Tìm Kiếm Search
VietCatholic Network Print Copy To Clipboard
Đại diện Kitô giáo lớn được khuyến khích hợp tác nhằm thúc đẩy hợp nhất Kitô giáo
(VietCatholicNews 25/06/2007)

KUALA LUMPUR (UCAN) Ngày 15-6-2007– Đại diện các truyền thống Kitô giáo lớn đã kêu gọi hợp tác đáp ứng các thực trạng xã hội, chính trị và tôn giáo của châu Á nhằm tăng cường hợp nhất Kitô giáo trong châu lục.

Các đại diện Công giáo, Tin lành và giới Tin Mừng đã đi đến thỏa thuận này trong hội nghị Phong trào Hợp nhất Kitô giáo Á châu lần thứ tư (AMCU IV), được tổ chức tại Kuala Lumpur từ ngày 12-14/6.

24 tham dự viên đại diện cho Hội đồng Kitô giáo Á châu (CCA), Hội Ái hữu Tin mừng Á châu (EFA) và Liên Hội Đồng Giám mục Á châu (FABC). CCA và FABC hợp tác tổ chức các sự kiện AMCU trước tại Hồng Kông (năm 1995), Bali, Indonesia (1997), và Chiang Mai, Thái Lan (2001). EFA tham gia hội nghị AMCU thứ tư theo sau đại hội Diễn Đàn Kitô giáo Toàn cầu ở châu Á, được tổ chức tại Bangkok từ ngày 20-22/9/2006.

Các tham dự viên đã dành nửa thời gian hội nghị để chia sẻ kinh nghiệm về đức tin của bản thân và nói về những cuộc gặp gỡ với các Kitô hữu khác tại quê hương họ gồm Ấn Độ, Bangladesh, Đài Loan, Đông Timor, Indonesia, Malaysia, Mỹ, Nhật, Philippines, Sri Lanka và Thái Lan.

Trong khi thảo luận chủ đề hội nghị: Lời Chứng Chung của chúng ta tại Á châu hiện nay, họ nhất trí tôn trọng tính đa nguyên tôn giáo và văn hóa của Á châu, hiệp nhất các Kitô hữu và có phản ứng cụ thể đối với bất công và phân biệt đối xử.

Họ khẳng định, cam kết của các Kitô hữu sẽ thúc đẩy các Giáo hội Kitô Á châu chống tình trạng phân biệt đối xử vốn không phù hợp với Tin Mừng. Họ nêu thí dụ như phân biệt đẳng cấp, tầng lớp, chủng tộc và giới tính. Các vị lãnh đạo Giáo hội nói rằng thông điệp Thiên Chúa gửi cho loài người khẳng định mọi người đều có phẩm giá như nhau và lên án mọi hình thức đàn áp và phân biệt đối xử.

Trong khi đó, các Kitô hữu Á châu cần ý thức nhiều hơn về những việc làm tội lỗi trong cộng đồng mình bằng cách tự vấn và tự phê. Họ còn khẳng định rằng các Kitô hữu phải chống nạn bất công và bóc lột không phải chỉ khi họ là nạn nhân, mà cả khi nạn nhân là người ngoài Kitô giáo còn thủ phạm lại là người Kitô hữu.

Theo các tham dự viên, làm chứng nhân cho Đức Kitô dựa trên Tin Mừng là phục vụ những người dễ bị tổn thương nhất như nạn nhân của thiên tai, các chế độ áp bức và tất cả các hình thức suy thoái. Ngoài ra nhân chứng cho Đức Kitô còn phải đương đầu với tình trạng trái đất ấm lên và những mối quan ngại về môi trường.

Dựa trên tính đa dạng tôn giáo của châu Á, các tham dự viên đã nêu lên một định nghĩa chung về chứng nhân cho Đức Kitô. Họ nói, niềm tin vào Đức Giêsu Kitô phải được công bố đi đôi với việc hoàn toàn tôn trọng những người khác. Nhân chứng đích thực của Đức Kitô sẽ không bao giờ xúc phạm đến niềm tin của người khác. Các Kitô hữu phải xem niềm tin vào Đức Kitô như là sự giải thoát khỏi những việc làm tội lỗi và tự do, vui vẻ đáp lại ơn Chúa.

Hội nghị kêu gọi CCA, EFA và FABC cùng nhau giải quyết một số vấn đề thách thức. Một thách thức như thế được họ nêu lên đó là giúp các bạn trẻ Kitô hữu dấn thân xây dựng tình hiệp nhất Kitô giáo. Một thách thức nữa đó là phát triển giáo xứ và đào tạo mục tử như là tâm điểm để đẩy mạnh hiệp nhất Kitô giáo.

Hội nghị thúc giục ba Giáo hội này đẩy mạnh hiệp nhất Kitô giáo bằng cách tăng cường thảo luận, và mời nhau tham gia các đại hội và các phiên họp toàn thể của từng Giáo hội. Ba bên cũng có thể tăng cường phát triển các dự án chung như Hội nghị Sinh viên Thần học Á châu và Hội nghị các nhà Thần học Á châu. Ngoài ra, cũng có thể hợp tác tài trợ tổ chức các trại hè tập huấn về hiệp nhất Kitô giáo dành cho giới trẻ và hợp tác hành động ở cấp địa phương và quốc gia.

Các tham dự viên đề nghị tổ chức Hội Nghị Phong trào Hợp nhất Kitô giáo Á châu lần tới (AMCU V) vào giữa năm 2009.
UCAN
Tin Có Thể Liên Quan