Vài hàng về nhạc sĩ Hoài Chiên

Tên thật của Hoài Chiên là Nguyễn Văn Chiên, và với tính cách một Nhà Biên Khảo thì dùng bút hiệu Nguyễn Nam Châu. Ông Nguyễn Văn Chiên tên thánh là Gioan Baotixita, sinh ngày 20 tháng 3 năm1929 tại Hà Nam, Miền Bắc Việt Nam.

Di ảnh Hoài Chiên
Thuở thiếu thời theo học tại Trường Tiểu học Puginier Hà Nội, tiếp tục học Trung học tại Tiểu Chủng Viện Hoàng Nguyên, Hà Đông. Tiếp đó hai năm Trung học sau cùng tại Lycée Albert Sarraut, Hà Nội. Và ông được gửi đi du học tại Bỉ và Pháp từ 1959, tại các Đại học Strasbourg (Pháp) Louvain (Bỉ) và Sorbonne (Pháp).

Nhạc sĩ Hoài Chiên là một thành viên trong nhóm Nhạc Đoàn Lê Bảo Tịnh cùng với các Nhạc sĩ Hùng Lân, Thiên Phụng, Nguyễn Khắc Xuyên, Duy Tân, Tâm Bảo, Hoài Đức. Ông đã sáng tác khoảng 30 bài Thánh ca, nhiều bài đã in trong Tuyển tập của Nhạc Đoàn Lê Bảo Tịnh.

Nhạc sĩ Hoài Chiên vừa mới qua đời tại Bruxelles hôm 28/9/05, hưởng thọ 76 tuổi, để lại vợ và 2 con hiện sống tại Bruxelles.

Sau đây chúng tôi xin ghi lại vài nét về cuộc đời sự nghiệp của người nhạc sĩ Công giáo này:

Những Bằng cấp ông đã đạt được:

  • Tiến sĩ Kinh Tế học tại Đại học Strasbourg năm 1963
  • Tiến sĩ Triết học tại Đại học Louvain năm 1969
  • Tiến sĩ Quốc gia Văn Chương và Nhân Văn học tại Đại học Sorbonne năm 1973
Chức vụ Giáo dục:

  • Giáo sư tại Đại học Bruxelles năm 1964 - 1967
  • Giáo sư tại Đại học Lovanium, Cộng Hòa Zaire Phi Châu năm 1967 - 1971
  • Giáo sư tại Đại học Zaire năm 1971 - 1976
  • Giáo sư tại Đại học Ouagadougou Haute - Volga năm 1976 - 1986
Chức vụ Hành Chánh:

Hoài Chiên và Giám mục nhạc sĩ Nguyển văn Hoà
  • Giám Đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Chính trị, Kinh tế và Xã hội (Zaire)
  • Giám Đốc Tạp Chí “ Cahier Zairois Des Sciences Politiques Sociales”
  • Cố vấn cho Unesco năm 1969 - 1970
  • Cố vấn cho Thủ Tướng Bỉ Leo Tindemans năm 1977 - 1978
Sách xuất bản:

Sách bằng Pháp ngữ:

  • Confucianisme et Evolution en Asie du sud-est (1964 Solvay)
  • Les problèmes actuels du Vietnam (1965 Solvay)
  • Famille et croyances religieuses au Vietnam (1963, Strasbourg)
  • La philosophie de la personne et de l’amour, Ed, Temps présent, 1969
  • Les politiques d’unité africaine, Presse Universitaire, Lille 1994
  • Le Sahara occidental, Club du Tiers Monde, 1986
  • Karl Marx, 2001
Sách Việt ngữ (với bút hiệu Nguyễn Nam Châu):

  • Những Nhà Văn Hóa mới (Sài gòn 1958)
  • Sứ mệnh Văn Nghệ (Sài gòn 1958)
  • Karl Marx, con đường huyễn hoặc (Orange Couty California 2003)
Nhân tiện chúng tôi xin giới thiệu cuốn "Karl Marx, Con Đường Huyễn Hoặc"

Đây là một tác phẩm biên khảo dầy 400 trang, trong đó tác giả trình bày:

  • 1/ Những điểm chính yếu của Chủ nghĩa Marx với đời sống và lịch trình phát triển của tư tưởng Marx và Engels.
  • 2/ Lý thuyết Cách mạng Mác Xít của Lenine
  • 3/ Phân tách và bình luận về Chủ nghĩa Marx và chế độ Mác Lê.
"Đây là cuốn biên khảo công phu với những tài liệu và lý luận xác đáng. Quý thính giả đọc để hiểu rõ hơn về Chủ nghĩa và Chế độ Mác Lê cũng như Chế độ Cộng sản hiện nay tại Việt Nam"(trích lời Ông Vũ Quang Ninh).