Washington DC – Trong diễn văn ngày 23 tháng 1 ở trường Đại Học Georgetown ở thủ đô Washington, Đức ông Jose Perez Riera, phó tổng thư ký hội động giám mục Cuba nói rằng Giáo Hội Cuba đang đối diện với những thách đố trong việc tái tạo những giá trị nhân bản trong 1 xã hội đang chia rẽ về kinh tế và đạo đức. Sau hơn 4 thập niên cai trị của cộng sản, người dân đã mất sự tôn trọng để nói lên sự thật, mất sự tôn trọng về những trách nhiệm cá nhân và những tình cảm con người. Thay vì giúp đỡ người dân có được những phưong tiện để sống đàng hoàng, chính phủ đã kêu gọi người dân sống hy sinh. Ngài cũng nói rằng khó có thể tiên đoán được Cuba sẽ như thế nào sau khi chủ tịch 79 tuổi Fidel Castro chết, Fidel cai trị Cuba từ sau cách mạng 1959 đến nay. Vai trò chính của giáo hội trong quá trình quá độ sẽ khôi phục giá trị con người và cổ võ sự hòa hợp giữa những người Cuba trong và ngoài nước.

Giáo hội cũng phải giúp tái tạo lại 1 xã hội nơi mà người trẻ chẳng có vấn đề gì khi nói dối và người lao động phải ăn cắp giấy trong nhà máy để đổi lấy xà phòng. Đây là 1 trong những công tác phúc âm hóa của giáo hội cho những người Kitô giáo gốc những phải bỏ đạo vì chủ nghĩa vô thần của chính phủ và những cấm đoán đối với giáo hội. Người Cuba có 1 đức tin mạnh mẽ. Khoảng 85% dân số có đạo nhưng chỉ khoảng 5 phần trăm số đó đi dự lễ mỗi tuần. Đức ông cũng cho biết giáo hội cũng cân bằng mối quan hệ giữa những phe phái thân chính phủ và phe chống chính phủ.

Trong số những vấn đề mà đức ông đề cập là sự cần thiết kêu gọi chính phủ cho xây dựng những nhà thờ mới hoặc sửa sang lại những nhà thờ cũ, sự kiểm soát bài giảng các linh mục của các viên chức chính phủ và quyền tự do ngôn luận.

Thiếu giấy phép xây dựng nhà thờ, dân chúng phải dừng nhà riêng của minh để làm nơi cầu nguyện và phải xin phép chính chủ mới được phép cầu nguyện, dạy giáo lý một vài lần trong 1 tháng.

Chuyến viếng thăm năm 1998 của ĐTC Gioan Phaolô là chất xúc tác cho sự sống còn của giáo hội Cuba. Ngay sau chuyến viếng thăm, số người đi lễ tăng dần, số ngừoi được rửa tội và quan tâm đến giáo hội Cuba cũng tăng rõ rệt.

Sự gia tăng các nhà ăn miễn phí cho người già và người bệnh cũng cho thấy sự sa sút về mặt kinh tế. Giáo xứ Havana phải cấp dưỡng cho khoảng 100 người già.