Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, gặp gỡ Giáo hoàng Leo XIV vào ngày 5 tháng 6 năm 2025 tại Vatican. (Ảnh: Vatican Media)


Hôm thứ Năm, Quốc vụ khanh Tòa Thánh cũng cho biết Đức Giáo Hoàng có thể phải “điều chỉnh cách thức thực thi sứ vụ giáo hoàng nếu thấy cần thiết”.

Ishmael Adibuah của hãng tin EWTN, ngày 16 tháng 10 năm 2026, tường trình rằng: Hôm thứ Năm, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, Đức Hồng Y Pietro Parolin, cho biết Đức Giáo Hoàng Leo XIV – hiện vẫn đang nằm viện sau ca phẫu thuật – có thể phải “điều chỉnh cách thức thực thi sứ vụ giáo hoàng” theo lời khuyên của các bác sĩ. Điều này bao gồm cả việc xem xét lại chuyến tông du Mỹ La-tinh dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới, nếu cần thiết.

Theo thông tin từ Ansa.it, Đức Hồng Y Parolin đã chia sẻ điều này bên lề sự kiện khai trương Đại sứ quán Iraq tại Tòa Thánh ở Rome, đánh dấu cột mốc 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia có chủ quyền.

Đức Giáo Hoàng đã nhập viện tại Bệnh viện Gemelli ở Rome vào thứ Ba để thực hiện ca phẫu thuật loại bỏ một nốt ở phổi. Kể từ sau ca phẫu thuật, các bác sĩ và phía Vatican xác nhận rằng quá trình hồi phục hậu giải phẫu của ngài “đang tiến triển bình thường”.

Đức Hồng Y Parolin – người từng ca ngợi sự “bình an sâu sắc” của Đức Giáo Hoàng vào thứ Hai – cho biết với các phóng viên hôm thứ Năm rằng, dù hy vọng chuyến tông du Mỹ La-tinh của Đức Giáo Hoàng Leo vẫn sẽ diễn ra, nhưng mọi quyết định hiện đều phụ thuộc vào các bác sĩ.

“Chuyến đi sẽ phụ thuộc vào diễn biến thực tế,” Đức Hồng Y Parolin nói. “Chúng ta hãy chờ đợi cho đến khi ngài xuất viện, rồi dựa trên những chỉ dẫn từ các bác sĩ để xem liệu ngài có đủ sức khỏe cho chuyến đi hay không. Chúng ta cần phải kiên nhẫn chờ đợi.”

Đức Hồng Y Parolin cũng lưu ý rằng, mặc dù còn quá sớm để đưa ra các dự đoán về tương lai sứ vụ của Đức Giáo Hoàng Leo, nhưng tình trạng sức khỏe của ngài sau khi xuất viện có thể đòi hỏi những điều chỉnh nhất định trong cách thức ngài thực thi vai trò giáo hoàng. “Dựa trên tất cả những yếu tố này, Đức Giáo Hoàng cũng sẽ điều chỉnh các hoạt động trong triều đại giáo hoàng của mình nếu thấy cần thiết,” Đức Hồng Y Parolin cho biết.

“Chúng ta cần chờ xem khi nào ngài trở về, tình trạng sức khỏe của ngài ra sao, và các bác sĩ sẽ đưa ra ý kiến gì.”

Quá trình hồi phục sau phẫu thuật của Đức Giáo Hoàng dự kiến kéo dài một tuần, giúp ngài có thể tiếp tục các buổi tiếp kiến vào ngày 20 tháng 10.