VATICAN (Zenit.org).- Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã nói với những nhà ngoại giao tương lai Toà thánh rằng ưu tiên chính của họ là hình thành một sự tương quan thân mật với Chúa Kitô.

Đức giáo Hoàng đã tiếp kiến các sinh viên và các người huấn luyện từ Học Viện Giáo Hội Giáo Hoàng vào hôm thứ Bảy 2/6.

“Trên thực tế, hỡi các sinh viên yêu quí, các anh em càng tìm kiếm gương mặt Chúa Kitô các anh em càng có khả năng hơn phục vụ Giáo Hội và dân chúng- cho người Kitô hữu hay không Kitô hữu—mà các anh em sẽ gặp trên đường đời với tư cách những đại diện giáo hoàng khắp thế giới”.

Học-Viện Giáo Hội Giáo Hoàng được thành lập năm 1701 và đào tạo những linh mục phục vụ như các nhà ngoại giao cho Tòa Thánh.

Đức Biển Đức XVI đã nói với các sinh viên: “Chứng nhân Tin Mừng được yêu cầu trung thành trong mọi tình huống với sứ vụ được giao phó cho mình.

“Đối với các anh điều này có nghĩa, trước hết, một kinh nghiệm cá nhân và sâu sắc về Thiên Chúa nhập thể, một tương quan thân mật với Chúa Giêsu, Đấng mà nhân danh Người Giáo Hội sai các anh đi thực hiện một nhiệm vụ tông tòa đặc biệt.”

Đức Giáo Hoàng đã qui chiếu về bài phát biểu của chủ tịch học viện, đã nhắc tới ý muốn của các sinh viên làm “những mục tử cùng với những mục tử khác của Giáo Hội.

Hãy trau dồi diều này, ý muốn hăng say của các anh, sao cho những kẻ nào tới gần các anh sẽ luôn luôn có khả năng khám phá linh mục ở trong các anh.”

Đức Thánh Cha nói thêm “Như vậy, tất cả sẽ thấy rõ đặc tính không tiêu biểu của ngành ngoại giao giáo hoàng, một ngành ngoại giao mà, như nhiều sứ vụ ngoại giáo được ủy nhiệm bên cạnh Tòa Thánh có thể minh chứng, thay vì binh vực những lợi ích vật chất hoặc những quan điểm thiên vị của con người, cổ võ những giá trị phát nguồn từ Tin Mừng, như sư diễn tả những lý tưởng cao siêu công bố bởi Chúa Giêsu, đấng Cứu Thế duy nhất và phổ quát.”

Đức Thánh Cha lập lại nhu cầu của những nhà ngoại giao tương lai là có được một tương quan mãnh liệt với Chúa Kitô.

Ngài nói với họ: “Anh em càng biết Người sâu xa, thì anh em sẽ kết hợp với Người càng mãnh liệt hơn và anh em càng trung thành hơn với những cam kết linh mục của anh em, anh em càng có khả năng phục vụ và phục vụ tốt hơn dân chúng, sự đối thoại của anh em với họ càng sinh hoa quả hơn, sự hoà bình mà anh em sẽ đề nghị trong những tinh huống căng thẳng và xung đột càng xem ra có thể đạt được hơn, sự nâng đỡ càng có tính an ủi hơn, sự nâng đỡ mà nhân danh Chúa Kitô và Giáo Hội Người, anh em cống hiến cho những người chịu thử thách và không được bảo vệ.”