(CNA 14/7/2005).
Đức Tổng Giám Mục Antonio Cañizares Llovera của giáo phận Toledo, phó chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Tây Ban Nha lên tiếng tố cáo rằng chính sách giáo dục do đảng Xã Hội đưa ra trong tuần này là một bằng chứng cụ thể cho thấy đảng này đang ra sức áp đặt một chế độ độc tài văn hóa qua những mưu toan "xâm lăng" vào lãnh vực riêng tư của các công dân mà chung cuộc là "một chế độ độc tài toàn trị mà không một cuộc bầu cử dân chủ nào có thể biện minh".
Trong cuộc hội thảo tại Đại Học Thánh Phaolô về mối quan hệ giữa Giáo Hội và nhà nước, Đức Tổng Giám Mục đưa ra lời cảnh cáo "khi một nhà nước xâm lược vào bầu khí riêng của người dân hay cố gắng áp đặt những thay đổi xã hội và một nền văn hóa mới phù hợp với sở thích của thiểu số cầm quyền" thì đó là biểu hiện của "một hình thái độc tài toàn trị mà không người dân nào trao cho họ qua những lá phiếu dân chủ".
Trong cuộc hội thảo, có cả bộ trưởng Tư Pháp Tây Ban Nha Juan Fernando Lopez Aguilar, Đức Tổng Giám Mục nhấn mạnh rằng những kẻ cầm quyền tại Tây Ban Nha đang vi phạm nghiêm trọng nhân quyền và tự do căn bản của nhân dân.
Liên quan đến vấn đề giảng dạy môn tôn giáo tại các trường tại Tây Ban Nha, ngài cảnh cáo rằng "khuynh hướng độc quyền" của nhà nước dẫn đến "một nguy cơ lèo lái tư tưởng của kẻ cầm quyền". Được biết đảng xã hội Tây Ban Nha đang muốn loại bỏ môn tôn giáo ra khỏi các trường Công Giáo vì cho rằng học đường phải là "công cộng và thế tục".
Tưởng cũng nên nhắc lại là đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo cầm quyền kỳ cựu tại Tây Ban Nha đã thất cử thê thảm trong kỳ bầu cử tháng Tư năm ngoái vì những can dự vào chiến tranh Iraq và các vụ nổ bom của quân khủng bố tại Madrid.
Từ khi lên nắm chính quyền đến nay, đảng Xã Hội của thủ tướng Rodriguez Zapatero liên tục đưa ra các khiêu khích chống lại Giáo Hội Công Giáo đến độ người ta có cảm tưởng rằng đảng Xã Hội chỉ muốn nhân dịp nắm chính quyền này để thực hiện chỉ một mục đích duy nhất là chống lại Giáo Hội Công Giáo. Trong một năm cầm quyền đảng Xã Hội đã liên tục đưa ra các dự luật chống lại các giá trị truyền thống Công Giáo như hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, nghiên cứu tế bào gốc, phá thai, an tử, đẩy nhanh tỷ lệ ly dị, và hạ cấp môn giáo lý tại các trường công lập.
![]() |
| ĐTGM Antonio Cañizares Llovera |
Trong cuộc hội thảo tại Đại Học Thánh Phaolô về mối quan hệ giữa Giáo Hội và nhà nước, Đức Tổng Giám Mục đưa ra lời cảnh cáo "khi một nhà nước xâm lược vào bầu khí riêng của người dân hay cố gắng áp đặt những thay đổi xã hội và một nền văn hóa mới phù hợp với sở thích của thiểu số cầm quyền" thì đó là biểu hiện của "một hình thái độc tài toàn trị mà không người dân nào trao cho họ qua những lá phiếu dân chủ".
Trong cuộc hội thảo, có cả bộ trưởng Tư Pháp Tây Ban Nha Juan Fernando Lopez Aguilar, Đức Tổng Giám Mục nhấn mạnh rằng những kẻ cầm quyền tại Tây Ban Nha đang vi phạm nghiêm trọng nhân quyền và tự do căn bản của nhân dân.
Liên quan đến vấn đề giảng dạy môn tôn giáo tại các trường tại Tây Ban Nha, ngài cảnh cáo rằng "khuynh hướng độc quyền" của nhà nước dẫn đến "một nguy cơ lèo lái tư tưởng của kẻ cầm quyền". Được biết đảng xã hội Tây Ban Nha đang muốn loại bỏ môn tôn giáo ra khỏi các trường Công Giáo vì cho rằng học đường phải là "công cộng và thế tục".
Tưởng cũng nên nhắc lại là đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo cầm quyền kỳ cựu tại Tây Ban Nha đã thất cử thê thảm trong kỳ bầu cử tháng Tư năm ngoái vì những can dự vào chiến tranh Iraq và các vụ nổ bom của quân khủng bố tại Madrid.
Từ khi lên nắm chính quyền đến nay, đảng Xã Hội của thủ tướng Rodriguez Zapatero liên tục đưa ra các khiêu khích chống lại Giáo Hội Công Giáo đến độ người ta có cảm tưởng rằng đảng Xã Hội chỉ muốn nhân dịp nắm chính quyền này để thực hiện chỉ một mục đích duy nhất là chống lại Giáo Hội Công Giáo. Trong một năm cầm quyền đảng Xã Hội đã liên tục đưa ra các dự luật chống lại các giá trị truyền thống Công Giáo như hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, nghiên cứu tế bào gốc, phá thai, an tử, đẩy nhanh tỷ lệ ly dị, và hạ cấp môn giáo lý tại các trường công lập.
