SỐNG VÀ CHIA SẺ LỜI CHÚA

Chúa nhật Lễ Chúa Ba Ngôi-C: 3-6-07

Dành cho Cá nhân, Gia đình, Nhóm, Hội đoàn

ĐỨC KHÔN NGOAN LÀ THẦN KHÍ CHÚA

A-Cảm nghiệm Sống và chia sẻ dưới sự dẫn dắt của Thánh Linh:

Bài đọc 1: Châm ngôn (8:22-31) Ta đã được tấn phong từ đời đời, từ nguyên thủy, trước khi có mặt đất. (Lời Đức Khôn Ngoan:câu 23)

1/Đức Khôn Ngoan đây chỉ về ai? Chúa Thanh Linh có từ bao giờ?

2/ Bạn chia sẻ những việc làm của Đức Khôn Ngoan với Chúa Cha?

Bài đọc 2: Rôma (5:1-5) Thiên Chúa đã đổ tình yêu của người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta. (c.5)

1/ Khi gặp gian chuân, Thánh Linh giúp bạn có những nhân đức nào?

2/ Bằng chứng nào biết Thần Khí Chúa hiện diện và yêu mến bạn?

Tin Mừng: Gioan (16:12-15) Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. (câu 15)

1/ Câu Kinh Thánh này diển tả cho tôi về Chúa Ba Ngôi như thế nào?

2/ Chúa Thánh Linh giúp bạn hiểu Lời Đức Giêsu dạy như làm sao?

3/ Bạn cho biết Gia đình cần làm gì để có sự hiệp nhất và bình an?

B- Câu Kinh Thánh đánh động bạn và tôi chọn Sống tuần này:

KHI NÀO THẦN KHÍ SỰ THẬT ĐẾN, NGƯỜI SẼ DẪN ANH EM TỚI SỰ THẬT TOÀN VẸN. (Gioan 16, 13)

(When he comes, the Spirit of Truth, He will guide you to all truth)

* Bạn và tôi hãy thực hành Lời Đức Giêsu trong Thần Khí Chúa Cha.

C- Bạn và tôi Cầu nguyện và Sống Cầu nguyện: (Prayer in Action)

Lạy Cha, Đức Giêsu đã nói: Chúa Thánh Thần sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. Xin giúp con biết lắng nghe tiếng Thánh Linh nhắc nhở lời Đức Giêsu đã dạy, để con sống trong mọi hoàn cảnh, nhất là đời sống gia đình có nhiều khó khăn trắc trở, xung khắc, ly thân, ly dị, con cái bỏ nhà ra đi…

Lời hay ý đẹp: HÃY GIỮ TƯ TƯỞNG CỦA BẠN LUÔN ĐÚNG HƯỚNG

Keep your thoughts in line

CHÚA PHẢI ĐƯỢC LỚN LÊN, CÒN TÔI NHỎ ĐI (Ga 3, 30)

Phó tế: GB Nguyễn văn Định * johndvn@yahoo.com