Nhân dịp kỷ niệm 1 năm ngày ký kết bản thương ước Mỹ-Việt, đại sứ Hoa Kỳ ở Hà Nội là ông Raymond Burghhardt cho biết bản thương ước đã giúp tăng gấp đôi số hàng Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Mỹ.

Bộ thương mại Việt Nam cũng cho biết trong năm nay, trị giá tổng số hàng hai nước trao đổi lên đến hơn 2 tỷ đô la.

Ông đại sứ Mỹ cũng lên tiếng kêu gọi Việt Nam cải cách hệ thống hành chánh, luật lệ để giới đầu tư an tâm khi bỏ vốn làm ăn ở Việt Nam.

Cũng nhân dịp này, ông đại sứ Hoa Kỳ nói rằng Việt Nam cũng phải đề phòng bọn khủng bố quốc tế, dù đang được xem là một địa điểm an toàn nhất trong khu vực.

Ông Burghardt nhắc lại bọn khủng bố tìm đủ mọi cách để ra tay hành động, và bất cứ chỗ nào cũng có thể là mục tiêu của chúng.

Sau vụ đáng bom ở Bali hồi tháng 10 vừa qua, Việt Nam trở thành địa điểm an toàn nhất cho khách du lịch muốn viếng thăm Ðông Nam Á.(RFA)