụ phá thai kỷ lục do tổ chức này thực hiện đã lên tới hằng triệu vụ mỗi năm. Trong cuộc phỏng vấn của CNN vào ngày 5 tháng Giêng, phóng viên Erin Burnett hỏi Eric Richards, Giám Đốc Điều Hành tổ chức Planned Parenthood rằng “Bà có đồng ý với quan điểm cho rằng Planned Parenthood đóng vai trò chính trong việc phá thai ở Mỹ không?, Bà Richards đã không trực tiếp đồng ý, nhưng nói rằng “ Phá thai là vấn đề rất quan trọng và nó hợp pháp cho những phụ nữ cần dịch vụ này tại Hoa Kỳ.” Bà cũng muốn nói với Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan và Phó Tổng Thống đắc cử Mike Pence rằng “việc cắt tài trợ tài chánh như thế cho tổ chức của bà sẽ gây khó khăn cho những phụ nữ mang thai ngoài ý muốn, bao gồm cả các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình.”

Burnett và Richards đã bàn luận về kế hoạch chung của Đảng Cộng Hòa muốn chấm dứt việc trợ giúp tài chánh liên bang cho tổ chức Planned Parenthood.

Trong cuộc trao đổi này, Burnett đã đưa ra những bản tường trình hằng năm về việc phá thai, và nói rằng CNN đã “ so sánh những số vụ phá thai trong đó tổ chức Planned Parenthood đã thực hiện nhiều hơn là 327,000 vụ.. Đây là tường trình của năm 2013 và theo CNN thì Planned Parenthood đã thực hiện các vụ phá thai nhiều bằng phân nửa các phụ phá thai cộng lại ở một số tiểu bang.”

Sau khi đưa ra con số vụ phá thai, Burnettt hỏi Cecile Richards rằng “Qua đó, bà có công nhận là Planned Parenthood đóng vai trò chính trong việc phá thai ở Mỹ không?”

Bà Richards biện luận rằng “Vâng, chúng tôi có thực hiện phá thai, nhưng chúng tôi cũng cấp hằng triệu những dịch vụ khác cho người dân và thêm rằng, phá thai thì hợp pháp ở đất nước này mà. Nhưng Chủ Tịch Hạ Viện Ryan và phó Tổng Thống đắc cử Pence đã cố tình “ muốn cắt tài trợ tài chánh cho chúng tôi, như thế là gây khó khăn cho những phụ nữ mang thai ngoài ý muốn, bao gồm cả dịch vụ kế hoạch hóa gia đình. Thật là phi lý quá.”

Sau khi tiểu bang ngưng cấp tài chánh cho Planned Parenthood vào năn 2011, bà cho rằng những gì mà Đảng Cộng Hòa đang cố gắng thực hiện “sẽ làm cho số người mang thai ngoài ý muốn ở Mỹ tăng thêm và ảnh hưởng sẽ đi ngược với điều mà các vị này muốn.”

Cuộc thăm dò mới đây vào tháng Chín năm 2016 thì tỷ lệ các sản phụ tử vong có tăng lên ở Texas, nhưng khẳng định rằng không có gì chứng minh là có sự liên hệ giữa việc tử vong và việc cắt giảm tài trợ cho Planned Parenthood cả.

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng không có biểu hiện trực tiếp nào giữa luật sức khỏe về sinh sản ở Texas và tỷ lệ tử vong của các sản phụ.

Giuse Thẩm Nguyễn