Hôm thứ Hai, trong lúc công an gia tăng đe dọa đàn áp tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo tại An Giang khiến một số người dự định tự thiêu để bảo vệ đạo pháp, thì tờ Quân đội Nhân dân mở cuộc tấn công Hoa Kỳ, chỉ trích rằng Washington viện cớ tự do tôn giáo để khích động bất ổn tại Việt Nam.

Trong bài bình luận đăng trên tranh nhất hôm thứ Hai, tờ Quân đội Nhân dân bác bỏ bản phúc trình thường niên của bộ Ngọai giao Hoa Kỳ về tình trạng tự do tín ngưỡng trên khắp thế giới suốt năm qua, nói rằng Việt Nam tiếp tục ức chế các sinh hoạt tôn giáo.

Bài bình luận đại ý nói rằng chính phủ Hoa Kỳ nhân danh ai và lấy quyền gì mà nói về nhân quyền và tự do tín ngưỡng tại Việt Nam... trong lúc ngay tại Mỹ, vô số vụ vi phạm nhân quyền vẫn liên tục xảy ra.

Cơ quan ngôn luận của quân đội Việt Nam chỉ trích rằng chính phủ Hoa Kỳ thường sử dụng chiêu bài nhân quyền nhằm khích động, chia rẽ và phá hoại sự ổn định xã hội của một Quốc gia nhằm can thiệp vào nội tình nước đó.(RFA)