Castel Gandolfo-
Hàng chục ngàn tín hữu chào đón ĐTC tại San Tommaso di Villanova
Lại một lần nữa Đức Thánh Cha lên tiếng tố cáo chế độ độc tài văn hóa trong các xã hội Tây phương hiện nay. Trong thánh lễ kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời ngày thứ Hai 15/8/2005, tại nhà thờ Thánh Tôma (San Tommaso di Villanova) gần bên cạnh điện Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Thánh Giá cần phải được hiện diện cả những nơi riêng tư lẫn những chốn công cộng vì Thánh Giá là biểu tượng hữu hình sự hiện hữu của Thiên Chúa và Thánh Giá là một nhắc nhớ về phẩm giá con người Thiên Chúa đã ban cho chúng ta qua cuộc khổ nạn và sự Phục Sinh vinh hiển của Ngôi Hai Thiên Chúa.

"Thế giới hiện đại tưởng rằng dẹp Thiên Chúa sang một bên" và theo đuổi những ý tưởng và khát vọng loài người sẽ làm cho con người "trở nên thực sự tự do". Nhưng điều đó đã không xảy ra.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng chỉ khi nào khiêm nhường đón nhận Thánh Ý Thiên Chúa như Đức Maria trong bài Magnificat con người mới trở nên những người tự do đích thật.

Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu: "Chúng ta phải thực hành tất cả điều này trong đời sống hàng ngày: Điều quan trọng là Thiên Chúa phải là vĩ đại đối với chúng ta cả nơi công cộng lẫn chốn riêng tư".

Trong bài giảng thánh lễ khai mạc Cơ Mật Viện, Đức Thánh Cha cũng đã từng cảnh báo rằng ngày nay chúng ta đang sống trong một “chế độ độc tài của chủ thuyết tương đối” mà chúng ta phải cương quyết chống lại.

Chế độ độc tài đó “không nhìn nhận điều gì là chung kết và để cho cái tôi và ý muốn của mình là mẫu mực duy nhất”. Những Kitô hữu “có một đức tin rõ ràng, theo kinh Tin Kính của Giáo Hội, lại bị gán cho nhãn hiệu cuồng tín. Trong khi chủ nghĩa tương đối, nghĩa là để chính mình ‘bị sóng đánh trôi giạt theo mọi chiều gió đạo lý’ dường như lại là cách thức hành xử duy nhất thức thời.”