VATICAN – Ban nghiên cứu lịch sử Ba Lan hôm nay cho biết ít nhất có một hồng y Ba Lan là nạn nhân của mật vụ Cộng sản Ba Lan.
Ông Janusz Kurtyka, chủ tịch Viện Hồi Ức Quốc Qia Ba Lan nói rằng: ĐHY Gulbinowicz Henryk, nguyên là Tổng giám mục thành Wroclaw, đã từng là đối tượng đầu tiên của mật vụ Cộng sản Ba Lan. Theo ông Kurtyka thì trong thập niên 1980, ĐHY Henryk đã bị mật vụ Cộng sản cắt cử ít nhất 10 thám tử mật vụ theo sát ngài. Những thám tử này làm những bản tường trình chi tiết về hoạt động của ngài, ngay cả việc ghi băng lại tất cả các bài giảng của Đức hồng y.
ĐHY Gulbinowicz Henryk năm nay 83 tuổi, sinh ngày 17/10/1928 và thụ phong Linh Mục ngày 18/6/1950, lúc ấy Ngài chưa tròn 22 tuổi thì quả là sự lạ, nếu như thế thì ắt hẳn Ngài phải học chui và nhảy “lớp” nhiều lắm| Nhưng sự thật không phải thế, theo chính lời của Đức Hồng Y tuyên bố: lý lịch giấy tở của Ngài đã thay đổi vào năm 1942 để tránh bị trục xuất và bị cưỡng bức lao động vào trại Nazi của Đức. Ngài sinh năm 1923 thay vì trên giấy tờ ghi là 1928 như theo dữ liệu của cuốn Niên Giám Giáo Hoàng. Đức Hồng Y nói “Đức Thánh Cha đã được thông báo chi tiết về việc này trước khi Ngài lên ngôi Giáo Hoàng”.
Cuốn Niên Giám Giáo Hoàng năm nay 2005 đã được đệ trình lên Đức Thánh Cha và đã được thay đổi theo đúng ngày sinh của Đức Hồng Y.
Đức Hồng Y Henryk Gulbinowicz sinh tại Sukiskes lúc đó chính quyền Ba Lan cai trị miền Tây Lithuania, ngài được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục tại Wroclaw vào ngày 3/1/1976 và được Đức Thánh Cha bổ nhiệm vào Hồng Y Đoàn vào ngày 23/5/1985. Đức Hồng Y đã về hưu khỏi chức Tổng Giám Mục tại Tổng Giáo Phận Wroclaw vào ngày 24/4/2004, và được Đức Tổng Giám Mục Marian Golebiewski thay thế.
Ông Janusz Kurtyka, chủ tịch Viện Hồi Ức Quốc Qia Ba Lan nói rằng: ĐHY Gulbinowicz Henryk, nguyên là Tổng giám mục thành Wroclaw, đã từng là đối tượng đầu tiên của mật vụ Cộng sản Ba Lan. Theo ông Kurtyka thì trong thập niên 1980, ĐHY Henryk đã bị mật vụ Cộng sản cắt cử ít nhất 10 thám tử mật vụ theo sát ngài. Những thám tử này làm những bản tường trình chi tiết về hoạt động của ngài, ngay cả việc ghi băng lại tất cả các bài giảng của Đức hồng y.ĐHY Gulbinowicz Henryk năm nay 83 tuổi, sinh ngày 17/10/1928 và thụ phong Linh Mục ngày 18/6/1950, lúc ấy Ngài chưa tròn 22 tuổi thì quả là sự lạ, nếu như thế thì ắt hẳn Ngài phải học chui và nhảy “lớp” nhiều lắm| Nhưng sự thật không phải thế, theo chính lời của Đức Hồng Y tuyên bố: lý lịch giấy tở của Ngài đã thay đổi vào năm 1942 để tránh bị trục xuất và bị cưỡng bức lao động vào trại Nazi của Đức. Ngài sinh năm 1923 thay vì trên giấy tờ ghi là 1928 như theo dữ liệu của cuốn Niên Giám Giáo Hoàng. Đức Hồng Y nói “Đức Thánh Cha đã được thông báo chi tiết về việc này trước khi Ngài lên ngôi Giáo Hoàng”.
Cuốn Niên Giám Giáo Hoàng năm nay 2005 đã được đệ trình lên Đức Thánh Cha và đã được thay đổi theo đúng ngày sinh của Đức Hồng Y.
Đức Hồng Y Henryk Gulbinowicz sinh tại Sukiskes lúc đó chính quyền Ba Lan cai trị miền Tây Lithuania, ngài được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục tại Wroclaw vào ngày 3/1/1976 và được Đức Thánh Cha bổ nhiệm vào Hồng Y Đoàn vào ngày 23/5/1985. Đức Hồng Y đã về hưu khỏi chức Tổng Giám Mục tại Tổng Giáo Phận Wroclaw vào ngày 24/4/2004, và được Đức Tổng Giám Mục Marian Golebiewski thay thế.