
Tạp chí Aleteia, ngày 09/07/2026, cho biết: Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã gửi một thông điệp tới Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về Trí tuệ Nhân tạo vì Điều tốt đẹp tại Geneva, kêu gọi đối thoại để giải quyết vấn đề mất đi vai trò chủ động của con người trong các lĩnh vực quan trọng.
Đức Giáo Hoàng Leo XIV khẳng định mong muốn thúc đẩy đối thoại với các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo trong một thông điệp gửi đến những người tham dự Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về Trí tuệ Nhân tạo vì Điều tốt đẹp. Hội nghị quan trọng này diễn ra từ ngày 7 đến 10 tháng 7 tại Geneva, Thụy Sĩ. Chính phủ Thụy Sĩ và Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) đồng tổ chức sự kiện này. Vatican sẽ chính thức trình bày thông điệp gần đây của Đức Giáo Hoàng Leo XIV, Magnifica humanitas—cảnh báo về những thách thức mà trí tuệ nhân tạo đặt ra cho nhân loại—trong biến cố này.
Thông điệp ngắn gọn của Đức Giáo Hoàng được truyền tải trong một bức thư do Hồng Y Quốc vụ khanh Pietro Parolin ký. Nhận thấy trí tuệ nhân tạo (AI) đặt ra “một số câu hỏi lớn của thời đại chúng ta về tương lai của nhân loại”, Đức Giáo Hoàng đã nói về một “bước ngoặt mang tính thời đại”. Ngài đảm bảo với những người tham dự rằng Tòa Thánh mong muốn đối thoại với tất cả các bên liên quan trong lĩnh vực này.
Ngài đã mạnh mẽ bày tỏ mong muốn tương tự trong thông điệp gần đây của mình, “dành riêng cho việc bảo vệ con người trong thời đại AI”. Theo quan điểm của Đức Giáo Hoàng, đối thoại với “tất cả mọi người trong thời đại chúng ta” là cần thiết “để xác định những con đường mới vì lợi ích chung và để thúc đẩy một cuộc sống xứng đáng cho tất cả mọi người”.
Tiềm năng của AI và nguy cơ lạm dụng
Đức Giáo Hoàng Leo XIV giải thích rằng văn bản này “được thúc đẩy bởi những báo cáo đáng lo ngại về khả năng lạm dụng thuật toán và sự mất đi vai trò chủ động của con người trong các lĩnh vực quan trọng”. Tuy nhiên, nó cũng được truyền cảm hứng từ việc lắng nghe “các nhà khoa học và kỹ sư, những người đang làm việc với sự nhiệt tình chân thành về các kỹ thuật có khả năng giảm bớt nỗi đau khổ to lớn”.
Thông điệp được đọc vào cuối buổi chiều ngày 8 tháng 7 tại Geneva trước buổi trình bày Magnifica humanitas. Buổi thuyết trình diễn ra trên sân khấu chính của biến cố với sự hiện diện của Giám mục Paul Tighe, thư ký Bộ Văn hóa và Giáo dục, và Tổng Giám mục Ettore Balestrero, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc ở Geneva. Giám mục Tighe gần đây đã nói với Aleteia rằng Tòa Thánh đã nhận được rất nhiều yêu cầu kể từ khi thông điệp của Giáo hoàng được công bố.