
Nicole Winfield và Colleen Barry của hãng tin Associated Press (AP), ngày 15 tháng 10 năm 2026, tường trình: Vatican cho biết, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã bắt đầu ăn uống bình thường, tập đi lại và cử hành Thánh lễ ngay tại bệnh viện vào thứ Tư, trong quá trình hồi phục sau ca phẫu thuật loại bỏ khối u ung thư ở phổi. Hiện vẫn còn những câu hỏi về việc liệu ung thư đã di căn hay chưa, trong khi Tổng thống Peru gợi ý rằng Đức Giáo Hoàng Leo có thể phải điều chỉnh kế hoạch thăm Mỹ La-tinh vào tháng tới.
Theo hai bác sĩ điều trị, kết quả xét nghiệm máu và chụp X-quang ngực cho thấy vị Giáo hoàng 71 tuổi đang hồi phục theo tiến trình bình thường.
Bác sĩ Luigi Carbone, bác sĩ riêng của Đức Giáo Hoàng, cùng bác sĩ Stefano Margaritora, trưởng khoa phẫu thuật lồng ngực tại bệnh viện Gemelli, cho biết: “Đức Thánh Cha đã thực hiện vật lý trị liệu hô hấp và bắt đầu đi lại trong phòng. Ngài đã ăn uống trở lại, dùng cả bữa sáng và bữa trưa. Quá trình hồi phục đang diễn ra đúng như dự kiến.”
Ca phẫu thuật hôm thứ Ba xác nhận Đức Giáo Hoàng Leo mắc ung thư biểu mô tuyến phổi (lung adenocarcinoma) – loại ung thư phổi phổ biến nhất. Các bác sĩ phẫu thuật đã cắt bỏ thùy dưới của phổi phải.
Phổi phải có ba thùy, trong khi phổi trái có hai thùy. Sau khi một thùy bị cắt bỏ, phần mô phổi còn lại có thể dần dần bù đắp chức năng, đặc biệt là ở những người có sức khỏe tốt và thường xuyên vận động thể chất. Giáo hoàng Leo vốn nổi tiếng là người yêu thích thể thao, thường xuyên chơi quần vợt và bơi lội hàng tuần.
Vào cuối ngày thứ Tư, Vatican thông báo rằng trong buổi chiều cùng ngày, Đức Giáo Hoàng đã cử hành Thánh lễ cùng các thư ký tại một nhà nguyện đặc biệt được thiết lập dành riêng cho ngài ở tầng 10 của bệnh viện.
Chưa có thông tin về việc liệu ung thư đã di căn hay chưa
Các chuyên gia cho biết, một số hạch bạch huyết của Đức Giáo Hoàng Leo có thể đã được lấy ra để xét nghiệm nhằm xác định xem ung thư đã di căn hay chưa. Cho đến nay, các kết quả đó vẫn chưa được công bố rộng rãi.
Theo Tiến sĩ Stephen Liu, chuyên gia về ung thư phổi tại Trung tâm Ung thư Toàn diện Lombardi thuộc Đại học Georgetown, nếu ung thư đã di căn, các kết quả xét nghiệm sẽ là cơ sở để định hướng phương pháp điều trị. Các lựa chọn bao gồm hóa trị, kết hợp hóa trị và liệu pháp miễn dịch, hoặc liệu pháp nhắm trúng đích – sử dụng thuốc dạng viên để điều trị các loại ung thư có những đặc điểm cụ thể.
Tiến sĩ Liu, người không tham gia vào quá trình chăm sóc y tế cho Đức Giáo Hoàng, cho biết trong các loại ung thư phổi, ung thư biểu mô tuyến (adenocarcinoma) là loại có tiên lượng khả quan nhất.
“Chúng ta đã biết chẩn đoán, nhưng giờ cần xác định giai đoạn bệnh,” Tiến sĩ Liu nói. “Chúng ta cần biết khối u lớn đến mức nào, có bao nhiêu vị trí trong phổi bị ảnh hưởng. Đó chỉ là một nốt đơn lẻ hay nhiều nốt? Và các hạch bạch huyết có bị ung thư hay không?”
Tiến sĩ PierCarlo Gentile, trưởng khoa xạ trị ung thư tại Bệnh viện San Pietro Fatebenefratelli ở Rome, cho biết ca phẫu thuật lồng ngực xâm lấn tối thiểu có hỗ trợ bằng video mà Giáo hoàng đã trải qua thường đòi hỏi thời gian hồi phục từ 15 đến 20 ngày. Ông cho biết thêm, các biến chứng sau phẫu thuật, chẳng hạn như nhiễm trùng, là rất hiếm gặp.
Những nghi ngại về chuyến thăm Mỹ La-tinh
Vatican vẫn chưa thông báo bất cứ thay đổi nào đối với chuyến thăm dự kiến của Đức Giáo Hoàng tới Uruguay, Argentina và Peru từ ngày 6 đến 17 tháng 11.
Tuy nhiên, bà Keiko Fujimori – một nhân vật chính trị tại Peru – cho biết hôm thứ Tư rằng chẩn đoán và quá trình hồi phục của Đức Giáo Hoàng có thể ảnh hưởng đến chuyến thăm này, dù bà vẫn bày tỏ hy vọng chuyến đi vẫn sẽ diễn ra. Đức Giáo Hoàng từng dành hai thập niên làm nhà truyền giáo tại Peru, mang quốc tịch Peru và rất được các tín hữu tại đây yêu mến.
“Chúng tôi hiểu rằng quá trình hồi phục này sẽ mất vài tuần, lâu hơn dự kiến,” bà Fujimori chia sẻ với các phóng viên. “Chúng tôi cũng hiểu rằng có thể sẽ có những thay đổi trong lịch trình chuyến thăm của ngài.”
Lịch trình đầy tham vọng cho chuyến công du dài nhất trong thời gian tại vị của Đức Giáo Hoàng bao gồm quãng đường hơn 31,000 km (19,000 dặm), với hàng chục chuyến bay và hai chặng di chuyển bằng trực thăng qua ba quốc gia, cùng với sự thay đổi đáng kể về độ cao khi đến Peru.
Bà Fujimori cho biết hàng triệu người dân Peru đang cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng sớm bình phục và chờ đợi những thông báo tiếp theo từ Vatican. “Chúng tôi hy vọng ngài sẽ sớm bình phục và chuyến thăm vẫn có thể diễn ra, nhưng chúng tôi cũng hiểu nếu điều đó không thể thực hiện được,” bà nói. “Điều quan trọng nhất là Đức Thánh Cha sớm lấy lại sức khỏe.”
Các bác sĩ phẫu thuật ung bướu thường khuyên bệnh nhân không nên đi máy bay trong vòng ba tuần sau khi phẫu thuật.
“Nếu đó là giai đoạn 1, ngài có thể thực hiện các chuyến đi này. Nếu cần điều trị thêm, tôi có lẽ sẽ khuyên không nên thực hiện các chuyến đi đó,” bác sĩ Liu cho biết.
Các bác sĩ đã lấy mẫu mô trước khi phẫu thuật.
Đức Thánh Cha đã thể hiện sự minh bạch hiếm thấy về vấn đề sức khỏe nghiêm trọng đầu tiên được công khai trong suốt 17 tháng đảm nhiệm cương vị giáo hoàng của ngài.
Trong buổi cầu nguyện trưa Chúa nhật, ngài đã thông báo trên truyền hình trực tiếp về việc phát hiện một nốt, hay một khối u, trong phổi của mình. Tuy nhiên, vào Chúa nhật, ngài đã không tiết lộ tất cả những gì mình biết.
Bản tin y tế hôm thứ Ba cho biết các xét nghiệm trước phẫu thuật đã khiến các bác sĩ nghi ngờ ung thư, và kết quả phẫu thuật đã xác nhận điều đó. Dù không trực tiếp dùng từ “ung thư” trong thông báo của mình, Đức Thánh Cha đã mô tả khối u đó đang ở “giai đoạn đầu”....và “được khu trú”.
Vatican cho biết các xét nghiệm đó bao gồm cả thủ thuật sinh thiết phế quản bằng robot, được gọi là nội soi phế quản ION; điều này có nghĩa là các bác sĩ đã lấy mẫu mô để đánh giá xem khối u đó có phải là ung thư hay không.
Theo Bác sĩ Lorenzo Spaggiari, trưởng khoa phẫu thuật lồng ngực tại Viện Ung thư Châu Âu ở Milan, thủ thuật này đòi hỏi phải gây mê toàn thân và thực hiện tại bệnh viện được trang bị các thiết bị tiên tiến. Ông cho biết bệnh viện Gemelli đã sở hữu một thiết bị như vậy được khoảng một năm nay.
Vatican không tiết lộ thời điểm Đức Giáo Hoàng trải qua các xét nghiệm chẩn đoán này – vốn còn bao gồm chụp cắt lớp vi tính (CT) lồng ngực có tiêm thuốc cản quang và chụp PET.
Bác sĩ Brendon Stiles, trưởng khoa phẫu thuật ung thư tại Montefiore Einstein ở New York, giải thích rằng chụp PET giúp xác định xem bệnh đã di căn sang các bộ phận khác trong cơ thể hay chưa. Ông Stiles nhận định, dựa trên kết quả chụp và sinh thiết, “chúng ta có thể hy vọng rằng đây là ung thư giai đoạn một”.
Đức Giáo Hoàng phá vỡ truyền thống giữ kín thông tin về sức khỏe
Từ lâu, Vatican vốn rất kín tiếng về tình trạng sức khỏe của các vị Giáo hoàng và kiểm soát chặt chẽ mọi thông tin liên quan – một thông lệ được đúc kết qua câu nói phổ biến của người Ý: “Đức Giáo Hoàng vẫn ổn cho đến khi ngài qua đời”.
Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII qua đời năm 1963, gần một năm sau khi các bác sĩ chẩn đoán ngài mắc ung thư dạ dày – một thông tin đã được giấu kín vào thời điểm đó. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II qua đời năm 2005 sau nhiều năm chịu đựng những biểu hiện rõ rệt của bệnh Parkinson, nhưng Vatican chỉ xác nhận căn bệnh này sau khi ngài đã qua đời.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô tỏ ra cởi mở hơn về các vấn đề sức khỏe của mình; ngài từng thực hiện một cuộc phỏng vấn chi tiết với một bác sĩ người Argentina cho một cuốn sách viết về sức khỏe thể chất và tinh thần của chính mình. Tuy nhiên, cuối cùng, Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng kiểm soát rất chặt chẽ những thông tin được công bố trong những tháng cuối đời.
Vì vậy, quyết định của Giáo hoàng Leo khi tự mình thông báo về việc bản thân có một khối u và sắp phải trải qua phẫu thuật là một sự kiện đáng chú ý.
“Đó thực sự là một cuộc cách mạng.” “Cảm giác như chính ngài đang đọc một bản tin y tế vậy,” Giovanni Maria Vian, một nhà sử học về Giáo hội và là cựu tổng biên tập tờ L’Osservatore Romano của Vatican, cho biết.
Vian, người từng là thành viên trong đội ngũ truyền thông của Vatican từ năm 2007 đến 2018, nhận định rằng việc Vatican quá chú trọng vào sự bảo mật xuất phát từ cả những lý do thực tế lẫn các yếu tố văn hóa. Ông lưu ý rằng Vatican là một định chế đã tồn tại 2,000 năm với nền tảng văn hóa châu Âu — mà người châu Âu thì thường kín đáo hơn người Mỹ khi nói về các vấn đề sức khỏe.