Công trình xây dựng Các Chặng Ðàng Thánh Giá và Bàn Thờ Tại Trung Tâm Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam - Brisbane

Nhân dịp thứ Sáu Tuần Thánh suy gẫm Chặng Đàng Thánh Giá. Chúng tôi xin được mạn phép ghi lại công trình xây dựng các Chặng Đàng Thánh Giá của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam - Brisbane tiểu bang Queensland, Úc Châu, mới tạm hoàn tất giai đoạn đầu, nằm trong Kế Hoạch 10 Năm Xây Dựng Trung Tâm Cộng Ðoàn. Dự án bao gồm:

Ðặt làm các Thánh Tượng của các Chặng Ðàng Thánh Giá và Bàn Thờ tại bên Việt Nam. Kế đến là đổ bê tông, xây các Bệ Ðài cùng thiết kế phong cảnh và đường kiệu; đặt hệ thống điện, nước quanh các Bệ Ðài.

Chặng Đàng Thánh Giá, Brisbane
Trong suốt Năm 2005, điêu khắc gia Xuân Thu (rất nổi tiếng) đã đắp các Thánh Tượng ngay tại Việt Nam và cứ mỗi lần đắp xong được một số tượng thì ông lại được ông Vũ Viết Nhân (cộng tác viên) giúp, đóng thùng, làm thành từng kiện hàng, để trong containers, lần lượt gửi dần dần bằng đường thủy sang Úc.

Các Thánh Tượng được đắp với kích thước của khổ người lớn, cao trên 2m20, rất xứng hợp với bề thế rộng mênh mông của Khuôn Viên Trung Tâm Công Đồng. Các Thánh Tượng được sơn màu trắng để thích hợp cho việc đặt ngoài trời. Riêng Bàn Thờ trong Nhà Nguyện cũng được đặt lên, song song với việc đắp Tượng tại Việt Nam. Bàn thờ được khắc bằng đá hoa cương, lấy từ Phía Ðông dẫy núi Ngũ Hoành Sơn, gần biên giới Việt-Lào. Bàn Thờ gồm hai phiến đá lớn, phiến mặt bàn thờ và phiến mặt trước bàn thờ. Mặt Bàn Thờ là một phiến đá liền dài gần 4m20, nặng 3 tấn. Mặt trước bàn thờ được khắc khung cảnh Bữa Tiệc Ly, nặng 3 tấn rưỡi. Có xem thấy, và đặt tay trên phiến đá trắng mát, đẹp mắt., nhìn vào nét khắc tinh xảo khung cảnh Tiệc Ly, mới cảm nhận được bao công sức vất vả, cộng với thời gian, và sự tỉ mỉ của điêu khắc gia Trần Kim Quyền (gốc Thái Bình) giúp công sức làm Bàn Thờ trong Nhà Nguyện. Bàn Thờ và mặt trước bàn thờ do hai gia đình giáo dân thuộc Cộng Ðồng dâng tặng.

Cựu Ban Mục Vụ và các thiện nguyện viên thuộc Cộng Ðồng, đã hy sinh dành rất nhiều thời gian và công sức trong hơn một năm, để hoàn thành việc xây cất 16 Bệ Ðài, giúp mang các Thánh Tượng đặt lên trên bệ. Tiếp theo là việc trồng cây cảnh và đổ đường kiệu cho lối đi quanh các Chặng Ðàng, đặt hệ thống điện nước. Công trình các Chặng Ðàng ở ngòai trời và đặt Bàn Thờ trong Nhà Nguyện, được hoàn thành 2 tuần trước dịp Ðại Lễ Phục Sinh, Năm 2006. Thứ Sáu Tuần Thánh, Ngày 07 Tháng 4 Năm 2006, Ban Mục Vụ Cộng Ðồng Công Giáo Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam - Brisbane, đọc thông báo của Ðức Tổng Giám Mục John Bathersby, Tổng Giáo Phận Brisbane, và linh mục Quản Hạt Neil Byrne, về sự chấp thuận cử hành Nghi Thức Làm Phép, khánh thành các Chặng Ðàng cùng Bàn Thờ tại Trung Tâm Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam.

Ðúng 6:00 chiều Thứ Hai, Ngày 10 Tháng 4, khởi đầu Tuần Thánh 2006, linh mục Cựu Quản Nhiệm Giuse Nguyễn Thanh Liêm (Hiện đang ở Giáo Xứ Noosa District) và linh mục John Nguyễn Xuân Hồng (Phó Xứ Groveley và Mitchelton) cùng Chủ Sự Nghi Thức Làm Phép, Xông Hương các Chặng Ðàng và Bàn Thờ trong Nhà Nguyện. Số người tham dự có thể vào khoảng 1,500 giáo dân.

Đàng Thánh Giá Brisbane
Công trình xây dựng 16 Chặng Ðàng vẫn đang được thực hiện bằng những tấm lòng nhiệt tình của rất nhiều ân nhân.

Thời gian vào mỗi Buổi Tối Thứ Sáu Mùa Chay và mỗi Thứ Sáu Ðầu Tháng trong năm, ngòai Chương Trình Ðọc Kinh Tối chung của Cộng Ðồng trong Nhà Nguyện mỗi ngày, Giáo Dân còn thường xuyên tụ tập Cầu Nguyện và di Viếng Ðáng Thánh Gía rất sốt sắng.

Mùa Chay 2007