Cuộc thi hoa hậu thế giới đã được tổ chức đêm 7/12 tại London. Hơn 2 tỷ khán giả truyền hình ở 142 nước đã chứng kiến cô Azra Akin, người Thổ Nhĩ Kỳ, thắng 94 hoa hậu khác để trở thành người đẹp nhất thế giới. Á hậu 1 là cô Natalia Peralta, người Colombia và á hậu 2 là cô Marina Mora Montero, người Peru.

Hạng 4 là hoa hậu Na Uy Katrine Sorland. Hạng 5 là cô Wu Ying-Na của Trung Quốc. Riêng cô Phạm Thị Mai Phương của Việt Nam được xếp hạng thứ 15.

Lọt được vào vòng chung kết là các cô của Úc, Trung Quốc, Nigeria, Na Uy, Phi Luật Tân, Mỹ và Venezuela.

Lọt vào vòng bán kết có người đẹp của các nước Hà Lan, Puerto Rico, Nam Tư, Nga, Việt Nam, Ấn Độ, Curacao, Aruba, Bosnia và Italy.

Cuộc thi hoa hậu thế giới năm 2003 sẽ diễn ra ở Trung Quốc.