VATICAN - Sáng hôm nay ngày 25/4/2018, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Linh mục Giuse Nguyễn Đức Cường, năm nay 65 tuổi làm Giám mục chính tòa giáo phận Thanh Hóa. Tân giám mục vừa được tuyển chọn thuộc Đà Lạt, là Quản hạt Madagui, đồng thời cũng là Phó giám đốc Phó Giám đốc Đại chủng viện Minh Hòa Đà Lạt.

Tân giám mục Giuse Nguyễn Đức Cường, sinh ngày 14 tháng 10 năm 1953 tại Quảng Trường, Giáo phận Thanh Hóa. Ngài được huấn luyện tại Tiểu Chủng viện Simon Hòa của Ðà Lạt, tiếp đến được đào tạo tại Đại Chủng viện Ðà Lạt. Sau đó, ngài tiếp tục học tại Giáo hoàng Học viện Piô X ở Ðà Lạt. Cuối cùng, ngài đã hoàn tất chương trình học làm linh mục tại Chủng viện Thánh Giuse ở Sài Gòn. Ngài đã được chịu chức linh mục ngày 27 tháng 6 năm 1992 cho giáo phận Đà Lạt.

ĐÀ LẠT - Vào chiều thứ Tư 25.4.2018 (giờ địa phương Đà Lạt), tại nhà thờ giáo xứ Bảo Lộc, trước thánh lễ mừng Chúa Chiên Lành, cầu nguyện cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ, Đức cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám mục giáo phận Đà Lạt, đã loan báo tin vui cùng cộng đoàn dân Chúa về tin Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm linh mục Giuse Nguyễn Đức Cường làm Giám mục Chánh tòa giáo phận Thanh Hóa.

Nhân dịp này, đại diện linh mục đoàn giáo phận đã chúc mừng Đức tân Giám mục. Đức tân Giám mục, 65 tuổi, đã ngỏ lời xin cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho ngài trong trách nhiệm mới.

Tiểu sử Đức Tân giám mục Giuse Nguyễn Đức Cường:
Sinh ngày 14 tháng 10 năm 1953 tại xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá, là người con thứ hai trong một gia đình 10 anh chị em, 5 gái, 5 trai.
1964 – 1972: Học tại Tiểu chủng viện Thánh Simon Hoà Đà Lạt.
1972 – 1975: Học tại Đại chủng viện Thánh Philiphê Minh Đà Lạt và Đại học Công Giáo Đà Lạt.
1975 – 1986: Thực tập mục vụ tại giáo xứ Thánh Tâm, Bảo Lộc.
1986 – 1992: Học tại Đại chủng viện Thánh Giuse, Sài Gòn.
27/6/1992: Được Đức TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình truyền chức linh mục tại Đại chủng viện Thánh Giuse, Sài Gòn.
1992 – 2001: Phó xứ Tân Thanh, giáo hạt Bảo Lộc, giáo phận Đà Lạt.
2001 – 2005: Phó xứ Tân Bùi, giáo hạt Bảo Lộc, giáo phận Đà Lạt.
2005 – 2014: Quản xứ Tân Bùi, giáo hạt Bảo Lộc, giáo phận Đà Lạt.
2014 – 2017: Quản xứ Madaguôi kiêm Quản Hạt giáo hạt Madaguôi, giáo phận Đà Lạt.
2002 – 2017: Trưởng Ban Giáo lý Đức tin giáo phận Đà Lạt.
2005 – 2017: Phó Trưởng Ban Giáo lý Giáo tỉnh Sài Gòn.
Từ 2009: Thành viên Uỷ ban Giáo lý Đức tin thuộc HĐGMVN
2014 – 2017: Trưởng Ban Giáo lý Giáo tỉnh Sài Gòn; Phó Ban Giáo lý toàn quốc.

2010 – 2017:
Thẩm phán Toà án Hôn phối giáo phận Đà Lạt
Thành viên Hội đồng Linh mục (từ 2010)
Thành viên Ban Tư vấn giáo phận Đà Lạt (từ 2014)
2012 – 2013: Tu nghiệp tại Học viện Mục vụ Đông Á Manila, Philippines
2017: Phó Giám đốc Chủng viện Minh Hoà, giáo phận Đà Lạt