Havana -
Đức Hồng Y Ortega
Raul Castro
Trong thông cáo báo chí đưa ra hôm 20/12/2006, Đức Hồng Y Jaime Ortega Alamino đã lên tiếng ca ngợi chuyến viếng thăm Cuba của 10 thành viên quốc hội Hoa Kỳ.

Đức Hồng Y Ortega, Tổng Giám Mục Havana cho biết: “Theo tôi, dường như các vị này có một thái độ thuận lợi, và tại thời điểm này trong năm, khi mùa Giáng Sinh đang đến gần và chúng ta đang cần hòa bình và đối thoại giữa con người, tôi xem chuyến viếng thăm này rất hay, rất ngoạn mục”.

Đức Hồng Y Ortega đã gặp gỡ đoàn đại biểu Quốc Hội Hoa Kỳ gồm 4 thành viên đảng Cộng Hòa và 6 thành viên đảng Dân Chủ hôm 16/12. Đề cập đến cuộc gặp gỡ này, ngài nói: “Mọi người rất hài lòng. Các nhà lập pháp mãn nguyện với cuộc trao đổi và tôi cũng rất hài lòng với họ. Họ muốn có một sự tiến triển trong quan hệ giữa chính phủ Hoa Kỳ và Cuba, và họ cũng đã đề cập đến nhiều vấn nạn với các viên chức Cuba”.

Đề cập đến những triển vọng hiện nay cho những quan hệ song phương giữa Cuba và Hoa Kỳ, Đức Hồng Y cho rằng “mọi sự tuỳ thuộc vào những thái độ tại Hoa Kỳ”.

Trong chuyến viếng thăm Cuba kết thúc hôm 17/12, đoàn đại biểu Quốc Hội Hoa Kỳ đã gặp ngoại trưởng Cuba Felipe Perez Roque; chủ tịch Quốc Hội Ricardo Alarcon, thống đốc Ngân Hàng Trung Ương Francisco Soberon, bộ trưởng Kỹ Nghệ Cơ Bản Yadira Garcia và Fernando Remirez de Estenoz, chủ tịch ủy ban đối ngoại đảng cộng sản Cuba.

Trong cuộc họp báo tại Havana các nhà lập pháp Quốc Hội Hoa Kỳ cho biết cuộc đối thoại giữa Hoa Kỳ và Cuba đã bắt đầu mặc dù phía Cuba chưa công nhận “một thời kỳ mới” đã bắt đầu.

Cuộc viếng thăm đã có thể xảy ra sau lời tuyên bố có tính chất hòa giải được đưa ra hôm 2/12 bởi Raul Castro, em trai của chủ tịch bệnh hoạn Fidel Castro, người đang hành xử như là quyền tổng thống Cuba. Theo ông Raul Castro, Hoa Kỳ và Cuba nên bàn thảo những tranh chấp qua đối thoại trên bàn hội nghị.

Tuy nhiên, trong chuyến viếng thăm kéo dài 3 ngày vừa qua, các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã không thể gặp Raul Castro mặc dù đã yêu cầu được gặp.